Đao phủ khét tiếng của IS lãnh án

Tòa án bang Virginia, Mỹ ngày 29/4 đã tuyên án chung thân đối với Alexanda Kotey, thuộc bộ tứ đao phủ 'Beatles' khét tiếng của IS, liên quan đến vụ sát hại 4 công dân Mỹ.

Kotey (37 tuổi) bị buộc tội âm mưu bắt cóc và giết hại 4 người Mỹ - bao gồm 2 nhà báo James Foley, Steven Sotloff, cùng 2 nhân viên cứu trợ Kayla Mueller, Peter Kassig.

Alexanda Kotey và El Shafee Elsheikh (33 tuổi) là hai thành viên nhóm khủng bố “Beatles” - lấy từ tên một nhóm nhạc nổi tiếng tại Anh - thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bị bắt vào tháng 1/2018 tại Syria. 2 nghi phạm sau đó được đưa đến Mỹ để xét xử vào tháng 10/2020.

Kotey sẽ ngồi tù 15 năm tại Mỹ, sau đó được đưa về Anh tiếp tục thụ án chung thân. Elsheikh cũng sẽ bị kết án chung thân vào tháng 8. Theo các thỏa thuận dẫn độ, Mỹ sẽ không tuyên án tử hình hai tội phạm khủng bố của IS.

Tại phiên tòa xét xử Kotey ngày 29/4, gia đình của nạn nhân Kayla Mueller cho biết họ vẫn tuyệt vọng vì không biết được tung tích con gái.

 Alenxada Kotey hồi tháng 3/2018. Ảnh: New York Post.

Alenxada Kotey hồi tháng 3/2018. Ảnh: New York Post.

Trái với 3 người còn lại - bị IS chặt đầu và chia sẻ các đoạn phim đó lên mạng xã hội - cái chết của Kayla hiện chưa được xác minh.

IS nói cô bị giết trong một cuộc không kích của người Jordan, trong khi chính phủ Mỹ tin rằng Kayla bị nhóm khủng bố thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng giết hại.

Nhóm khủng bố “The Beatles” với 4 thành viên bị cáo buộc bắt cóc các con tin người Mỹ, châu Âu và Nhật Bản tại Syria năm 2012-2015.

Thủ lĩnh của nhóm là Mohamed Emwazi bị giết khi Mỹ không kích Syria vào tháng 11/2015, trong khi thành viên còn lại là Aine Davis bị giam ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị kết án khủng bố.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dao-phu-khet-tieng-cua-is-lanh-an-post1313322.html