Đào, quất tàn sau Tết, đến lượt lê rừng tiền triệu hút khách Hà Nội

Những cành lê rừng có giá bán từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng, được người dân Hà Nội 'săn đón' mua về chơi sau Tết Nguyên đán.

Nhiều năm gần đây, sau Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội có thói quen mua hoa lê rừng để trang trí nhà thay cho đào, quất.

Theo ghi nhận của VTC News, dọc con đường Âu Cơ, Nghi Tàm, Lạc Long Quân, chợ hoa Quảng Bá... hàng ngàn cành lê nở hoa trắng muốt được các tiểu thương bày bán, thu hút sự quan tâm của nhiều khách Hà Nội.

Anh Nguyễn Xuân Khanh (26 tuổi) cho hay lê trắng chủ yếu được nhập từ Lào Cai từ trước Tết, chờ "bung hàng" cho người dân chơi rằm tháng Giêng khi mà đào đã phai. Hiện giá mỗi cành lê được anh Khanh bán với giá dao động từ 500.000 đồng đến 5000.000 đồng.

Theo chị Lan Hương (quận Cầu Giấy), dù ở xa nhưng chị vẫn lên tận Tây Hồ để săn hoa lê về cắm trưng nhà sau Tết. Hoa lê rừng trắng tinh khôi, nở thành chùm lớn, lại lâu tàn nên được mọi người trong gia đình chị rất thích. So với năm ngoái, chị Hương cho hay năm nay giá lê cành "mềm" hơn.

Dọc đường Âu Cơ (Hà Nội), lê rừng được bày bán khá nhiều, thu hút ánh mắt những người qua đường.

Dọc đường Âu Cơ (Hà Nội), lê rừng được bày bán khá nhiều, thu hút ánh mắt những người qua đường.

Nhiều người thích chơi hoa lê vì màu trắng muốt, tinh khôi, mang vẻ sang trọng, nền nã.

Theo giới buôn cây cảnh, lê rừng được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc như Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn…

Hiện giá mỗi cành lê có giá bán dao động từ 500.000 đồng đến 5000.000 đồng. Cành lê càng cũ mốc, xù xì càng được giá.

Do năm nay có dịch nên lượng người mua cũng giảm, giá cũng mềm hơn.

Một số tiểu thương cho hay họ mua lê cành từ trước, chờ sau Tết mới "bung" hàng để phục vụ nhu cầu của người dân.

Cành lê này được khách mua với giá gần 1 triệu đồng.

Tiểu thương cho biết sẽ bán lê rừng đến sau Rằm Tháng Giêng.

Hòa Bình

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dao-quat-tan-sau-tet-den-luot-le-rung-tien-trieu-hut-khach-ha-noi-ar596927.html