Đạo diễn Steven Spielberg xấu hổ vì con gái đóng phim khiêu dâm

Đạo diễn Steven Spielberg không dám thừa nhận trước báo giới về nỗi xấu hổ khi chứng kiến con gái nuôi 23 tuổi trở thành diễn viên phim khiêu dâm.

Ngày 24/2 (giờ Việt Nam), Dailymail đăng tải thông tin đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg cảm thấy xấu hổ vì con gái trở thành diễn viên phim khiêu dâm.

 Con gái nuôi Mikaela của Steven Spielberg quyết định trở thành diễn viên phim khiêu dâm.

Con gái nuôi Mikaela của Steven Spielberg quyết định trở thành diễn viên phim khiêu dâm.

Theo đó, Mikaela - cô con gái nuôi của ông - đã thông báo với gia đình về việc theo đuổi công việc diễn viên phim khiêu dâm vào tuần trước.

"Tôi thông báo với cha mẹ qua cuộc gọi Facetime và họ ủng hộ", cô gái 23 tuổi chia sẻ trong bài phỏng vấn với The Sun. Nguồn tin của Dailymail khẳng định đạo diễn 74 tuổi cảm thấy rất xấu hổ vì việc này.

"Bề ngoài, Steven và Kate - những bậc cha mẹ có tư tưởng tiến bộ nhất thế giới này - đều tỏ ra yêu thương và ủng hộ Mikaela. Họ cũng cố gắng hiểu cho cô ấy. Nhưng rõ ràng hai người cảm thấy xấu hổ khi cô con gái của mình đột ngột lao vào con đường phim khiêu dâm", trang này trích lời người bạn thân thiết của gia đình.

Trả lời về thái độ của cha mẹ, Mikaela cho biết cả Steven Spielberg và vợ - Kate Capshaw - đều ủng hộ quyết định này. "Với họ, sự an toàn của tôi là trên hết. Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai khi lựa chọn công việc này. Trái lại, tôi chỉ học cách yêu thương cơ thể mình", cô nói.

Con gái nuôi của Steven Spielberg từng chia sẻ cô phải điều trị chứng chán ăn, nghiện rượu và rối loạn nhân cách ranh giới - một bệnh lý về tâm thần gây ra tâm trạng, suy nghĩ và hành vi không ổn định.

Theo Mikaela, những chứng bệnh trên là kết quả của quá khứ bị lạm dụng tình dục từ nhỏ. Thời điểm đó, cô nhanh chóng phủ nhận chuyện bị người thân trong gia đình hoặc bạn bè của cha mẹ lạm dụng. Tuy nhiên, Mikaela cũng chưa bao giờ tiết lộ rõ về tình huống này.

Nguồn tin thân cận tiết lộ đạo diễn nổi tiếng xấu hổ vì lựa chọn của con gái.

Dailymail cho biết mục tiêu của Mikaela hiện nay là kiếm đủ tiền để không phụ thuộc vào cha mẹ. Cô nói: "Tôi không thể phụ thuộc vào cha mẹ hay nhà nước mãi, tôi cảm thấy không thoải mái".

Steven Spielberg sinh năm 1946. Ông được nhiều người coi là một trong những người tiên phong của kỷ nguyên điện ảnh mới và là một trong những đạo diễn, nhà sản xuất điện ảnh nổi tiếng nhất trong lịch sử. Một số tác phẩm tiêu biểu của Spielberg có thể kể đến Hàm cá mập, Công viên kỷ Jura 3, E.T...

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/dao-dien-steven-spielberg-xau-ho-vi-con-gai-dong-phim-khieu-dam-post1051044.html