Dạo một vòng châu Á xem các nước đón Tết Đoan Ngọ 5/5 ra sao?

Không chỉ riêng Việt Nam mà ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng có ngày Tết Đoan Ngọ 5/5 - một phong tục lễ tết Á Đông gắn liền với quan niệm về sự tuần hoàn của thời tiết trong năm.

Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết Đoan Dương, diễn ra vào ngày mùng 5/5 âm lịch. Theo phong tục, đây là một ngày Tết truyền thống tại một số nước Đông Á như Việt Nam, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tết Đoan Ngọ tồn tại từ lâu trong văn hóa Phương Đông với những truyền thuyết được lưu truyền khác nhau ở mỗi quốc gia.

Theo đó, Tết Đoan Ngọ năm nay vào thứ Sáu, ngày 7/6/2019 dương lịch.

Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam

Ở Việt Nam, ngày Tết Đoan Ngọ được "việt hóa" thành ngày Tết diệt sâu bọ vì người ta tin rằng, khi ăn món đầu tiên trong ngày này thì sâu bọ, giun sán trong người sẽ bị chết hết. Một số khác lại cho rằng, trong cơ thể con người luôn ẩn giấu sâu bệnh cần phải diệt trừ nhưng chúng luôn lẩn trốn rất kĩ và chỉ đến ngày 5/5 mới lộ diện. Bởi thế mà chúng cần được loại bỏ ngay.

Theo phong tục của người Việt Nam, tết Đoan Ngọ được diễn ra vào lúc các cánh đồng lúa đang được thu hoạch, trong giai đoạn chuyển mùa, chuyển tiết, dễ sinh sâu bệnh. Vào ngày này, người ta thường làm lễ cúng, bày tỏ lòng nhớ ơn tới tổ tiên.

Vào ngày Tết Đoan Ngọ, hoa quả đúng mùa và rượu nếp chính là những thứ không thể thiếu.

Vào ngày Tết Đoan Ngọ, hoa quả đúng mùa và rượu nếp chính là những thứ không thể thiếu.

Vào ngày này, người Việt Nam thường ăn ít nhất một bát rượu nếp, sau đó có thể ăn thêm một bát thạch, rồi đến trái cây như: mận, sấu, đào, roi,... Có thể ăn thêm một bát thạch cho mát hoặc bánh tro. Người xưa cho rằng, ăn rượu nếp để cho sâu bọ say, sau đó những trái cây sẽ làm cho chúng chết.

Đối với trẻ con, người ta bôi một ít thần sa hay chu sa vào hai bên thái dương và vào bụng hoặc hòa với nước cho uống vì quan niệm rằng, lúc sâu bọ bị các trái cây giết có phản ứng gây sự bất an cho trẻ nên dùng thần sa, chu sa để trấn an.

Các món ăn được ưa chuộng trong ngày này. (Ảnh: Zing)

Tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc

Ở Trung Quốc, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là tết Trùng Ngũ vì là hai con số 5 gặp nhau, ngày 5/5. Được biết, Tết Đoan Ngọ bắt nguồn từ hoạt động kỷ niệm Khuất Nguyên, nhà thơ yêu nước nhảy xuống sông tự tử cách đây hơn 2000 năm.

Trái ngược với Việt Nam, ngày Tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc thường được tổ chức khá long trọng và mang một ý nghĩa khác, sâu sắc hơn.

Ở đất nước này, ngày Tết Đoan Ngọ hàng năm là ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước và nhiều nơi đã diễn ra nhiều hoạt động dân gian như đua thuyền rồng, mang theo túi thơm, ăn bánh chưng…

Hoạt động đua thuyền rồng trong ngày Tết Đoan Ngọ bắt nguồn là để tưởng nhớ nhà thơ đã nhảy sông tự tử. (Ảnh sina)

Hoạt động chèo thuyền diễn ra ở nhiều địa phương. (Ảnh sina)

Tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. (Ảnh: News)

Cứ đến ngày Tết Đoan Ngọ, mọi người thường quét dọn nhà cửa sạch sẽ, treo lá cây ngải cứu và lá cây thạch xương bồ - thực vật có tác dụng xua đổi sâu bọ lên hai bên cánh cửa, vẩy rượu hùng hoàng, uống rượu hùng hoàng, để giết vi khuẩn, phòng chống bệnh truyền nhiễm; những thiếu nữ khéo tay còn thêu và làm túi thơm, bỏ thảo mộc vào túi, rồi mang theo người.

Còn các em nhỏ thì dùng sợi màu đan túi lưới, rồi bỏ trứng gà, trứng vịt nấu chín trên vỏ có bôi một lớp màu vào túi lưới, vừa có thể mang theo người để làm đồ trang sức, vừa có thể dùng để làm trò chơi. Trò chơi này diễn ra với luật lệ như sau: Hai người lấy trứng màu chạm vào nhau, trứng của ai không vỡ vỏ, thì người ấy thắng, người thua có thể ăn một quả trứng rất ngon miệng.

Tết Đoan Ngọ ở Hàn Quốc và Triều Tiên

Tết Đoan Ngọ ở Hàn Quốc được gọi là Dano, hay Surit-nal. Hội liên hiệp quốc đã công nhận Tết đoan ngọ vào ngày 5/5 là “di sản văn hóa phi vật thể” của Hàn Quốc. Ngày Tết Đoan Ngọ 5/5 được coi là một trong ba dịp lễ truyền thống lớn nhất, cùng với Tết Nguyên đán và Tết Trung thu. Lý giải cho việc coi đây là một lễ hội lớn, người ta cho rằng, con số 5 là biểu tượng của sức mạnh và sự cường tráng. Đây cũng là ngày người dân hai nước cầu nguyện cho một mùa màng bội thu, không bị sâu bệnh phá hoại.

Do vậy, Tết Đoan ngọ là dịp để mọi người dân Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức nấu những món ăn truyền thống với mục đích giữ sức khỏe vào dịp đầu hè. Vào ngày nay, phụ nữ và trẻ em thường mặc bộ trang phục truyền thống, tắm gội bằng lá cây diên vĩ và chơi những trò chơi dân gian vào ngày lễ này.

Những cô gái trẻ ở xứ sở Kim Chi thường có tục gội đầu bằng lá cây diên vĩ vào dịp Tết Đoan Ngọ. Theo quan niệm truyền thống, lá diên vĩ được đun sôi và đem dùng gội đầu sẽ giúp cho tóc óng ả, mượt mà.

Không giống phụ nữ, đối với đàn ông, họ lại quấn rễ của loại cây này vào thắt lưng. Bởi họ nghĩ làm như thế sẽ tránh được tà ma, linh hồn xấu. Phải chăng, trong câu chuyện văn hóa xứ sở này, truyền thống và tâm linh luôn là một "câu chuyện lớn".

Ngoài tập tục gội đầu truyền thống, người Hàn Quốc cũng tổ chức thêm các trò chơi dân gian. Những trò chơi chính được phụ nữ yêu thích chủ yếu là chơi đu quay, còn nam giới chơi đấu vật. Những thí sinh thắng cuộc sẽ nhận được một con bò to khỏe.

Ngoài ra, người Hàn còn tổ chức những buổi biểu diễn mặt nạ Ttal vô cùng náo nhiệt.

Tuệ An

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dao-mot-vong-chau-a-xem-cac-nuoc-don-tet-doan-ngo-55-ra-sao-79109.html