Đào Sơn La có gắn mã vạch được bày bán tại Thủ đô

Những cành đào được người dân ở Sơn La trồng đã được cấp mã vạch, vận chuyển xuống Hà Nội bán phục vụ khách hàng mua chơi Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực ngã tư Tố Hữu và đường Vạn Phúc (phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) rất nhiều khu vực bán đào, quất, đào trồng có gắn mã vạch ở chợ hoa Vạn Phúc và hai bên đường Tố Hữu.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực ngã tư Tố Hữu và đường Vạn Phúc (phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) rất nhiều khu vực bán đào, quất, đào trồng có gắn mã vạch ở chợ hoa Vạn Phúc và hai bên đường Tố Hữu.

Chia sẻ với PV, một thương lái cho biết, anh đã đăng ký và vận chuyển 1000 cành đào từ Vân Hồ (Sơn La) xuống Hà Nội bán cho người dân mua trưng bày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

"Tất cả 1000 cành đào đều được chúng tôi xin xác nhận của chính quyền địa phương, kiểm lâm và được cấp mã vạch cho từng cành đào", vị thương lái cho hay.

Theo vị thương lái, đào từ Vân Hồ chuyển xuống đều là đào người dân trồng để lấy quả. Tuy nhiên, lấy quả không đem lại kinh tế nên người dân đã quyết định bán cành để có kinh tế hơn. Giá bán cành đến tay khách hàng dao động từ 500 nghìn đồng đến 7 triệu đồng.

Đào được vận chuyển từ Sơn La xuống Hà Nội đều được các thương lái bó gọn cho dễ vận chuyển. Một số cành đã có hoa nở, chủ yếu là đào phai 5 cánh.

Gần đó, anh Nguyễn Trọng Mạnh, một thương lái bán đào phai 5 cánh Mộc Châu (Sơn La) cho biết, tất cả các cành đào anh bán đều có mã vạch cho từng cành. Mọi người có thể quét mã vạch là truy xuất được nguồn gốc.

Anh bán hơn 100 cành đào ở mặt đường Tố Hữu, giá bán các cành dao động từ 500 - 700 nghìn đồng. Theo anh Mạnh, năm nay đào phai 5 cánh sẽ nở đẹp bởi thời tiết rất phù hợp. Nếu người chơi đào muốn hoa nở đẹp thì về nhà cành đào phải được để trong 1 chậu, lọ nước. Ngoài ra, cần hòa tan 20-30 viên B1 vào chậu nước để đào nở đẹp, căng cánh hơn.

Mã vạch dán trên cành đào, mọi người có thể quét mã vạch để truy xuất nguồn gốc.

Hình ảnh truy xuất nguồn gốc đào sau khi PV quét mã vạch.

Không chỉ bán cành đào phai 5 cánh, anh Mạnh còn bán gốc đào, có giá dao động từ 1-2 triệu đồng/gốc để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Nhiều người dân đã tự đi tìm mua cho mình những cành đào phai 5 cánh về trưng bày trong nhà.

Không chỉ đào rừng xuống phố mà nhiều thế đào, gốc đào đẹp cũng được người dân vận chuyển ra mặt đường Tố Hữu bày bán, thuận tiện cho khách hàng sắm Tết.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dao-son-la-co-gan-ma-vach-duoc-bay-ban-tai-thu-do-225850.html