Đạo diễn 'Trò chơi con mực' muốn hồi sinh người chết, mời Leonardo DiCaprio

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk muốn hồi sinh một số nhân vật đã chết trong 'Trò chơi con mực' ở phần tiếp theo dự kiến lên sóng năm 2024. Ngoài ra, anh đề cập đến việc mời Leonardo DiCaprio nếu phim có phần 3.

Koreaboo đưa tin trong cuộc họp báo mừng chiến thắng tại Emmy 2022 ở Seoul (Hàn Quốc), đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã tiết lộ kế hoạch cho phần tiếp theo của “bom tấn” truyền hình Squid Game (Trò chơi con mực).

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk tại Emmy 2022. Ảnh: Instagram.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk tại Emmy 2022. Ảnh: Instagram.

Đạo diễn Hwang thông báo, phần 2 chính thức khởi quay vào năm 2023 và có thể lên sóng vào một năm sau đó. Hiện tại, ông Hwang hoàn thiện kịch bản.

Khi được hỏi về những trò chơi nào được giới thiệu trong phần tiếp theo, vị đạo diễn sinh năm 1971 từ chối tiết lộ vì đây là yếu tố quan trọng giúp phim trở nên thú vị. “Theo chân các nhân vật không biết họ sẽ chơi trò gì khiến bộ phim trở nên thú vị. Nếu tôi nói với các bạn điều đó bây giờ sẽ giảm đi hứng thú. Vì vậy, ngay cả khi tôi vô tình buột miệng khi chúng ta đang uống rượu hay làm gì đó, xin hãy nhắc nhở tôi giữ kín miệng”, Hwang Dong Hyuk nói.

Bên cạnh đó, đạo diễn Hwang chia sẻ về mong muốn đưa một số nhân vật đã chết trở lại như Ji Yeong (Lee Yoo Mi) và Kang Sae Byeok (Jung Ho Yeon). Tuy nhiên, “cha đẻ” của Squid Game chưa có ý tưởng nào hợp lý. “Rất nhiều nhân vật được khán giả yêu mến đã chết. Tôi không biết chúng tôi sẽ thành công như vậy và giết họ mà không cần suy nghĩ”, ông Hwang bộc bạch.

Ji Yeong (phải) và Kang Sae Byeok là hai nhân vật đạo diễn Hwang muốn hồi sinh. Ảnh: Squid Game.

Đối với những người yêu thích Squid Game, tình bạn đẹp nhưng ngắn ngủi giữa hai cô gái Ji Yeong và Sae Byeok trong tập 6 đã lấy đi rất nhiều nước mắt. Trong đó, Sae Byeok thuộc dàn diễn viên chính, là cô gái người Bắc Triều Tiên đào tẩu. Ji Yeong chỉ xuất hiện trong một tập phim, là cô gái bất cần từng đi tù vì giết người cha bạo hành. Khi chơi trò giành bi, Ji Yeong đã hy sinh bản thân để cứu người bạn mới quen Sae Byeok. Vai diễn gây ấn tượng mạnh mang về cho Lee Yoo Mi cúp Emmy danh giá cho hạng mục Nữ diễn viên khách mời xuất sắc trong phim truyền hình dài tập.

Về khả năng mời diễn viên Hollywood đóng phim, ông Hwang cho biết sẽ cân nhắc nếu Squid Game có phần 3. Vị đạo diễn 51 tuổi cũng đùa thêm Leonardo DiCaprio vào dàn diễn viên khi biết tài tử thắng giải Oscar nhận là fan của bộ phim.

Leonardo DiCaprio chụp ảnh cùng nam chính Squid Game Lee Jung Jae. Ảnh: Instagram.

Hwang Dong Hyuk cũng “bật mí” thêm về việc đang cân nhắc quay một bộ phim khác, có tựa đề là KO Club hay Killing Old People Club. Theo ông Hwang, khoảng cách giữa hai phần Squid Game quá xa buộc ông phải suy nghĩ đến dự án khác. “Ngoài ra, các diễn viên, kể cả Lee Jung Jae, sẽ già đi nhiều. Vì vậy, tôi muốn thực hiện dự án này trước”, ông nói đùa.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2021 với đài KBS, đạo diễn Hwang khẳng định Seong Gi Hun (Lee Jung Jae) tiếp tục đóng vai trò trung tâm. Cốt truyện xoay quanh quá trình Gi Hun làm sáng tỏ sự thật về Squid Game.

Ở cuối phần 1, sau khi chiến thắng Squid Game và nhận giải thưởng 45,6 tỷ won, nam chính Gi Hun mất một năm sống cô lập để vượt qua cú sốc là người sống sót duy nhất trong số 456 người chơi. Đến khi biết được người chơi 001 Oh Il Nam (O Yeong Su) là người sáng tạo trò chơi chết chóc, Gi Hun mới dần phục hồi. Anh đổi sang tóc đỏ, tìm người chăm sóc cho em trai của người chơi 067 - Sae Byeok và mua vé máy bay sang Mỹ thăm con gái. Tuy nhiên, vì vô tình gặp lại Người bán hàng (Gong Yoo) đang “săn” người chơi ở ga tàu điện ngầm, anh không lên máy bay mà quyết định một lần nữa tham gia Squid Game để tìm ra chân tướng, cũng như tiêu diệt tận gốc trò chơi vô nhân tính.

Kết thúc này chưa thỏa mãn được người xem bởi nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ như cảnh sát Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) còn sống không? Lý do Hwang In Ho (Lee Byung Hyun) trở thành Front Man (thủ lĩnh đeo mặt nạ)? Gi Hun sẽ chống lại tổ chức Squid Game bằng cách nào?...

Nam chính phần 1 Seong Gi Hun sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong phần 2. Ảnh: Netflix.

Hôm 12/9, Squid Game làm nên lịch sử tại Lễ trao giải Emmy 2022 khi lần đầu tiên người Hàn Quốc (và cả châu Á) đoạt giải Đạo diễn xuất sắc ở mảng phim truyền hình dài tập (đạo diễn Hwang Dong Hyuk) và Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình dài tập (Lee Jung Jae). Phim còn thắng thêm 4 cúp vàng khác là Nữ diễn viên khách mời xuất sắc trong phim truyền hình dài tập, Thiết kế sản xuất xuất sắc, Diễn viên đóng thế xuất sắc và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Tú Oanh

Theo Koreaboo

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dao-dien-tro-choi-con-muc-muon-hoi-sinh-nguoi-chet-moi-leonardo-dicaprio-post1470613.tpo