Đạo diễn 'Thanh lâm kỳ cảnh 2' không hối hận khi mời Địch Lệ Nhiệt Ba: 'Cô ấy không làm cho danh tiếng show bị tổn hại'

Tổng đạo diễn chương trình 'Thanh lâm kỳ cảnh 2' lên tiếng cho biết việc chương trình bị chỉ trích đáng giá thấp trên douban hoàn toàn không liên quan gì đến Địch Lệ Nhiệt Ba khi cô ấy là diễn viên trẻ vừa có lưu lượng lại vừa có năng lực.

Thanh lâm kỳ cảnh - một trong những chương trình thực tế do đài truyền hình Hồ Nam chế tác, chương trình mỗi kỳ mời đến bốn vị khách mời bao gồm diễn viên, diễn viên phối âm cùng nhau cạnh tranh trong việc lồng tiếng, thông qua những màn so tài để tìm ra người thắng cuộc do 500 khán giả tại nơi đây bầu chọn ra.

Thanh lâm kỳ cảnh mùa hai chính thức khép lại với sự thắng lợi thuộc về nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba khi cô vượt qua ba đối thủ còn lại là Chu Thời Mậu, Thái MinhBạch Khách, và cũng từ lúc này điểm đánh giá trên Douban của chương trình tuột dốc không phanh. Nếu như mùa 1 là 8.2 điểm thì đến mùa 2 chỉ còn 4.4 điểm trong đó có 46.1% đánh giá 1 sao. Thêm vào đó, những nhận xét trên 1000 like của Douban đều là những lời phê bình, và sự chỉ trích toàn bộ đều tập trung lên người Địch Lệ Nhiệt Ba.

Rất nhiều cư dân mạng chỉ trích, nghi ngờ tổ chương trình “Cuối đầu trước lưu lượng” thì mới đây tổng đạo diễn Từ Thanh cũng đã tiếp nhận phỏng vấn cho biết: “Tôi không cảm thấy là do Địch Lệ Nhiệt Ba làm cho danh tiếng chương trình bị tổn hại, tôi luôn cảm thấy chỉ trích và xem là hai kiểu người khác nhau. Chúng tôi cảm nhận bản thân chế tác với tấm lòng lương thiện, mọi mặt đều đáng để hướng tới, sự thú vị cũng không hề thiếu. Ít ra cũng có tranh luận, có thảo luận, có đúng có sai chúng tôi đều có thể chấp nhận. Có lưu lượng không đồng nghĩa với việc không có thực lực. Thực ra trong thế hệ diễn viên trẻ có rất nhiều người có khả năng diễn xuất cũng có lưu lượng. Nếu như anh có diễn xuất thì tại sao chúng tôi lại phải bài xích chứ? Nếu như anh có lưu lượng cũng chứng tỏ sự thành công của anh trong thời kỳ tuổi trẻ và đó cũng là sự may mắn của anh. Nếu như anh đã có sự may mắn, vận khí tốt thì tại sao chúng tôi lại phải lảng tránh cơ chứ? Chỉ cần anh có khả năng diễn xuất thì cho dù anh có lưu lượng hay không, chúng tôi đều hoan nghênh”.

Trong Thanh lâm kỳ cảnh những phân đoạn mà Địch Lệ Nhiệt Ba phối âm được cho là biểu diễn ngôn ngữ hình thể vô cùng phong phú khi thì tung chiếc áo khoác đen trên người mình, lúc thì làm những động tác phức tạp như vừa hát vừa múa… Nhưng khi giọng cô vừa cất lên, người nghe lại không nhận ra được có sự thay đổi gì trong biểu đạt tình cảm, cũng không hề lột tả được hết những gì mà nhân vật nữ trong phim đang truyền đạt.

Đoạn thứ hai mà Nhiệt Ba tham gia phối âm chính là Anna trong Frozen. Lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận thử thách lớn hơn khi những đoạn phối âm toàn bộ đều là tiếng Anh, nghe ra có vẻ rất lợi hại nhưng thật ra đoạn mà cô lựa chọn toàn bộ một nửa đều là Ừm, ừm, A, a…”. Trong đó, một câu dài nhất chính là “Do you want to build a snowman?”. Còn lại đều là những câu ngắn.

Trong khi đó đối thủ của cô là Bạch Khách phối âm lần lượt cho các nhân vật Giả Bảo Ngọc trong Hồng lâu mộng và Trương Tử Vỹ do Trương Gia Huy diễn trong phim Cuộc chiến á phiện (bản Trung Quốc) được nhận xét là thể hiện vô cùng đặc sắc, mang đến cho khán giả không ít sự kinh ngạc. Khi giọng của Bạch Khách vừa vang lên, nhiều người tưởng rằng mình đang xem nguyên âm của phiên điện ảnh.

Mặc dù, theo lý thuyết là vậy, nhưng trên thực tế, người nhận được sự tán dương, yêu thích nhiều nhất từ ban giám khảo chính lại là Địch Lệ Nhiệt Ba và cuối cùng cô đạt được 158 phiếu giành vị trí quán quân. Cũng chính vì vậy mà khán giả cảm thấy không hề hài lòng chút nào, và cũng chính vì sự bất mãn này mà họ cảm thấy thực lực Nhiệt Ba không đủ.

Dù vấp phải chỉ trích của cư dân mạng, tổng đạo diễn vẫn không hối hận về quyết định mời Địch Lệ Nhiệt Ba của mình. Bạn cảm thấy sao về điều này?

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dao-dien-thanh-lam-ky-canh-2-khong-hoi-han-khi-moi-dich-le-nhiet-ba-co-ay-khong-lam-cho-danh-tieng-show-bi-ton-hai-4707390.html