Đào hầm bắt dúi, nam thanh niên bị đất vùi lấp tử vong

Đào hố để bắt con dúi trong rẫy, một thanh niên tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) bị đất đá đổ sập, vùi lấp làm tử vong.

Ngày 22-8, UBND xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cho biết, một người dân tên A Lôi (24 tuổi) vừa tử vong do sập hang khi đào bắt dúi.

Theo đó, chiều 21-8, anh A Lôi và một số người khác mang theo dụng cụ đi đào đất bắt dúi tại khu vực rẫy mì của gia đình tại khu vực gần đèo Văn Rơi, xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong khi đang đào đất trong hầm sâu khoảng hơn 3 mét thì bất ngờ hầm bị sập, đất đá đổ xuống vùi lấp anh A Lôi, báo Dân trí thông tin.

Theo báo VOV, mặc dù có 2 thanh niên phát hiện sự việc chạy về làng gọi người hỗ trợ nhưng khi người ứng cứu đến nơi xảy ra tai nạn đào đất đưa được anh A Lôi ra khỏi hố thì anh này đã tử vong.

Người dân cần hết sức cẩn trọng với các hoạt động ngoài nương rẫy vì đang là mùa mưa đất đã ngấm no nước rất dễ bị sạt lở.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dao-ham-bat-dui-nam-thanh-nien-bi-dat-vui-lap-tu-vong-159806.html