Đảo Sinh Tồn hỗ trợ 46 ngư dân gặp nạn trên biển

Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn đã bố trí nơi ăn ở, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân gặp nạn.

Chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn hỗ trợ các ngư dân gặp nạn. Ảnh: cpv.org.vn

Chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn hỗ trợ các ngư dân gặp nạn. Ảnh: cpv.org.vn

Sáng 12/9, Tàu 741, Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân) đã đưa 46 ngư dân của Tàu QNg 95834 TS vào bàn giao cho đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Trước đó, vào lúc 23h ngày 7/9, tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg95834 TS do ông Nguyễn Đình Thường, quê ở Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng bị mắc cạn tại ở Tây Nam điểm B đảo Phan Vinh, khoảng 4,5 hải lý.

Các thuyền viên cố gắng khắc phục sự cố, nhưng bất thành khi tàu bị nghiêng, nước tràn vào. 40 ngư dân đã bám vào thuyền thúng, lênh đênh trên biển còn 6 ngư dân vẫn ở trên tàu.

Sau đó, ba tàu cá Quảng Ngãi đi qua phát hiện, ứng cứu. Đến sáng 8/9, lực lượng cứu hộ trên tàu 741, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn làm nhiệm vụ gần đó tiếp cận các ngư dân gặp nạn, đưa về đảo Sinh Tồn.

Ngay sau khi cập cảng, tàu 741 đã bàn giao 46 ngư dân cho đảo Sinh Tồn. Cán bộ, chiến sĩ đảo đã bố trí nơi ăn ở, hỗ trợ lương thực, thực phẩm và khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân.

Các cơ quan chức năng đang phối hợp để đưa ngư dân gặp nạn vào bờ trong thời gian sớm nhất.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/viec-tot-quanh-ta/dao-sinh-ton-ho-tro-46-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-a292585.html