Đảo quốc Malta muốn đòi lại răng cá mập hóa thạch từ Hoàng tử Anh

Chiếc răng hóa thạch của loài cá mập tuyệt chủng mà Hoàng tử George nhận được vốn nằm ở Malta. Vì vậy, đảo quốc này muốn lấy lại để trưng bày ở bảo tàng địa phương.

Mới đây, đảo quốc Malta muốn được lấy lại món quà lưu niệm mà nhà tự nhiên học và phát thanh viên kỳ cựu David Attenborough đã tặng Hoàng tử George của nước Anh. Đó là chiếc răng hóa thạch khoảng 23 triệu năm tuổi, thuộc về loài cá mập khổng lồ đã tuyệt chủng có tên Carcharocles megalodon.

Ông Attenborough đã phát hiện chiếc răng này trong đá vôi trên đảo Malta trong một chuyến đi cùng gia đình vào cuối những năm 1960. Do vậy, đảo quốc này tin rằng mảnh cổ vật đặc biệt nên được trưng bày tại bảo tàng địa phương ở Malta.

 Nhà tự nhiên học David Attenborough cùng gia đình Công tước xứ Cambridge. Ảnh: AP.

Nhà tự nhiên học David Attenborough cùng gia đình Công tước xứ Cambridge. Ảnh: AP.

Jose Herrera, Bộ trưởng Văn hóa Malta, cho biết chính quyền sẽ làm hết sức để đưa báu vật trở về nơi nó được tìm thấy.

“Có một số hiện vật quan trọng đối với di sản thiên nhiên của Malta nhưng lại nằm ở nước ngoài. Chúng đáng được truy xuất bởi chúng tôi rất quan tâm đến các hiện vật lịch sử và nghệ thuật”, bộ trưởng chia sẻ với Malta Times.

Ngày 24/9, ông Attenborough và Hoàng tử William, bố của Hoàng tử George, dự buổi thưởng ngoạn ngoài trời trong khuôn viên cung điện. Sau đó, nhà tự nhiên học 94 tuổi nói chuyện với 3 người con của Công tước xứ Cambridge rồi tặng món quà đặc biệt cho vị hoàng tử 7 tuổi, theo CNN.

Hoàng tử George vui mừng khi nhận được món quà đặc biệt. Ảnh: AP.

Trước đó, Attenborough đã hợp tác với Công tước xứ Cambridge để tạo ra Giải thưởng Earth Shot. Giải thưởng được Hoàng tử William công bố vào tháng 12 năm ngoái nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

David Attenborough được mệnh danh là nhà tự nhiên học nổi tiếng nhất trên thế giới. Ông đã dành gần như cả cuộc đời, gần 70 năm, để làm phim về thế giới hoang dã.

Với lối dẫn chuyện hấp dẫn, Attenborough góp công lớn trong việc biến những series về thế giới hoang dã trở nên đặc sắc hơn, lan tỏa khắp thế giới và thu hút hàng tỷ người xem.

Vào cùng ngày 24/9, ông phá kỷ lục đạt được 1 triệu người theo dõi trên Instagram trong thời gian ngắn nhất, chỉ 4 tiếng đồng hồ. Ở tuổi 94, ông quyết định sử dụng mạng xã hội để nâng cao nhận thức của loài người về tình trạng biến đổi khí hậu.

Trong bài đăng đầu tiên trên Instagram, ông Attenborough đã cảnh báo mọi người rằng "thế giới đang gặp vấn đề". Ông hứa sẽ quay nhiều thông điệp hơn nữa trong những tuần tới để giải thích các vấn đề mà thế giới phải đối mặt liên quan đến biến đổi khí hậu và đưa ra các giải pháp.

Hồng Chang (Theo CNN)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dao-quoc-malta-muon-doi-lai-rang-ca-map-hoa-thach-tu-hoang-tu-anh-post1136129.html