Đạo luật nông nghiệp Ấn Độ lâm vào ngõ cụt

Chính phủ và nông dân Ấn Độ đã không thể tháo gỡ nổi bế tắc về đạo luật nông nghiệp gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ kéo dài suốt nhiều tháng qua.

 Nông dân Ấn Độ kéo về thủ đô biểu tình phản đối đạo luật nông nghiệp mới do chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đưa ra. Ảnh: AFP

Nông dân Ấn Độ kéo về thủ đô biểu tình phản đối đạo luật nông nghiệp mới do chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đưa ra. Ảnh: AFP

Theo Reuters, chính phủ Ấn Độ hôm nay đã từ chối sửa đổi đạo luật nông nghiệp, khiến nông dân quốc gia Nam Á đe dọa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc biểu tình rầm rộ. Tuy nhiên các nguồn tin trong nước cho biết, đại diện hai bên đã đạt được thỏa thuận quay lại gặp nhau vào thứ Sáu tuần này.

“Tôi hy vọng tình trạng bế tắc sẽ sớm được giải quyết”, Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ Narendra Singh Tomar nói với các phóng viên sau vòng họp thứ bảy giữa các bộ trưởng liên quan và 40 nghiệp đoàn trang trại, đại diện cho nông dân trong nước.

Trước đó nhiều tuần lễ vừa qua, hàng chục nghìn nông dân Ấn Độ đã cắm trại và dựng lều bạt trên khắp các ngả đường xung quanh thủ đô New Delhi đòi chính phủ rút lại các điều luật mới sửa đổi bổ sung.

Theo đó đạo luật nông nghiệp mới được quốc hội thông qua vào tháng 9, cắt bỏ chính sách đã tồn tại nhiều thập kỷ qua là đảm bảo mức giá tối thiểu cho nông sản bằng lập luận nhằm thúc đẩy thị trường. Ngoài ra luật mới cũng cho phép nông dân tự do bán nông sản ra thị trường, thay vì chỉ bán cho các chợ đầu mối do nhà nước quản lý.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình phản đối chính phủ cho đến khi nào các điều luật được rút lại”, Rakesh Tikait, một trong những lãnh đạo hiệp hội nông dân tham dự cuộc họp với các bộ trưởng cho biết.

Hiện đa số nông dân Ấn Độ vẫn bán nông sản của họ cho các nhà bán lẻ và thương lái với giá thấp hơn nhiều so với mức giá do chính phủ đảm bảo trước đây. Theo đại diện các nghiệp đoàn nông dân, họ rất lo ngại với sự ra đời của luật mới, các nhà bán lẻ lớn trong nước sẽ nhảy vào cuộc để thao túng thị trường và thu mua sản phẩm của nông dân với giá thấp hơn nữa.

Tại Ấn Độ, hơn 60% dân số hiện vẫn sống phụ thuộc vào nông nghiệp và khu vực này được đánh giá là rất nhạy cảm chính trị.

Kim Long

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dao-luat-nong-nghiep-an-do-lam-vao-ngo-cut-d280967.html