Đào rừng vẫn nườm nượp về phố

Từ khi thú chơi đào rừng được ưa chuộng, những ngày giáp Tết dân buôn lại nườm nượp đưa đào rừng về phố. Tuy nhiên, do khai thác quá nhiều, đào rừng trở nên khan hiếm và dần được thay thế bởi đào do người dân trồng trên những vùng cao.

Đáp ứng thú chơi hoa rừng của người thành thị, những ngày Tết cận kề, đào rừng đã được dựng bán trên nhiều tuyến phố thủ đô.

Theo những chủ buôn, hầu hết đào được đưa về từ các vùng núi phía Bắc như Sơn La, Tuyên Quang và Lào Cai…, một phần từ vùng giáp ranh Lào. Nhiều chủ buôn chỉ nhập vài chục cành nhưng cũng có những người nhập hàng trăm cành.

Đào rừng trên phố Đội Cấn

Tại một điểm bán trên đường Âu Cơ, chủ hàng hồ hởi nói “Còn nhiều, miễn là thích còn không lo thiếu” khi có khách chê số lượng cành ít để chọn. Vừa nói anh vừa nhanh nhẹn dẫn khách vào khu đất trống phía trong, nơi hàng chục cành đào còn buộc chặt xếp chất chồng.

Theo khảo sát của phóng viên, các cành đào rừng có giá dao động từ vài trăm đến vài chục triệu đồng. Chủ buôn sẽ tùy độ tuổi và độ đẹp của cành mà phát giá. Trong đó, các cành đào già với lớp vỏ sần sùi rêu mốc thường có giá cao hơn gấp đôi, gấp ba so với các cành có độ lớn tương đương.

Một cành đào hoa đỏ thẫm hiếm có được bán với giá hơn 20 triệu đồng

Không chỉ có hoa đào, nhiều loại hoa khác của vùng cao như mai, mận, lê và đào chuông cũng trở thành những loại hoa chơi tết độc đáo từ nhiều năm nay. Các loại hoa này với đường kính gốc cành khoảng 5cm có giá trên dưới 1 triệu đồng.

Cành đào chuông có giá 1,2 triệu đồng

Đào chuông cũng là một loại đào rừng được ưa chuộng bởi sắc hoa đỏ và vẻ đẹp lạ

Mặc dù số lượng đào rừng nhiều, chủng loại cũng phong phú nhưng những cành đào già lại rất hiếm hoi. “Đào rừng bây giờ khan hiếm rồi, khó khai thác nên đắt lắm. Từ trên đó (Sơn La), một cành già gốc to đã 25 triệu về tới đây lên giá mấy lần thì quá cao nên tôi không dám lấy” một chủ buôn cho biết.

Đào cánh đơn phớt hồng

Anh Thủy, một người dân tại Âu Cơ, hướng dẫn muốn cành già thì chọn gốc sần sùi, rêu mốc, cành khẳng khiu, hoa 5 cánh, nhiều nụ. "Nhiều cành trông như cành khô nhưng cắm vài ngày nụ sẽ bật ra cho hoa rất đẹp", anh nói.

Gốc đào già thường sần sùi và rêu mốc

Quan sát các loại đào rừng, ngoài loại hoa đào rừng đặc trưng với 5 cánh phớt hồng, cánh hoa nhỏ và dầy dặn thì còn có loại cho hoa màu hồng đậm nhiều cánh như giống bích đào miền xuôi, có loại lại cho hoa 5 cánh to, mỏng manh, màu hồng nhẹ như đào phai… Giải thích sự khác nhau này, một chủ buôn cho biết là do đào được mang đến từ nhiều vùng khác nhau.

Tuy nhiên, theo "bật mí" của một chủ buôn khác, đào rừng hay đào đá (mọc trên núi đá) tự nhiên giờ rất hiếm. Để đáp ứng nhu cầu của người chơi hoa, chủ buôn phải sục sạo khắp nơi để tìm đào rừng, cả cành lẫn gốc với giá rất cao. Còn lại phần nhiều là đào dân tự trồng với các giống khác nhau có thể là đào đá, đào cảnh hay đào ta (loại đào ăn quả). Và đào được trồng ở rất nhiều nơi như Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang... nên trên thị trường đào mới có nhiều loại như vậy.

Thanh Nhiên

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dao-rung-van-nuom-nuop-ve-pho-527178.html