Đạo diễn Thanh Vân: Nghệ sĩ treo băng rôn là giọt nước tràn ly

Nguyên Phó Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam – đạo diễn Nguyễn Thanh Vân cho rằng, hành động giăng băng rôn phản đối và chất vấn Vivaso cắt lương, bảo hiểm của các nghệ sĩ là dấu hiệu của giọt nước tràn ly.

Hãng phim truyện Việt Nam.

Sự việc nhiều nghệ sĩ treo băng rôn phản ứng Vivaso - cổ đông chiến lược của Hãng phim truyện Việt Nam hiện nay đang tiếp tục tạo nên nhiều tranh cãi.

Mới đây, trả lời báo chí, ông Nguyễn Thủy Nguyên - Chủ tịch Vivaso "tố" các nghệ sĩ không chịu làm việc, không chấm vân tay khi đến cơ quan. Đây là lý do khiến công ty buộc phải cắt lương, bảo hiểm của 30 nghệ sĩ, cán bộ của Hãng phim.

Về những “cáo buộc” của ông chủ Vivaso, đạo diễn Thanh Vân cho rằng, đây là cách giải thích vòng vo.

Trao đổi với Lao Động, đạo diễn Thanh Vân nhấn mạnh: “Đừng đổ lỗi cho nghệ sĩ không chấm vân tay là không đến cơ quan làm việc. Tôi chứng kiến có người đi ôtô đến chấm vân tay xong về luôn. Cách quản lý như vậy là cứng nhắc, không phù hợp với đặc thù công việc sáng tạo của nghệ sĩ”.

Theo ông, vấn đề hiện nay là Vivaso cần thoái vốn sớm, bàn giao cho đối tác mới để Hãng phim có dự án mới, cán bộ, nghệ sĩ có công ăn việc làm.

Băng rôn, biểu ngữ được nghệ sĩ, cán bộ Hãng phim truyện Việt Nam treo lên nhằm phản đối việc Vivaso cắt lương, bảo hiểm của nhiều người.

“Kể từ khi Vivaso trở thành cổ đông chiến lược của Hãng phim truyện Việt Nam, họ không mang nổi một thước phim về cho anh em nghệ sĩ. Vậy chúng tôi lấy cái gì để làm việc. Nếu cứ kéo dài tình trạng Vivaso quản lý, điều hành, sẽ càng làm Hãng phim trở nên kiệt quệ, không có tương lai”, đạo diễn Thanh Vân nói.

Nguyên Phó Giám đốc Hãng phim truyện nhấn mạnh, các nghệ sĩ cần có câu trả lời cụ thể về thời hạn Vivaso thoái vốn. Yêu cầu của Thanh tra Chính phủ về việc thoái vốn của Vivaso bắt đầu từ tháng 9.2017. Tại thời điểm đó, lãnh đạo Bộ VHTTDL cam kết sẽ để Vivaso thoái vốn sau 2 tháng. Tuy nhiên, cho đến nay 2 tháng đó đã qua mà vẫn chưa có bất kỳ một thông báo nào.

Kể từ khi cổ phần hóa Hãng phim truyện, với cách quản lý cứng nhắc của Vivaso, nhiều cán bộ, nghệ sĩ của Hãng đã bỏ việc. Tính đến nay, chỉ còn lại những người thực sự gắn bó với đơn vị. Họ còn phải mưu sinh mỗi ngày, trong khi câu trả lời từ Bộ lại chỉ chung chung là “đang làm, sẽ cố gắng”. Họ có nghĩ đến đời sống của nghệ sĩ hay không. Bốn tháng nay lại đột ngột cắt lương, bảo hiểm mà không một lời thông báo từ trước. Như thế là quá coi thường người lao động. Việc anh em nghệ sĩ treo băng rôn, phản ứng chỉ là “giọt nước đã tràn ly”.

“Điều mà cán bộ, nghệ sĩ cần là câu trả lời cụ thể về ngày, giờ, tháng năm của việc Vivaso rút vốn tại hãng phim truyện”, theo đạo diễn Thanh Vân.

"Hãng phim truyện Việt Nam đang ở đáy cạn kiệt sau 60 năm tồn tại. Bộ VHTTDL – đơn vị chủ quản hiện nay cần giúp đơn vị đứng dậy, tìm kiếm lộ trình cho con đường mới sáng sủa hơn. Với lịch sử 60 năm, từng là cái nôi điện ảnh của cả nước, cánh chim đầu đàn về nghệ thuật đến thực trạng hiện nay, câu hỏi về việc “Hãng phim truyện Việt Nam có xứng đáng để tồn tại và đi tiếp” chỉ có thể do Bộ VHTTDL trả lời", đạo diễn Thanh Vân nói.

Phi Yến

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/dao-dien-thanh-van-nghe-si-treo-bang-ron-la-giot-nuoc-tran-ly-653004.ldo