Đào đường lát đá trên núi, tình cờ nhặt được nhẫn quý 2000 năm tuổi

Một chiếc nhẫn cổ có niên đại 2000 năm tuổi vừa được tìm thấy tại thành phố cổ Jerusalem, Israel.

Cách đây ít ngày, trong quá trình đào đường lát đá dẫn tới Núi Đền, một ngọn đồi tại thành phố cổ Jerusalem, Israel, một nhà khảo cổ đã vô tình tìm thấy một chiếc nhẫn 2.000 năm tuổi vô cùng quý hiểm.

Chiếc nhẫn đã bị ăn mòn và có một viên đá màu xanh lam gắn bên trên được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ của Cơ quan Cổ vật Israel, những người đang đào dọc theo con đường lát đá, hay còn gọi là con đường hành hương đến Núi Đền.

Nhẫn quý 2000 năm tuổi bất ngờ được tìm thấy tại phố cổ Jerusalem. Ảnh: Internet

Nhẫn quý 2000 năm tuổi bất ngờ được tìm thấy tại phố cổ Jerusalem. Ảnh: Internet

Theo dự đoán của các nhà nghiên cứu, chiếc nhẫn có thể từng thuộc về một phụ nữ quý tộc, sống vào giai đoạn gần 2000 năm trước.

Hồi tháng 8, cũng tại khu vực này, các nhà khảo cổ học đã khai quật bên dưới bãi đậu xe Givati cũ tại đây và tìm thấy một chiếc khuyên tai bằng vàng từ thời Hy Lạp, vào khoảng thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 3 trước Công nguyên.

Chiếc bông tai được làm từ sừng của một con vật nào đó. Cách trang trí và chất lượng của nó khiến họ cho rằng chiếc khuyên tai đã từng thuộc về một người nào đó trong giới thượng lưu của Jerusalem.

Xem thêm: Thực hư võ cổ truyền Ma Quyền Kì Ảo của Việt Nam khiến bao đối thủ khiếp sợ

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dao-duong-lat-da-tren-nui-tinh-co-nhat-duoc-nhan-quy-2000-nam-tuoi-58027-12.html