Đảo ngược tình thế

Ngày bầu cử đang đến gần, mục tiêu tái cử của Tổng thống Mỹ D.Trump lại rơi vào tình thế bất lợi, khi thành tựu nổi trội về kinh tế bị Covid-19 che mờ. Đối thủ bên đảng Dân chủ vẫn vượt lên trong hầu hết các cuộc khảo sát. Để đảo ngược tình thế, lãnh đạo Nhà trắng thiết kế chiến lược mới, vực dậy tín nhiệm bằng chính niềm tin chiến thắng đại dịch.

Ngày bầu cử đang đến gần, mục tiêu tái cử của Tổng thống Mỹ D.Trump lại rơi vào tình thế bất lợi, khi thành tựu nổi trội về kinh tế bị Covid-19 che mờ. Đối thủ bên đảng Dân chủ vẫn vượt lên trong hầu hết các cuộc khảo sát. Để đảo ngược tình thế, lãnh đạo Nhà trắng thiết kế chiến lược mới, vực dậy tín nhiệm bằng chính niềm tin chiến thắng đại dịch.

Tổng thống D.Trump khởi động lại chiến dịch vận động tranh cử hôm 3-5, trong bối cảnh không thuận lợi: Số người chết do Covid-19 tại Mỹ đã vượt mức 66 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên cao kỷ lục, mức tín nhiệm cử tri dành cho vị tổng thống đương nhiệm vẫn chưa có bứt phá so kết quả của đối thủ phía đảng Dân chủ - cựu Phó Tổng thống J.Biden. Có lẽ vì vậy, ông D.Trump đã chọn Ðài tưởng niệm A.Lincoln ở thủ đô Wasington làm nơi phát đi những thông điệp tranh cử mới, trong cuộc tiếp xúc trực tuyến với cử tri được phát trực tiếp trên kênh Fox News.

Trong khung cảnh mang tính biểu tượng cao, bên đài tưởng niệm vị tổng thống thứ 16 và là một trong những lãnh đạo được lòng dân nhất tại Mỹ, cuộc tiếp xúc cử tri đặc biệt lần này được ông D.Trump lựa chọn chủ đề "Nước Mỹ cùng nhau trở lại làm việc", mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu của số đông cử tri Mỹ. Dịch Covid-19 đang làm lu mờ thành tựu kinh tế vốn được xem như "tấm thẻ bảo lãnh vàng" cho nỗ lực tái đắc cử nhiệm kỳ hai của Tổng thống D.Trump. Nền kinh tế số 1 thế giới vừa khởi sắc, lại rơi vào tình cảnh khó khăn chưa từng thấy do lệnh phong tỏa vì dịch bệnh. Tổng thống D.Trump từng đối mặt làn sóng chỉ trích vì "xử lý yếu kém" trong giai đoạn đầu dịch bùng phát, nay lại đau đầu với bài toán khó, khi lựa chọn duy trì các biện pháp mạnh đề phòng "làn sóng thứ hai" của Covid-19, hay "phá băng" cho các hoạt động kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu bức thiết của người lao động và doanh nghiệp Mỹ.

Tự gọi mình là "tổng thống thời chiến" và coi Covid-19 là "kẻ thù vô hình", ông D.Trump mong muốn sớm tuyên bố chiến thắng đại dịch và quay lại chiến dịch tranh cử. Trong thông điệp, ông D.Trump thuyết phục cử tri tin vào thắng lợi, bằng lời hứa vắc-xin ngừa Covid-19 sẽ có vào cuối năm nay và người dân Mỹ có thể trở lại các bờ biển từ mùa hè này, trường học sẽ mở cửa từ tháng 9 tới.

Tổng thống chia sẻ khó khăn với người dân, những người bất bình vì cuộc sống bị đảo lộn do các lệnh phong tỏa. Lãnh đạo Nhà trắng cũng khẳng định thúc đẩy tái khởi động nền kinh tế một cách nhanh chóng, nhưng thận trọng. Ông D.Trump còn thông báo kế hoạch sớm chấm dứt nhiều tháng "tự cách ly" trong khuôn viên Nhà trắng, để thực hiện những chuyến công du tới những nơi xa xôi, tới các bang trọng yếu, như Arizona và Ohio.

Những thông điệp trong cuộc tiếp xúc cử tri mới nhất phần nào phác thảo kế hoạch mới của ông D.Trump nhằm "vực dậy" sự tín nhiệm của cử tri, vốn xuống dốc từ sau khi dịch Covid-19 gõ cửa "xứ cờ hoa". Hiện yếu tố bất lợi nhiều nhất cho chiến dịch tái tranh cử của ông vẫn là dịch bệnh, khi "kẻ thù vô hình" đã cướp đi sinh mạng hơn 66 nghìn người Mỹ và hàng triệu việc làm, cũng như "ngốn" cả nghìn tỷ USD trong ngân sách quốc gia để phục vụ các gói cứu trợ.

Song, vẫn có những yếu tố thuận giúp Tổng thống D.Trump đảo ngược tình thế bất lợi dù "tấm thẻ bảo lãnh vàng" đã tuột khỏi tay. Thúc đẩy mở cửa kinh tế trở lại và khôi phục các hoạt động xã hội, ông đã đáp ứng mong mỏi cấp thiết của một bộ phận lớn cử tri và xoa dịu làn sóng giận dữ ngày một tăng trên khắp nước Mỹ. Khi dấu hiệu hồi phục thị trường chứng khoán Mỹ rõ rệt hơn, cam kết hỗ trợ lĩnh vực tài chính và các doanh nghiệp giúp tổng thống duy trì sự ủng hộ của khối cử tri thuộc tầng lớp giàu và trung lưu. Chính sách siết chặt nhập cư, bảo vệ việc làm cho người Mỹ được cử tri ủng hộ nhiều hơn trong "thời Covid-19"...

Dịch Covid-19 khiến chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống D.Trump trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Song, đây lại là cơ hội để người lãnh đạo thể hiện bản lĩnh và tài năng chèo lái nước Mỹ vượt thử thách chưa từng có. Trước mắt, nhiệm vụ khó khăn đó là vừa phải kiềm chế, tiến tới chấm dứt dịch bệnh, vừa phải khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân.

SƠN NINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/binh-luan-quoc-te/item/44373902-dao-nguoc-tinh-the.html