Đào, quất 'đỏ mắt' chờ khách

Chỉ gần hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng năm nay, lượng người mua đào, quất về chơi Tết rất thưa thớt. Theo các tiểu thương, thường thì gần đến ngày 27, 28 tháng Chạp, người mua đào, quất mới nhiều. Song năm nay, dịch Covid-19 cũng khiến người tiêu dùng thờ ơ hơn với mặt hàng này.

Đào Tết năm nay rất đẹp nhưng thưa thớt người mua.

Đào Tết năm nay rất đẹp nhưng thưa thớt người mua.

Chỉ gần hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng năm nay, lượng người mua đào, quất về chơi Tết rất thưa thớt. Theo các tiểu thương, thường thì gần đến ngày 27, 28 tháng Chạp, người mua đào, quất mới nhiều. Song năm nay, dịch Covid-19 cũng khiến người tiêu dùng thờ ơ hơn với mặt hàng này.

Thưa thớt người mua
Đắn đo khá lâu rồi mới chọn mua một cành đào bích đầy nụ, lác đác hoa, chị Nguyễn Thị Hoa (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết, chị mua trước một cành đào nhỏ để trưng bàn thờ dịp Tết ông Công ông Táo.

“Mọi năm, thường tôi sẽ mua một cây đào, một cây quất để ở phòng khách và một cành đào để trưng bàn thờ nhưng năm nay, dịch bệnh nên gia đình thắt chặt chi tiêu. Với lại, dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này nên năm nay gia đình và bạn bè chúng tôi cũng xác định hạn chế đi chúc Tết, hạn chế về quê để tránh lây lan dịch bệnh, việc trang hoàng nhà cửa do đó cũng chỉ tập trung vào những thứ thật cần thiết”, chị Hoa bộc bạch.

Dường như thắt chặt chi tiêu là tâm lý chung của nhiều người tiêu dùng dịp Tết năm nay. Do đó, nhu cầu mua sắm hàng hóa Tết, trong đó có đào, quất cũng giảm nhiều. Tại các khu chuyên bán đào như gần sân vận động Mỹ Đình, các tuyến đường Nhật Tân, Tứ Liên, Mai Dịch, Trần Vĩ, Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Âu Cơ và nhiều chợ hoa khác, đào, quất… đã được bày bán với nhiều thế cây khá phong phú, bắt mắt. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (tiểu thương bán đào tại Mỹ Đình) cho biết: “Chưa năm nào bán đào chán như năm nay!”.

Quất tiêu thụ chậm.

Năm nay, thời tiết thuận lợi nên đào rất đẹp, nhiều nụ to, nở lác đác. Nhiều cành đào, cây đào thế có thể chơi từ nay đến hết tháng Giêng. Tương tự, quất Tết, bưởi Tết năm nay quả to, vàng, nhiều lộc. Để hút khách, nhiều tiểu thương đã giảm giá mạnh các loại đào, quất nhưng lượng người mua vẫn rất thưa thớt.

Cụ thể, cây quất cảnh nhỏ dao động từ 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/cây, cây quất trung bình, có tán lá rộng dao động từ 700 nghìn đồng đến 800 nghìn đồng/cây. Các cây quất lớn, dáng đẹp, nhiều chồi, lộc… có giá cao hơn, từ 1,2 triệu đồng đến 4 triệu đồng/cây. Quất bonsai có giá hơn 2 triệu đồng/cây, tùy loại. Thị trường quất năm nay xuất hiện nhiều loại cây quất nhỏ, giá rẻ, thích hợp để bàn với giá khoảng 100 nghìn đồng/cây.

Tương tự, đào cành có giá giao động là từ 80 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng tùy độ lớn của mỗi cành. Còn nếu mua theo cây thì giá mỗi cây dao động từ 1,5 triệu đến 6 triệu đồng tùy theo độ to và đẹp.

Tại khu bán đào trên đường Lạc Long Quân, nhiều loại đào như đào bích, đào phai, đào vùng cao… được bày bán nhiều, nhưng lượng người mua vẫn khá vắng. Anh Nguyễn Văn Mạnh (tiểu thương tại Lạc Long Quân) cho hay: “Tôi đã kinh doanh ở đây gần một tuần nay nhưng ngày cao điểm cũng chỉ bán được khoảng vài cành. Đào cây chỉ nhiều người khảo giá chứ ít mua. Thường thì khoảng 27 đổ ra, khách mới đến mua đào, quất nhiều. Thậm chí nhiều người chờ đến 29, 30 Tết mới đi sắm vì sợ đào nở sớm, quất héo hoặc rụng, nhưng chưa năm nào người mua vắng như năm nay. Tình hình này, gần Tết chúng tôi sẽ lại tăng dịch vụ cho thuê đào để gỡ gạc chút ít”, anh Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ.

Cụ thể, với dịch vụ cho thuê đào Tết, người tiêu dùng sẽ phải chi ra khoảng 100 nghìn đến 200 nghìn đồng/ngày/cây đào với loại đào thường; từ 500 nghìn đến vài triệu đồng/cây/ngày với đào bonsai, đào thất thốn… Sau khi hết Tết, tùy thời gian, tiểu thương sẽ lấy lại cây đào để về chăm sóc, phục vụ cho mùa Tết năm sau.

Chủ vườn ngóng khách
Những năm gần đây, vựa đào tại huyện Thường Tín (Hà Nội) đã trở thành nơi mua sắm ưa thích của nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, năm nay, tốc độ tiêu thụ rất chậm.

Ông Nguyễn Văn Thành, chủ vựa đào tại xã Vân Tải (Thường Tín) cho biết, vườn nhà ông có khoảng 300 gốc đào nhưng tình hình buôn bán khá ảm đạm, Nếu như mọi năm, chỉ đầu tháng Chạp, khách mua đã đặt khoảng 2/3, số còn lại ông đánh vào chậu hoặc cắt cành mang ra chợ bán túc tắc đến gần Tết. Nhưng năm nay, số người mua giảm hẳn.

“Đến giờ này, tôi mới bán được vài chục cây cho người quen. Năm nay, những cành đào nhỏ lại bán chạy hơn nên tầm này, tôi đã cắt dần những cây không đẹp thành cành để bán dần cho khách. Giá năm nay cũng sẽ giảm khoảng 20% so với năm ngoái. Hy vọng từ nay đến Tết sẽ bán hết”.

Tương Tự, anh Hồ Văn Tuân (Phường Nhật Tân) cho biết, dịch Covid-19 tác động rõ rệt đến các khách hàng quen biết lâu năm. Hiện tại, sôi động nhất là loại đào cành, giá từ 300.000 đồng/cành trở lên; đào cong, đào vọt từ 1,5 triệu đồng/cành trở lên… Còn phân khúc đào cây chủ yếu chỉ bán được cho các doanh nghiệp, công ty làm quà biếu, khách lẻ giảm hẳn.

“Năm nay dịch Covid-19 nên tốc độ tiêu thụ giảm hẳn. Chỉ hy vọng là do năm nay, đào rất đẹp nên từ giờ đến Tết tốc độ tiêu thụ nhanh hơn, người trồng đào có một cái Tết ấm hơn”, anh Hồ Văn Tuân cho hay.

Năm nay, đào cành giá rẻ có tốc độ tiêu thụ tốt hon.

HÀ ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chuyen-lam-an/dao-quat-do-mat-cho-khach-634040/