Đào Nhật Tân bắt đầu nở rộ chờ đón năm mới Tân Sửu

Thời tiết thuận lợi, hoa đào Nhật Tân bắt đầu nở đẹp. Những cành đào đầu tiên đã được bày bán và chuyển vào phục vụ người dân TP. Hồ Chí Minh.

Một số vườn đào tại Nhật Tân được thúc ra hoa sớm, chủ vườn cho biết đây là những cành đào chuẩn bị để bán cho người chơi hoa dịp Tết dương lịch.

Ở vùng đào Phú Thượng, những cành hoa đầu tiên cũng bắt đầu bung nở.

Những bông đào bích đỏ thắm rất đặc trưng cho vùng đào Nhật Tân của Hà Nội.

Theo kinh nghiệm người trồng đào, năm nay lập xuân sớm, đào sẽ nở đẹp.

Khi thời tiết ấm lên và có nắng, cùng với gió nồm thổi về đêm hoa đào sẽ nở rất nhanh. Tưới nhiều nước cũng là một cách thúc hoa nở sớm.

Một chủ vườn mang những dăm đào nhỏ đi bán tại chợ Quảng An. Loại đào này chủ yếu phục vụ nhu cầu thắp hương của người dân.

Những cành đào nở sớm đang được thu gom để vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh.

Những nụ đào bích khoe sắc dưới nắng.

Thời điểm này, khi Tết đang đến gần, các chủ vườn sẽ vận dụng kĩ thuật để thúc, hoặc ghìm cho đào ra hoa vào đúng dịp Tết cổ truyền.

Những bông đào khoe sắc dưới ánh hoàng hôn.

Vùng đào Phú Thượng, hoa nở khoe sắc dưới chân cầu Nhật Tân.

Với người dân vùng Nhật Tân, kĩ thuật trồng đào đã đạt mức độ cao, hoa có thể điều chỉnh thời điểm bung nở theo mong muốn.

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/dao-nhat-tan-bat-dau-no-ro-cho-don-nam-moi-tan-suu-73965.html