Đạo diễn 'Vu quy đại náo' đau xót khi nhiều khán giả kêu gọi tẩy chay phim

Vừa đón nhận 'đứa con tinh thần' đầu tiên ra rạp chưa được bao lâu, đạo diễn Lê Thiện Viễn đã phải thốt lên đầy xót xa trước nguy cơ 'Vu quy đại náo' – bộ phim đầu tay mà mình làm đạo diễn đang đứng trước nguy cơ bị khán giả tẩy chay.

Dự án điện ảnh “Vu quy đại náo” gây chú ý ngay từ khi công bố sản xuất bởi có ự góp mặt của người mẫu được mệnh danh “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Được biết, cô không chỉ đảm nhận vai nữ chính mà còn là giám đốc sản xuất của bộ phim này. Không chỉ vậy, đây còn là bộ phim đầu tay mà nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới showbiz Việt – Lê Thiện Viễn đứng chân ở vai trò đạo diễn. Sau buổi công chiếu đầu tiên, phim nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ giới nghệ sĩ lẫn khán giả và mặc dù không PR rầm rộ song được biết doanh thu đang có tín hiệu rất khả quan.

Tuy nhiên điều không may đã xảy ra với êkip sản xuất “Vu quy đại náo” khi bỗng dưng trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kêu gọi tẩy chay bộ phim này. Điều này khiến nhà sản xuất tá hỏa vì không hiểu nguyên do gì dẫn đến sự kêu gọi này. Thậm chí, không dừng lại ở đó, nhiều cư dân mạng còn vào hẳn Fanpage của phim và thẳng tay đánh giá chất lượng “1 sao”. Bản thân nhà sản xuất và một số thành viên trong đoàn làm phim cũng nhận được những lời bình luận của một số cư dân mạng thể hiện việc muốn tẩy chay phim ngay trên trang mạng xã hội cá nhân của mình.

Lâm Vinh Hải và Linh Chi tham gia đóng trong "Vu quy đại náo"

Lâm Vinh Hải và Linh Chi tham gia đóng trong "Vu quy đại náo"

Sau khi tìm hiểu, êkip sản xuất “Vu quy đại náo” mới vỡ lẽ, việc phim bị tẩy chay hoàn toàn là một sự cố mà có nằm mơ cũng không ai hình dung được. Điều đáng nói là sự cố này lại xuất phát từ hai diễn viên tham gia đóng vai phụ trong phim là cặp đôi Lâm Vinh Hải và Linh Chi – bạn gái của anh.

Cụ thể, mới đây cặp đôi này trở thành tâm điểm gây ồn ào dư luận khi Lâm Vinh Hải trả lời trên truyền thông về việc vợ cũ – Lý Phương Châu gây khó khăn, không cho anh gặp mặt con gái. Ngay lập tức, Lý Phương Châu đã đáp trả lại bằng việc tung bằng chứng “tố” Lâm Vinh Hải chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha khi không chu cấp tiền nuôi con trong suốt nhiều tháng qua, thậm chí còn nhắn tin “mặc cả” số tiền này từ 5 triệu xuống còn 3 triệu đồng/tháng, trong khi anh vẫn mạnh tay chi cả tỷ đồng để mua các món quà đắt tiền cho bạn gái mới – Linh Chi. Tuy các bên sau đó không lời qua tiếng lại nhưng với những gì bị vợ cũ đáp trả, Lâm Vinh Hải đứng trước sự chỉ trích dữ dội của dư luận.

Ồn ào không đáng có trên xảy ra đúng thời điểm “Vu quy đại náo” ra rạp và nhiều khán giả phát hiện cặp đôi Lâm Vinh Hải – Linh Chi cũng xuất hiện trong phim. Tuy cả hai không đóng vai chính song làn sóng kêu gọi tẩy chay phim vẫn lan rộng. Một trong những lý do được cho là “cộng hưởng” trong làn sóng này là bởi trong phim, Lâm Vinh Hải vào vai một gã đàn ông bội bạc, phụ tình, bỏ rơi người yêu (Ngọc Trinh đóng) khi cô đang mang bầu để lén lút qua lại với một người con gái khác (Linh Chi đóng). Câu chuyện này khiến người ta liên tưởng đến đời thực của Lâm Vinh Hải khi anh cũng từng chia tay vợ cũ để đến với Linh Chi. Vô tình, những người vốn đã có cái nhìn định kiến về Lâm Vinh Hải nay lại càng thấy thiếu thiện cảm với anh.

Liên quan đến việc này, nhà sản xuất “Vu quy đại náo” – Lý Minh Thắng cho biết, lùm xùm của Lâm Vinh Hải hoàn toàn không liên quan đến bộ phim và đơn vị này càng không có ý định tận dụng “scandal” đó để PR cho phim.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn xót xa vì sự cố phim bỗng dưng bị nhiều người kêu gọi tẩy chay

Về phía đạo diễn Lê Thiện Viễn, ngay khi hay tin về việc “đứa con tinh thần” – bộ phim điện ảnh đầu tay của mình bị tẩy chay, anh đã không tránh khỏi cảm giác xót xa. Vị đạo diễn này chia sẻ, bản thân anh lúc này không biết làm gì để “cứu” phim ngoài việc cảm thấy rất đau xót. Anh hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn khách quan và không vô tình quay lưng với phim chỉ vì lý do “không nằm ở phim”. Cũng theo Lê Thiện Viễn, anh vốn là kẻ ngoại đạo với phim ảnh nhưng vì niềm say mê với bộ môn này, lại được bạn bè đồng nghiệp động viên nên mới đủ dũng khí để thực hiện tác phẩm điện ảnh đầu tay với tất cả sự ngây ngô và chân thành. Bởi vậy, anh không muốn “đứa con tinh thần” của cả tập thể đứng trên bờ vực bị tẩy chay.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn chia sẻ, anh không trách cứ gì Lâm Vinh Hải, bản thân nam diễn viên này cũng đã gửi lời xin lỗi tới anh và êkip sản xuất và ồn ào trên là chuyện không ai muốn.

Ngọc Trinh cũng lấy làm tiếc và mong muốn khán giả có cái nhìn khách quan dành cho phim

Trước việc phim có nguy cơ bị khán giả quay lưng, Ngọc Trinh cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm cho rằng, sự việc này khiến cô và mọi người trong đoàn làm phim khá lo lắng song ai nấy đều tin tưởng, khán giả sẽ có sự đánh giá công tâm và khách quan dành ch o phim.

Như Ý

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/dao-dien-vu-quy-dai-nao-dau-xot-khi-nhieu-khan-gia-keu-goi-tay-chay-phim/800615.antd