Đào hào để phong tỏa làng nhiễm Covid-19 ở Nga

Nhà chức trách Nga đào mương quanh một ngôi làng hẻo lánh ở Siberia để đảm bảo cách ly sau khi hàng chục người dân tại đây nhiễm Covid-19.

 Chỉ xe cứu thương và xe chở thực phẩm được phép vào làng Shuluta. Ảnh minh họa: EPA - EFE.

Chỉ xe cứu thương và xe chở thực phẩm được phép vào làng Shuluta. Ảnh minh họa: EPA - EFE.

Làng Shuluta, cách hồ Baikal khoảng 30 km về phía đông nam, vùng Buryatia, Siberia ghi nhận 37 trường hợp nhiễm Covid-19 trong tổng số 390 người sinh sống tại đây.

95 người được cho là đã tiếp xúc với các trường hợp nhiễm Covid-19 và cần phải cách ly y tế, theo lãnh đạo địa phương Ivan Alkheyev. Ổ dịch tại Shuluta bùng phát sau khi hàng chục dân làng tham gia một nghi lễ tâm linh do một phụ nữ nhiễm bệnh tổ chức ngày 10/6.

Nhà chức trách đã đào mương quanh Shuluta hôm 29/6 nhằm ngăn du khách đi qua làng để đến công viên quốc gia Tunka gần đó, đồng thời hạn chế việc đi lại của người dân bản địa bởi một số người còn hoài nghi về lệnh tự cách ly. Con đường duy nhất vào làng hiện được vệ binh quốc gia Nga và lực lượng an ninh địa phương kiểm soát, chỉ cho phép xe cứu thương và xe chở thực phẩm qua.

“Tôi không tin! Ít nhất cũng phải có triệu chứng trong khi tôi không có vấn đề gì”, Engelsina Shaboyeva, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, nói với đoàn truyền hình địa phương đi ghi hình cùng các tình nguyện viên phân phát thức ăn tại làng.

Svetlana Shaglanova, có chồng qua đời vì đột quỵ và dương tính với Covid-19, cũng phản bác kết quả chẩn đoán.

“Họ ghi chồng tôi tử vong vì virus trong giấy tờ nhưng điều đó không đúng, chỉ là một cơn đột quỵ”.

Theo nhà chức trách Nga, những người tổ chức nghi lễ tâm linh bất chấp lệnh cấm tụ tập nơi công cộng tại khu vực sẽ đối mặt án phạt.

Nga hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 nhiều thứ tư thế giới, tính đến ngày 6/7 là 687.862, xếp sau Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Quốc Thiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dao-hao-de-phong-toa-lang-nhiem-covid-19-o-nga-d267850.html