Đảo Lý Sơn sẽ có kho xăng dầu dự trữ

Trước tình hình nguồn nhiên liệu thiếu ổn định, Quảng Ngãi quyết định xây kho xăng dầu dự trữ nhằm đảm bảo cung cấp cho huyện đảo Lý Sơn.

Trước tình hình căng thẳng về nguồn xăng ở huyện đảo Lý Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính họp cùng các Sở, ngành tìm giải pháp đảm bảo nguồn nhiên liệu ổn định cho địa phương này.

Người dân Lý Sơn mang can nhựa đến cửa hàng tranh nhau mua xăng trước dịp lễ 30/4. Ảnh: Minh Hoàng.

Người dân Lý Sơn mang can nhựa đến cửa hàng tranh nhau mua xăng trước dịp lễ 30/4. Ảnh: Minh Hoàng.

Trước mắt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho phép tàu Tiên Tri 7 tạm thời vận chuyển xăng cung cấp cho huyện đảo Lý Sơn đến hết tháng 5.

Ông Bính yêu cầu Sở Công Thương làm việc với Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Lý Sơn hoàn tất sớm các thủ tục đưa kho xăng dầu 270 m3 tại cảng tổng hợp vào hoạt động tạo nguồn dự trữ ổn định cho huyện đảo.

Về lâu dài, Quảng Ngãi giao cho Công ty TNHH MTV xăng dầu Quảng Ngãi nghiên cứu, đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu quy mô và chịu trách nhiệm trong việc bình ổn giá cả, đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo Lý Sơn.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Ngãi, trung bình mỗi năm huyện đảo Lý Sơn tiêu thụ khoảng 2,7 đến 3,4 triệu lít xăng, dầu. Tuy nhiên địa phương này chỉ có hai doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với 5 cửa hàng bán lẻ có sức chứa 165 m3.

Người dân chen chúc đi xe máy đến cửa hàng đổ xăng ở đảo Lý Sơn. Ảnh: M.Hoàng.

Dù đảo Lý Sơn đã có điện quốc gia năm 2014 nhưng đến nay nguồn xăng dầu cung cấp cho người dân nơi đây vẫn chưa ổn định. Việc vận chuyển xăng dầu ra huyện đảo Lý Sơn tạm thời phụ thuộc vào Tàu Tiên Tri 1, Tiên Tri 7 của Công ty tư nhân Nhiên Phường và một tàu vận chuyển của ông Nguyễn Xiêm.

Tuy nhiên sau tai nạn chìm tàu chở hàng cuối tháng 3, Quảng Ngãi đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra lại toàn bộ phương tiện vận tải hàng hóa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Sau khi Chi cục đăng kiểm 4 - Đà Nẵng kiểm định, tất cả tàu vận tải xăng dầu ra đảo đều không đạt chuẩn nên lực lượng biên phòng buộc dừng hoạt động khiến nguồn xăng ở đảo Lý Sơn bị thiếu hụt tạm thời. Những ngày qua, người dân Lý Sơn liên tục mang can nhựa đổ xô đến cửa hàng mua xăng dự trữ gây mất an ninh, trật tự địa phương.

Huyện đảo Lý Sơn, nơi thiếu hụt nguồn xăng những ngày qua. Ảnh: Google Maps.

Cảnh chen lấn mua xăng dự trữ ở huyện đảo Lý Sơn trước lễ 30/4 Lo sợ cạn kiệt nguồn nhiên liệu, hàng trăm người dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) mang can nhựa đến cửa hàng chen lấn chờ mua xăng dự trữ.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dao-ly-son-se-co-kho-xang-dau-du-tru-post942592.html