Đạo diễn Steven Spielberg: Nhà tỷ phú của kỷ Jura

Theo tạp chí Forbes, gần 10 năm nay, đạo diễn Steven có mặt trong danh sách những người nổi tiếng giàu nhất Hollywood. Hiện, tài sản của ông ước tính khoảng 4 tỷ USD.

Đạo diễn Steven Spielberg thời trẻ.

Đạo diễn Steven Spielberg thời trẻ.

Như vậy, Steven Spielberg chỉ đứng sau một người trong giới nhà giàu Hollywood, đó là người bạn lâu năm của ông, đạo diễn George Lucas. Tuy nhiên, Lucas kiếm được hàng tỷ đô la nhờ bán hãng phim của mình cho “Disney”, còn Spielberg vừa có hàng tỷ USD vừa sở hữu hãng phim DreamWorks của mình.

Thời thơ ấu và bộ phim đầu tay

Steven Spielberg sinh năm 1946. Mẹ của ông là nữ nghệ sĩ piano, còn cha là nhà chế tạo dòng máy tính GE-200 đời đầu. Niềm đam mê làm phim của ông bắt đầu từ một trường hợp ngẫu nhiên.

Là một hướng đạo sinh, ở trường tiểu học, ông được giao nhiệm vụ chụp một series ảnh. Chiếc máy ảnh của gia đình bị hỏng, thay vào đó, ông đã tìm thấy chiếc máy quay phim 8 mm và ông đã quay bộ phim đầu tiên của mình.

Bản gốc bộ phim đầu tiên không còn nữa, nhưng theo đạo diễn, đó là một bộ phim ngắn thuộc thể loại phim miền Tây. Quá trình làm phim đã thu hút Steven đến mức ông bắt đầu mời bố mẹ và bạn bè tham gia những bộ phim tiếp theo.

Sau khi quay xong, mọi người được mời xem phim, nhưng thú vui này phải trả giá 25 xu. Ngoài ra, Steven cũng đưa em gái tham gia “đế chế điện ảnh” non trẻ của mình trong vai cô bé bán bỏng ngô trước “buổi chiếu”.

Năm 13 tuổi, Steven Spielberg được nhận giải thưởng đầu tiên tại một cuộc thi phim nghiệp dư địa phương ở Phoenix. Năm 1

965, Steven tốt nghiệp trường phổ thông ở California, nơi ông chuyển đến sống với bố sau khi gia đình ly tán. Tại đây, ông đã hai lần thi vào Khoa Sân khấu và Điện ảnh của Đại học Nam California và cả hai lần đều bị từ chối với nhận xét “không có tài”. Sau khi được nhận vào hãng Universal Studios, Spielberg đã làm nhiều việc khác nhau - từ trợ lý dựng phim đến tham gia đóng các vai quần chúng.

Đồng lương ít ỏi nhưng công việc giúp ông có điều kiện tiếp xúc với những người cần thiết, hòa nhập vào thế giới điện ảnh
Hollywood. Năm 1968, cuối cùng, niềm mong ước đã đến: Tìm được nguồn tài trợ, Steven Spielberg đã làm bộ phim chuyên nghiệp đầu tiên của mình “Amblin”, tuy rằng vẫn là phim màn ảnh hẹp.

Bộ phim được Phó Chủ tịch Universal Studios xem, sau đó ông ta giao cho Steven hợp đồng dài hạn làm phim truyền hình nhiều tập. Năm 1975, thế giới được xem bộ phim “Hàm cá mập” về một con cá mập khổng lồ ăn thịt người - nó được coi là phim bom tấn đầu tiên của điện ảnh Mỹ.

Bộ phim đạt doanh thu 470 triệu USD, một khoản tiền khó tưởng tượng vào thời điểm đó và ẵm liền ba giải “Oscar”.

20 phim và 10 tỷ USD

Năm 1981, Spielberg thành lập hãng phim riêng với tên gọi “Amblin Entertainment” để kỷ niệm bộ phim thành công đầu tiên của mình, tác phẩm đã cấp cho ông giấy thông hành vào đời. Một năm sau, hãng bấm máy “E. T. S

inh vật ngoài hành tinh” đình đám - bộ phim kể về tình bạn của một cậu bé với người ngoài hành tinh. Nó thành công đến mức trở thành biểu tượng của hãng phim. Tất cả chúng ta đều nhìn thấy chiếc xe đạp đang bay trên nền mặt trăng. Tổng cộng, 20 bộ phim có doanh thu cao nhất của Steven đã thu về hơn 10 tỷ USD, đây là kỷ lục tuyệt đối của một đạo diễn trong mọi thời đại.

Tuy nhiên, điều này không có gì ngạc nhiên, vì mỗi bộ phim của đạo diễn Spielberg đều là một kiệt tác với hàng loạt giải thưởng và doanh thu khổng lồ. Nhượng quyền đáng kể nhất có lẽ là “Công viên kỷ Jura”. Phần 1 của bộ phim đã thu về hơn 900 triệu USD tại các phòng vé trên toàn thế giới.

Chính Steven gọi “Indiana Jones” là nhượng quyền thương mại yêu thích của mình và thừa nhận khi làm bộ phim này, ông cảm thấy vô cùng hứng thú. Ngoài những gã khổng lồ của ngành điện ảnh nêu trên, có thể dễ dàng kể tên hàng tá những bộ phim hoành tráng không kém. “Giải cứu binh nhì Ryan” được quay năm 1998, vẫn là một trong những bộ phim về Thế chiến II hay nhất cho đến nay.

“Danh sách của Schindler” - 7 giải “Oscar” và 20 giải thưởng quốc tế. “Trí tuệ nhân tạo” (do chính Steven viết kịch bản); “Lincoln” là bộ phim hoàn toàn mang tính chất đối thoại chính trị, mà khán giả không thể rời mắt khi xem; “Đại chiến thế giới” là bộ phim giả tưởng thời đại mới, nhưng với bối cảnh tuyệt đẹp, kinh phí hơn một trăm triệu USD và đã hoàn vốn hơn năm lần.

“Bắt tôi nếu có thể” là bộ phim dựa trên tiểu sử có thật của kẻ lừa đảo Frank Abagnale, được bổ sung thêm những tình tiết hư cấu vào cốt truyện khiến Frank cũng phải khen ngợi và công nhận là hoàn toàn hợp lý.

Nếu chúng ta tính cả những bộ phim mà Spielberg không phải trong vai trò đạo diễn mà là nhà sản xuất thì không đếm xuể. “Lũ yêu quái”, “Back to the Future”, “Đặc vụ đen”... và cuối cùng là “Lốc xoáy”, có lẽ, đây là bộ phim thảm họa quy mô lớn đầu tiên mang lại hơi thở cho thể loại.

Có thể bổ sung thêm vào danh sách này “Transformers” và phim hoạt hình tráng lệ “Vùng đất tiền sử”. Quả thật, nếu Steven Spielberg bắt tay vào làm phim, thì chỉ có hai phương án: Hoặc là một bộ phim tuyệt vời hoặc một bộ phim tuyệt vời với doanh thu khủng.

Hãng phim DreamWorks

Đạo diễn Steven Spielberg và vợ, nữ diễn viên Kate Capshaw.

Đã có lúc, Spielberg từ chối làm phim “Harry Potter” và “Người nhện”, điều mà ông không hề hối tiếc. Với sự khôn ngoan của mình, tất nhiên, ông hiểu rằng những bộ phim này sẽ thành công, nhưng không nhìn thấy trong đó thách thức cá nhân.

Nói một cách nôm na, ông cho rằng bất kỳ đạo diễn bình thường nào cũng có thể làm được những bộ phim đó –những kịch bản như vậy rất khó bị làm hỏng.

Steven thừa nhận một số bộ phim của ông được làm chỉ với mục đích kiếm tiền. Một trong số đó là “Bản báo cáo thiểu số”: Với dàn diễn viên tuyệt vời, kinh phí cao và kịch bản tốt. Kiếm tiền dễ dàng, nhưng công việc không mang lại cho ông sự hài lòng.

Để đa dạng hóa các thách thức có thể xảy ra, giữa những năm 90, ông tham gia thành lập hãng “DreamWorks Interactive” nhằm phát triển các trò chơi video. Trải qua giai đoạn thử sức bằng các dự án tương đối nhỏ, năm 1998, hãng đã cho ra đời trò chơi “Jurassic Park: Trespasser” với tư cách là phần tiếp theo của phim “Thế giới bị mất: Công viên kỷ Jura” (1997) của Steven Spielberg. Có lẽ, bạn chưa bao giờ xem trò chơi này. Một số nhà phê bình nói rằng nó xứng đáng với danh hiệu “Thất bại của năm”.

Sau khi bị chỉ trích nặng nề, hãng phim bắt tay vào một tác phẩm mới và trò chơi tiếp theo là “Medal of Honor” (“Huân chương danh dự”). Đây là một tác phẩm đình đám, mấy năm liền nó trở thành biểu tượng của thể loại trò chơi bắn súng về Chiến tranh thế giới thứ hai. Trò chơi này đã nhận được nhiều giải thưởng thực sự và thậm chí lời cảm ơn của Hội Cựu chiến binh Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, năm 2020, Steven Spielberg đã ký hợp đồng bán “DreamWorks Interactive” cho hãng phát triển game quốc tế

“Electronic Arts”. Cùng năm, đạo diễn được tạp chí Forbes xếp vào danh sách tỷ phú đầu tiên ở Hollywood.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/dao-dien-steven-spielberg-nha-ty-phu-cua-ky-jura-F9NxOpxGR.html