Đảo ngược lệnh ông Trump: Mỹ ngừng chuyển quân khỏi Đức

Ông Joe Biden và Lloyd Austin quyết định ngừng chuyển quân khỏi Đức và xem xét lại tất cả các chính sách quân sự dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald trump.

Washington đã tạm thời ngừng kế hoạch chuyển quân đội Mỹ từ Đức và Bỉ tới Ba Lan, tướng Todd Walters, chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ ở Châu Âu cho biết với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngày 3/2.

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Theo ông Todd Walters, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã quyết định xem xét lại kế hoạch chuẩn quân đội của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và tân Tổng thống Mỹ sẽ phân tích kỹ những vẫn đề xung quanh việc chuyển quân đội và đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước đó, dưới sự chỉ đạo của cựu Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Mark Esper đã quyết định chuyển quân đội từ Đức sang Ba Lan nhằm chống lại các mối đe dọa hiện tại.

Tuy nhiên, quyết định này đã bị chỉ trích sau cuộc tranh cãi công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ông Esper cho biết rằng, quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng cân nhắc. Thậm chí, ông Trump còn công khai sẽ dần dần rút quân khỏi Đức nếu nước này không trả nợ đầy đủ cho NATO. Trước đó, một số nước thành viên NATO đã đồng ý chi tiêu quốc phòng của mình vào năm 2014 là 2% GDP, còn tất cả các thành viên của NATO sẽ thực hiện điều này vào năm 2024.

Hiện tại, trong cuộc họp báo ngày 3/2 khi được hỏi về quyết định rút quân đội khỏi Đức, ông nói rằng, lúc đó quyết định được đưa ra được coi là phương án có lợi nhất.

Tất nhiên, có thể tướng Walters và quân đội Mỹ ở châu Âu lúc đó muốn phản đối quyết định này nhưng Tổng thống Mỹ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã quyết định, họ chắc chắn phải tuân theo mệnh lệnh này.

Dưới thời của tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin các chính sách quân sự mà ông Trump ký sẽ được xem xét lại, bao gồm các quyết định chuyển quân đội khỏi Đức, Iraq, Afghanistan và các vấn đề liên quan đến Syria, Iran…

Trước đó, theo kế hoạch Lầu Năm Góc dự định sẽ rút 12.000 quân khỏi Đức. Một nửa trong số này sẽ được đưa về Mỹ và phần còn lại được triển khai ở nơi khác. Đồng thời, Mỹ dịch chuyển một trung tâm chỉ huy từ Đức sang Bỉ.

Nguyên nhân khiến Mỹ đưa ra quyết định này là gây áp lực buộc các thành viên NATO ở châu Âu phải tăng mức chi tiêu ngân sách quốc phòng.

Phía NATO phải lo ngại vì nếu không có Mỹ, liên minh quân sự này sẽ không thể chống lại các mối đe dọa mới từ Nga. Việc Mỹ rút quân khỏi Đức còn phản ánh quan điểm của Mỹ không còn coi trọng NATO như trước và không còn coi NATO là công cụ để đảm trách và thể hiện vai trò chính trị an ninh thế giới nữa. Quyết định này của Mỹ làm cho nội bộ NATO bị phân hóa.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/dao-nguoc-lenh-ong-trump-my-ngung-chuyen-quan-khoi-duc-3427085/