Đảo Lý Sơn quá tải, du khách phải tạm trú nhà dân, cắm trại ven biển

Những ngày qua, du khách từ các nơi liên tục đổ dồn ra đảo Lý Sơn. Năm nay, kỳ nghỉ kéo dài nên lượng khách du lịch ra đảo tăng đột biến. Trong bốn ngày nghỉ lễ, hơn 10 nghìn khách du lịch đã ra đảo Lý Sơn, cao nhất từ trước đến nay.

Cầu cảng đảo Lý Sơn đông du khách trong ngày nghỉ lễ.

Để chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ dài ngày, Ban quản lý cảng Sa Kỳ và huyện đảo Lý Sơn đã huy động tất cả tàu thuyền đưa đón du khách ra đảo. 13 tàu cao tốc, siêu tốc được điều động vận chuyển khách liên tục. Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, mỗi ngày có 20 chuyến tàu đưa 2.000 - 3.000 khách ra đảo Lý Sơn tham quan, nghỉ dưỡng; ngày cao điểm hơn 5.000 khách ra đảo.

Đón đầu lượng khách nên huyện Lý Sơn chuẩn bị phương tiện, dịch vụ khá tốt. Hơn 650 khách sạn, nhà nghỉ đã được các công ty lữ hành, đoàn du lịch đặt kín chỗ. Do vậy, chính quyền địa phương tăng cường các loại hình dịch vụ lưu trú, homestay phục vụ khách thập phương.

Theo thống kê của huyện Lý Sơn, trong bốn ngày nghỉ lễ có hơn 10 nghìn khách du lịch từ các nơi đến với Lý Sơn, lượng khách tăng đột biến đã xảy ra tình trạng quá tải.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, dự kiến có khoảng hơn 7.000 khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, số lượng du khách tăng đột biến đã xảy ra tình trạng quá tải, thiếu nơi lưu trú. Nhiều du khách được hướng dẫn đưa về tạm trú nhà người dân, nhiều đoàn cắm trại ven biển, trên núi.

“Năm nay lượng khách về đảo quá đông so với dự kiến của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng bố trí lực lượng hướng dẫn cho bà con phương xa, cũng sắp xếp được nơi ăn ở. Trong mấy ngày lễ chúng tôi cũng chưa ghi nhận phản ánh về tình trạng tăng giá, chặt chém du khách, tình hình an ninh trật tự cũng chưa có gì bất thường”, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết.

Những năm gần đây, đảo Lý Sơn là điểm đến của người dân cả nước. Bên cạnh các thắng cảnh thu hút đông du khách như chùa Hang, Hang Cau, cổng Tò Vò, núi Thới Lới, đảo Bé, đảo Lý Sơn còn thu hút khách du lịch bởi văn hóa, lễ hội truyền thống như Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, đua thuyền…

Du khách khám phá đảo Lý Sơn.

Đua thuyền ở Lý Sơn.

ĐÔNG HUYỀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36264302-dao-ly-son-qua-tai-du-khach-phai-tam-tru-nha-dan-cam-trai-ven-bien.html