Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cán bộ ngành quân nhu năm 2019

Sáng 11-6, tại Hà Nội, Cục Quân nhu (Tổng cục Hậu cần), tổ chức khai mạc lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cán bộ ngành quân nhu năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải, Cục trưởng Cục Quân nhu dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong thời gian 4 ngày, lớp học sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu, kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, hợp đồng, bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm về đấu thầu. Ngoài ra, quá trình học tập, nghiên cứu các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và cán bộ Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần trực tiếp giải đáp các nội dung, vấn đề về đấu thầu.

 Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo lớp học, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương công tác tạo nguồn, bảo đảm vật chất quân nhu phù hợp với đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội, đồng thời trên cơ sở kết quả thực hiện công tác đấu thầu năm 2018 và nửa đầu năm 2019, việc tổ chức mua sắm, tạo nguồn vật chất quân nhu được thực hiện theo phương thức mới là từ đặt hàng sang hình thức đấu thầu, tăng cường phân cấp để các đơn vị tự mua sắm, tạo nguồn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các đơn vị gặp không ít khó khăn, bất cập. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành quân nhu trong thời gian tiếp theo, trong đó công tác mua sắm tạo nguồn vật chất quân nhu ở các cấp phải thực hiện theo đúng pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng. Vì vậy, Cục Quân nhu tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cán bộ ngành quân nhu nhằm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quân nhu những kiến thức cơ bản trong tổ chức đấu thầu, bảo đảm cho công tác quân nhu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hải yêu cầu, trong thời gian học tập, nghiên cứu, mỗi học viên phải chủ động nghiên cứu, tiếp thu tốt các nội dung truyền đạt, nắm vững các kiến thức, mạnh dạn nêu ra những khó khăn, trao đổi về những bất cập liên quan đến công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu để cùng nhau thảo luận, giải quyết tốt những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, bảo đảm cho công tác đấu thầu trong ngành quân nhu minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, cuối khóa đào tạo, bồi dưỡng, Ban tổ chức sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, cấp giấy chứng nhận cho các học viên đủ tiêu chuẩn.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dao-tao-boi-duong-nghiep-vu-dau-thau-can-bo-nganh-quan-nhu-nam-2019-576362