Đào rừng Hà Giang hé nụ đón năm mới 2021

Những ngày cuối năm, trong thời tiết lạnh căm căm trên mảnh đất địa đầu tổ quốc Hà Giang, những nụ hoa đào rừng lại mọc trồi lên những cành khẳng khiu rêu phong bên hàng rào đá ở bản làng như có hẹn trước với thiên nhiên nơi đây

Hoa đào được đồng bào các đông tộc sinh sống ở Hà Giang trồng khắp mọi nơi, từ trong ngõ cho đến đầu bản rồi lại đến khuôn viên nhà…

Hoa đào được đồng bào các đông tộc sinh sống ở Hà Giang trồng khắp mọi nơi, từ trong ngõ cho đến đầu bản rồi lại đến khuôn viên nhà…

Nếu phát triển tốt việc chơi hoa đào từ rừng, thì sẽ làm sinh động thêm thị trường hoa Tết, lại thêm một nguồn thu nhập nhỏ cho đồng bào và làm phong phú thêm như kiểu loại kinh doanh từ trồng cây hoa quả ở vùng miền núi phía Bắc nước ta.

Những cành đào, gốc đào bà con dân bản chở đi bán không phải là đào rừng mà là đào được người dân trồng, chăm sóc.

Đặc thù thời tiết ở đây là không khí lạnh, độ ẩm cao cộng với những cây được trồng từ lâu năm, bề ngoài có rêu mốc bám kín trên thân cây

Một cây đào được người dân thôn Xín Cái, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ trồng trước nhà

Cây đào thường được người dân trồng trước nhà ở vùng núi cao

Đào được trồng dải rác dọc con đường ở những thôn, bản trên huyện Quản Bạ

Hàng cây đào được trồng ven chợ lối về trung tâm huyện Mèo Vạc, thời điểm này cũng chưa có hoa và lá nhiều

Dọc những con đường vào làng H'mông được trồng vài tháng gần đây

Anh Tĩnh chủ làng H'mông cho biết:"tôi cho trồng kín một khu đồi để cho mọi người du lịch khi qua đây được ngắm và trải nghiệm vẻ đẹp của núi rừng Hà Giang, chứ không nhằm buôn bán"

Dọc ngôi làng ven núi trước những ngôi nhà đều được trồng đào tạo cảnh quan

Ở thời điểm này trên vùng núi cao Hà Giang,những cây đào giờ đang rụng còn ít lá để chuẩn bị cho những nụ hoa sắp nở vào mùa xuân

Lác đác có vài nụ hoa đào khoe sắc sớm

Như Ý

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dao-rung-ha-giang-he-nu-don-nam-moi-2021-1772170.tpo