Đạo diễn Văn Công Viễn: Phim Tết Việt 2018 đã thoát 'mác' hài nhảm, vụn vặt

Đầu xuân Mậu Tuất, đạo diễn phim Yêu em bất chấp đã có những chia sẻ thú vị về thị trường phim Tết Việt năm nay.

Là người trong nghề đồng thời là một khán giả, theo đạo diễn Văn Công Viễn điều gì giúp phim Tết Siêu sao siêu ngố có thể "vượt mặt" nhiều bộ phim ra cùng đợt để vươn lên vị trí “ngôi vương” phòng vé?

Bộ phim này quá duyên dáng, kịch bản chặt chẽ, hợp lý, được đầu tư chăm chuốt kỹ lưỡng, không thể lẫn vào đâu được, đồng thời nó còn được “cộp mác” đạo diễn Đức Thịnh.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận tài năng của diễn viên, đạo diễn trong phim này quá xuất sắc. Đặc biệt, diễn viên Trường Giang đã biến hóa đầy duyên dáng, khác lạ khi cùng lúc đảm nhận 2 nhân vật.

Anh đánh giá thế nào về thị trường phim Tết Việt 2018? So với những mùa phim Tết trước đó, liệu có khởi sắc hơn không?

Trước khi xem chính thức tất cả các phim tôi đã thấy có tín hiệu tốt rồi. Bởi, nhìn mặt bằng chung năm nay các phim đều đầu tư chỉn chu từ kịch bản đến cách thể hiện, chứ không còn là hài nhảm mảng miếng, vụn vặt.

Phim Việt nếu 50% hay sẽ kéo khán giả ra rạp khủng khiếp. Nhìn chung, năm nay phim Tết Việt nào cũng hay.

Đạo diễn Văn Công Viễn.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, phim Tết Việt vẫn chưa có sự mới lạ và quá an toàn. Anh nói gì về điều này?

Cá nhân tôi lại không đồng ý với quan điểm này. Tôi thấy màu sắc phim Việt Tết năm nay khởi sắc về thể loại. Ngoài phim Siêu sao siêu ngố như tôi đã nói ở trên, những bộ phim còn lại cũng khá lôi cuốn, hấp dẫn.

Cụ thể, phim 798 Mười: Phim hài hành động theo tôi chắc không ai có thể qua được anh Dustin Nguyễn kiểu như Trúng số. Thật sự, quá tuyệt vời, rất duyên dáng và chất.

Phim Về quê ăn Tết: Đúng chuẩn phim Tết và việc chuyển tải ý tưởng đúng chất của Ngô Thanh Vân. Câu chuyện về quê ăn Tết, đánh trúng tâm lý của mọi người ai cũng nôn nao muốn thật nhanh về nhà sum vầy bên gia đình.

Và phim Đích tôn độc đắc: Thật sự, phim nào có NSƯT Hoài Linh đảm bảo luôn vui và tràn ngập tiếng cười.

Tôi cũng chúc các phim Tết năm nay “đại thắng” để anh em làm phim có thêm động lực làm phim mới.

Trong năm mới Mậu Tuất, đạo diễn Văn Công Viễn có dự án phim nào trình làng khán giả không?

Ngày 30/3 tới, tôi sẽ ra mắt Yêu em bất chấp (chuyển thể từ Cô nàng ngổ ngáo của Hàn Quốc). Bộ phim này sẽ có sự góp mặt của nhiều cái tên đình đám như: Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm, Ngọc Thanh Tâm, Trang Trần, Hoàng Sơn, Mỹ Uyên,…

Cảm ơn những chia sẻ của anh. Chúc anh năm mới nhiều niềm vui!

Hà Linh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dao-dien-van-cong-vien-phim-tet-viet-2018-thoat-mac-hai-nham-a359852.html