Đạo diễn X-Men và 'Bohemian Rhapsody' tiếp tục dính cáo buộc quấy rối trẻ vị thành niên

Vị đạo diễn tai tiếng tiếp tục 'dính phốt' sau khi bị sa thải khỏi đội ngũ sản xuất 'Bohemian Rhapsody'.

Tưởng chừng mọi thứ đã tạm khép lại, nhưng sóng gió lại tiếp tục ập đến với Bryan Singer khi vừa mới đây, anh lại tiếp tục dính cáo buộc từng có những hành vi không mấy đứng đắn, thậm chí lạm dụng đối với các bé trai dưới tuổi vị thành niên trong quá khứ.

Đạo diễn Bryan Singer.

Đạo diễn Bryan Singer.

Cụ thể, The Atlantis đã báo cáo rằng có 4 nạn nhân lên tiếng tố Singer từng có hành vi quấy rối họ khi họ vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên vào độ những năm 90.

Một trong số các nạn nhân Victor Valdovinos cho biết Singer từng sờ soạng mình trên phim trường Apt Pupil. Còn theo như chia sẻ của 3 nạn nhân còn lại (đã được đổi tên), Andy cho biết anh và Singer đã quan hệ với nhau khi anh chỉ mới 15 tuổi, trong khi đó Eric vào độ 17 tuổi từng có mối quan hệ giường chiếu với vị đạo diễn. Cuối cùng là Ben cũng thú nhận anh và Singer từng “ân ái” khi anh ở độ tuổi lấp lửng 17-18. Điểm chung của cả 4 trường hợp là Singer đều sử dụng rượu và thuốc để dẫn dụ “con mồi” quan hệ với mình, thậm chí còn có những hành động quấy rối khi đang phát sinh quan hệ.

Bryan Singer nhận cáo buộc quấy rối từ 4 nạn nhân.

Mới đây, Bryan Singer cũng đã đăng tải tâm thư phản hồi lại các cáo buộc mà The Atlantis đã tung ra như trên: “Trong lần gần đây nhất mà tôi đăng tải về vụ việc này, tạp chí Esquire đang chuẩn bị phát hành bài báo được viết bởi một phóng viên kì thị người đồng tính từng có nỗi ám ảnh lạ kì với tôi vào năm 1997. Sau hàng loạt những xác thực và kiểm nghiệm nguồn tin đáng tin cậy, Esquire đã quyết định không tung ra bài viết này. Nhưng đó không ngăn được tên nhà báo này bán thông tin cho The Atlantis. Thật đáng buồn khi The Atlantis lại tự hạ thấp chuẩn mực của mình với thứ đạo đức nghề báo thấp kém như thế này.

Một lần nữa, tôi buộc phải nhắc lại rằng vụ việc lần này đã tiếp tục nhai lại các cáo buộc hoang đường được đệ trình bởi đám người nhục nhã sẵn sàng nói dối để đổi lấy tiền hay danh tiếng. Và với việc Bohemian Rhapsody gom giải tại các sự kiện lớn, không có gì ngạc nhiên khi bọn kì thị đồng tính đang chực chờ từng giây để cấu xé, bám víu thành công của bộ phim.

Vị đạo diễn đăng tâm thư phản pháo lại bài báo của The Atlantis và Esquire.

Bryan Singer là vị đạo diễn có tiếng trong giới làm phim Hollywood, từng gây sốt với tựa phim chiến thắng giải Oscar The Usual Suspects, tiếp theo đó là thành công cùng 4 tựa phim X-Men liên tiếp, và một số thành tựu khác cùng Superman Returns, Trick 'r Treat, The Taking of Deborah Logan và mới đây là siêu phẩm Bohemian Rhapsodyvề huyền thoại nhạc rock Queen.

Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên Singer vướng vào các vụ kiện cáo nghiêm trọng. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 4/2014 khi nam diễn viên Michael Egan III kiện vị đạo diễn vì có hành vi cưỡng bức khi Egan chỉ mới 17 tuổi. Thế nhưng sau đó vụ kiện đã khép lại vì câu chuyện của Egan hoàn toàn là giả mạo. Sau đó vào khoảng đầu năm 2018, một người đàn ông tên Cesar Sanchez-Guzman đệ đơn tố cáo Singer đã cưỡng bức anh tại một bữa tiệc năm 2003. Tuy nhiên, vụ án vẫn còn đang được xem xét.

Michael Egan III là người đầu tiên tố cáo Singer.

Tuy là đạo diễn duy nhất trên danh nghĩa, nhưng Bryan Singer cũng đã bị sa thải khỏi đoàn làm phim Bohemian Rhapsody vào cuối năm 2017. Nhiều tin đồn cho rằng anh đã liên tục vắng mặt mà không xin phép, đồng thời thường xuyên xảy ra ẩu đả cùng đồng nghiệp và các diễn viên. Mọi lời bàn tán chỉ kết thúc khi chính Singer lên tiếng đính chính anh phải vắng mặt trên phim trường để lo cho sức khỏe của phụ huynh anh.

Bohemian Rhapsody là cú hích phòng vé khoảng cuối năm 2018, đồng thời mang về hàng tá giải thưởng danh giá, trong đó có hạng mục Phim hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng. Khi đoàn làm phim ăn mừng trên sân khấu, cái tên Bryan Singer đều bị lãng quên và không được nhắc đến, khiến cho nhiều khán giả bức xúc và lên tiếng chỉ trích phía sản xuất.

Bohemian Rhapsody nhận giải Phim hay nhất nhưng không hề nhắc đến Bryan Singer.

Rami Malek nhận giải Nam chính xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2019.

Có lẽ, với hàng tá vụ lùm xùm xoay quanh vị đạo diễn trong thời gian gần đây, chưa cần biết ai đúng ai sai thì đoàn làm phim Bohemian Rhapsody đã lựa chọn im lặng và phớt lờ để giữ cho tác phẩm của mình trong sạch và tránh được nhiều thị phi nhất có thể. Danh sách đề cử Oscar 2019 cũng vừa được công bố, và tựa phim về Queen đã vinh dự mang về 5 đề cử, trong đó có các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Rami Malek). Mong rằng Bohemian Rhapsody sẽ tiếp tục gặt hái được “quả ngọt” tại sự kiện danh giá bậc nhất hành tinh của Viện Hàn lâm.

Thưởng thức trailer của Bohemian Rhapsody.

Bohemian Rhapsody công chiếu ngày 2/11/2018.

Đông Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dao-dien-x-men-va-bohemian-rhapsody-tiep-tuc-dinh-cao-buoc-quay-roi-tre-vi-thanh-nien-4497757.html