Đạo diễn 'Tiếng dương cầm trong mưa' qua đời

Sau thời gian điều trị bệnh ung thư, đạo diễn Lê Hữu Lương đã qua đời, hưởng thọ 68 tuổi.

Đạo diễn Lê Hữu Lương

Đạo diễn Lê Hữu Lương

Đạo diễn Lê Hữu Lương qua đời lúc 8 giờ ngày 30-3. Theo gia đình, tang lễ được tổ chức ở nhà riêng tại quận 5, TPHCM. Lễ nhập quan lúc 13 giờ 30 ngày 30-3. Lễ viếng diễn ra ngày 30 và 31-3. Lễ di quan lúc 7 giờ ngày 31-3, sau đó an táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Sau khi thông tin ông qua đời được đạo diễn, nhà báo Thanh Hiệp chia sẻ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như đạo diễn Nguyễn Phương Điền, diễn viên Công Ninh, NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Minh Trang, diễn viên Ốc Thanh Vân, nghệ sĩ Bình Tinh… cùng gửi lời chia buồn.

Đạo diễn Lê Hữu Lương sinh năm 1952. Ông từng giữ chức Phó giám đốc Hãng phim Giải phóng.

Trong sự nghiệp của mình, ông từng gây chú ý với các phim: Tiếng dương cầm trong mưa, Tấm Cám, Người trong gia đình, Bản chúc thư, Ảo ảnh, Niềm đau chôn giấu, Có một tình yêu như thế, Trái tim người mẹ, Vũ khúc trong đêm

Năm 2005, bộ phim truyền hình Khát vọng sống của ông được phát trên giờ vàng của Đài truyền hình Việt Nam.

HẢI DUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dao-dien-tieng-duong-cam-trong-mua-qua-doi-654202.html