Đảo du lịch Indonesia tan hoang sau trận động đất kinh hoàng khiến hơn 90 người thiệt mạng

Đã có 94 người thiệt mạng trong trận động đất 7 độ richter làm rung chuyển đảo nghỉ dưỡng Lombok của Indonesia ngày 5/8.

Hòn đảo “thiên đường” Bali cũng cảm nhận được rung chuyển trong trận động đất ở “láng giềng” Lombok.

Trước đó, vào ngày 29/7 đã xảy ra trận động đất 6,4 độ richter tại Lombok khiến 14 người thiệt mạng và 162 người bị thương.

Bộ trưởng Pháp luật và Nội vụ Singapore K. Shanmugam cũng có mặt tại Lombok thời điểm xảy ra động đất. Bộ trưởng K. Shanmugam đăng trên mạng xã hội Facebook rằng tầng 10 khách sạn nơi ông cư trú đã rung lắc dữ dội trong khi các bức tường bị nứt hoặc sụp đổ.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết nhiều nạn nhân tử vong trong trận động đất ngày 5/8 do gạch rơi trúng.

Tâm động đất nằm ở độ sâu 31 km. Ảnh: AFP

Nhiều khu vực tại Lombok đã bị mất điện. Ảnh: Daily Mail

Dưới đây là video người lớn và trẻ em cùng sơ tán khi động đất ập đến Lombok (nguồn: Daily Mail)

Nhiều du khách trú trong khách sạn tại Bali đều bỏ chạy vì động đất (nguồn: Daily Mail)

Hành khách tại sân bay quốc tế ở Lombok và Bali đều hoảng hốt khi một số công trình bị hư hại do trận động đất. Ảnh: Daily Mail

Cơ quan quản lý thảm họa thiên nhiên tại Indonesia đã cảnh báo người dân tránh xa biển do trận động đất. Sau đó, cảnh báo về sóng thần đã được thu hồi. Ảnh: Reuters

Dưới đây là video về hiện trường động đất ở Lombok (nguồn: Daily Mail)

Một ngôi đền tại Bali bị hư hại do ảnh hưởng từ trận động đất ở đảo láng giềng Lombok

Các bệnh nhân trong bệnh viện đều được chuyển ra ngoài do trận động đất. Ảnh: Reuters

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dao-du-lich-indonesia-tan-hoang-sau-tran-dong-dat-kinh-hoang-khien-hon-90-nguoi-thiet-mang-20180806075721172.htm