Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết Canh Tý 2020 sớm cùng người dân thủ đô

Chỉ từ 100.000 đồng, người dân thủ đô Hà Nội sẽ có trong tay một cành đào Nhật Tân nhỏ xinh vừa đủ để trưng trên bàn thờ tổ tiên hay ở phòng khách trong những ngày đầu năm mới 2020.

Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết Dương lịch khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết Dương lịch khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

Từ trước Tết Dương lịch 2020 vài ngày, một số tiểu thương tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã bắt đầu bày bán cành đào Nhật Tân với đủ mọi kích thước và đa dạng về giá cả.

Dọc phía bên ngoài chợ, hàng trăm cành đào được bày bán, thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Theo khảo sát, cành đào nhỏ có giá từ 100.000 đồng đến 250.000 đồng/cành, cành lớn hơn có giá từ 300.000 - 800.000 đồng/cành. Đặc biệt, những cành to hơn, sai nụ hơn có giá trên dưới 1 triệu đồng.

Em bé được mẹ đưa đi chợ hoa Tết.

Cô Lê Thị Bé (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết năm nay đào cành nở muộn hơn so với những năm trước do thời tiết giá lạnh.

“Năm ngoái từ giữa tháng 11 Âm lịch là đào đã bung nở rực rỡ rồi, nhưng năm nay đã vào tháng Chạp mà nụ hoa vẫn còn e ấp, sắc hoa năm nay cũng tươi tắn hơn năm ngoái do độ ẩm, nhiệt độ ở mức hợp lý”, tiểu thương này cho biết.

Cũng theo thương lái này, mặc dù hoa đào đẹp hơn nhưng giá cả vẫn không có biến động nhiều. Cành nhỏ nhất có giá 100.000 đồng được nhiều người chọn mua trong dịp Tết Dương lịch để trưng trong nhà. Tuy mới đầu mùa nhưng với những cành đào đẹp có giá hơn 1 triệu đồng, khách mua vẫn khá đông.

Tranh thủ ngày nghỉ dịp lễ, anh Lê Đình Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) đưa hai con gái đi chợ hoa để chọn về bày trong nhà. Tuy nhiên, theo anh năm nay đào chưa nở rực rỡ nên anh khó tìm được cành ưng ý.

“Đào năm nay chưa được đẹp lắm nhưng tôi cũng cố gắng để chọn được một cành rồi vài ngày nữa lại mua cành khác. Năm ngoái hoa nở rộ hơn, cũng dịp lễ này tôi mua được 4 cành, vừa trưng ở phòng khách còn để biếu người thân nhưng năm nay chọn mãi mới được một cành mà chưa ưng ý vì ít hoa, ít nụ”, anh Hùng cho biết.

Đưa các con đi chợ hoa, anh Hùng không chỉ mong muốn đem không khí Tết về nhà mà còn muốn tranh thủ thời gian bên các con khi cuối năm công việc ngày càng nhiều.

“Thay vì đi trung tâm thương mại để mua sắm, ăn uống tôi thấy đưa các con chợ hoa ngày Tết cũng là trải nghiệm các bố mẹ nên lựa chọn. Ngoài việc gắn kết tình cảm gia đình thì các con được tiếp xúc và gần gũi với thiên nhiên hơn”, anh chia sẻ.

Các gia đình đưa con đi chợ mua hoa đào về trưng Tết sớm.

Bạn Trương Quách Ngọc Anh (24 tuổi, Thanh Xuân) cho hay đây là lần đầu tiên đi mua hoa đào dịp Tết Dương lịch cùng với mẹ mình.

“Tôi thường cùng mẹ đi chợ hoa vào dịp Tết Âm hơn, nhưng sáng sớm nay mẹ tôi đã gọi từ sớm và rủ đi ngắm hoa đào. May mắn là cả hai mẹ con đều chọn được cành đào ưng ý”, Ngọc Anh nói.

Trong dịp Tết Dương lịch, nhiều bạn trẻ chọn việc đi du lịch hoặc tụ tập ăn uống để “xả hơi” tuy nhiên theo Ngọc Anh, đi chợ hoa trong ngày này cũng là một trong những thú vui của người Hà Nội.

“Mình nghĩ rằng, đi chợ hoa thì không nhất thiết phải mua hoa, chỉ cần ngắm hoa trong không khí những ngày sát Tết này cũng giúp nghỉ ngơi, thư giãn. Nhiều bạn cũng tranh thủ chụp ảnh, check-in rồi đăng lên mạng xã hội khiến không khí Tết càng đến gần hơn”, cô gái này cho biết.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dao-nhat-tan-xuong-pho-don-tet-canh-ty-2020-som-cung-nguoi-dan-thu-do-95948.html