Đào Nhật Tân được mùa, đào rừng khan hiếm ở chợ hoa

Đào Nhật Tân được mùa do thời tiết thuận lợi nên nụ nhiều, giá tăng. Trong khi đó, đào rừng khan hiếm do lệnh cấm khai thác.

 Vì Canh Tý là năm nhuận, thời tiết lại thuận lợi nên đào Nhật Tân (Hà Nội) nở đẹp. Dọc các tuyến đường như Lạc Long Quân, Âu Cơ... những cành đào nở sớm đua nhau khoe sắc thu hút người mua.

Vì Canh Tý là năm nhuận, thời tiết lại thuận lợi nên đào Nhật Tân (Hà Nội) nở đẹp. Dọc các tuyến đường như Lạc Long Quân, Âu Cơ... những cành đào nở sớm đua nhau khoe sắc thu hút người mua.

Một số tiểu thương tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết so với năm ngoái, thị trường đào năm nay sôi động hơn, mức giá cũng cao hơn. Một cành đào nhỏ có giá 100.000-150.000 đồng, cành trung bình được bán 250.000-400.000 đồng, cành to dao động 1-3 triệu đồng.

Chỉ tay vào một cành đào trước mặt, chị Hồng, một tiểu thương, chia sẻ: “Như cành đào nhỏ này tăng khoảng 30.000-40.000 đồng/cành so với năm ngoái. Đào năm nay bán được giá hơn vì đào nở vào đúng dịp Tết và do khan hiếm hơn các năm trước”.

Bà Hinh cùng chồng đi mua đào tại vườn hoa Lạc Long Quân. Bà cho biết cành đào trên tay có giá 350.000 đồng, đẹp hơn năm trước lại có nhiều nụ nên có thể chơi được qua tết. Theo bà, giá đào năm nay bình ổn, không tăng nhiều so với năm ngoái.

Trong khi đó, việc cấm buôn bán khiến đào rừng khan hiếm và giá tăng nhẹ so với năm trước, dao động khoảng 1,2-2 triệu đồng một cành.

Đáng chú ý, năm nay nhiều cành đào huyện Vân Hồ (Sơn La) được dán tem có chữ ký của chính quyền địa phương về nguồn gốc, xuất xứ. Anh Nguyễn Hữu Sơn (Ba Vì, Hà Nội) cho biết năm nay vì lệnh cấm bán đào rừng nên anh phải mất 20 ngày để làm giấy tờ, 10 ngày để xin tem dán. “Vì thủ tục phức tạp, chúng tôi mất nhiều chi phí nên giá đào có tăng so với năm ngoái”, anh nói.

Đào rừng mang xuống Hà Nội chủ yếu là loại đào phai, nhiều năm tuổi, trên thân xuất hiện những lớp địa y, rêu xanh...

Ngoài đào cành từ các tỉnh miền núi phía Bắc, năm nay chợ hoa có thêm đào thất thốn, loại đào từng được tiến vua thu hút người dân tới chiêm ngưỡng.

Anh Chính, chủ gian hàng bán đào thất thốn, cho biết điểm đặc biệt của đào này chính là tuổi thọ của những gốc đào, tuổi càng cao thì càng quý hiếm và đắt giá. “Cây đào này có giá thuê 45 triệu đồng. Khách hàng tới thuê hoặc mua cây thường là những đại gia hoặc người biết chơi đào, có am hiểu về đào thất thốn”, anh nói.

Anh Nguyễn Tài Dũng (Kim Mã, Hà Nội) cho biết công việc rảnh rỗi nên đã đi xem đào mấy ngày nay. Anh thấy những cây đào thất thốn khá đẹp nhưng có mức giá cao hơn so với số tiền anh có thể bỏ ra. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh không còn mạnh tay mua sắm như các năm trước.

Việt Hùng - Thanh Thương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dao-nhat-tan-duoc-mua-dao-rung-khan-hiem-o-cho-hoa-post1178192.html