Đào móng nhà, phát hiện quả bom 340kg còn nguyên kíp nổ

Chiều 15/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc phối hợp với Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng 340kg còn tồn sót sau chiến tranh.

Trước đó, vào ngày 13/12 gia đình ông Nguyễn Văn Giao tại xóm 9, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc múc đất làm nhà đã phát hiện một quả bom còn sót lại sau chiến tranh còn nguyên kíp nổ.

Lực lượng Ban CHQS xã Nghi Lâm và Ban CHQS huyện Nghi Lộc vận chuyển bom đến khu vực hủy nổ. Ảnh: Trọng Kiên

Lực lượng Ban CHQS xã Nghi Lâm và Ban CHQS huyện Nghi Lộc vận chuyển bom đến khu vực hủy nổ. Ảnh: Trọng Kiên

Gia đình đã báo với chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc. Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc đã cử tổ công tác kịp thời có mặt tại hiện trường, qua xác định quả bom là loại bom phá lớn thứ 2 trên địa bàn được phát hiện.

Quả bom có đường kính 41cm, chiều dài 1,2m, do Mỹ ném xuống. Ngay sau khi xác định lực lượng quân sự địa phương, đã tổ chức khoanh vùng, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, bảo vệ hiện trường.

Lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh tiến hành bố trí lượng nổ và tiến hành pha hủy bom. Ảnh: Trọng Kiên

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Ban Công binh Bộ CHQS tỉnh đã vô hiệu hóa ngòi nổ, phối hợp với Ban CHQS huyện Nghi Lộc và Ban CHQS xã Nghi Lâm tiến hành vận chuyển bom đến địa điểm hủy nổ tại Động Sập Rèm xã Nghi Lâm và tiến hành hủy thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Như vậy, tính đến ngày 15/12/2020 trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã phát hiện 3 quả bom còn sót lại sau chiến tranh và tiến hành vận chuyển, hủy nổ đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Trọng Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dao-mong-nha-phat-hien-qua-bom-340kg-con-nguyen-kip-no-279078.html