Đạo diễn Robie Trường: Làm phim đầu tay về bóng đá, tôi thoải mái đón nhận lời khen chê!

Bỏ qua những lời khen chê từ dư luận sau khi 11 niềm hy vọng ra mắt. Dưới đây là những chia sẻ và cả những quan điểm đón nhận các luồng dư luận khác nhau của đạo diễn Robie Trường khi quyết định làm phim với một đề tài không hề đơn giản.

Đạo diễn Robie Trường trên phim trường

Ý tưởng từ đâu khiến anh quyết định làm một bộ phim về bóng đá?

Tôi đá banh từ năm 6, 7 tuổi, đá lề đường với bạn bè. Đến khi lớn lên, lúc nào tôi cũng có mặt trong đội tuyển đá banh của trường, từ trung học cho tới đại học, sau này đi làm rồi vẫn tham gia trong đội bóng của người Việt ở nước ngoài.

Bóng đá là đam mê thứ nhất và điện ảnh là đam mê thứ hai của tôi. Ý định về bộ phim bóng đá nhen nhóm từ năm 2008, khi tôi có dịp đến sân coi trận bóng giữa Việt Nam – Thái Lan tại giải AFF Cup 2008, chứng kiến cú đánh đầu ngược của Công Vinh đưa Việt Nam chạm tay giấc mơ vàng lần đầu tiên. Một khoảnh khắc tôi không bao giờ quên và giây phút đó đã thực sự chạm vào trái tim tôi. Đó là lý do bộ phim điện ảnh đầu tiên làm đạo diễn, tôi muốn làm một đề tài mà tôi hiểu và mang lại cho tôi cảm xúc chân thật nhất.

Bóng đá là đam mê thứ nhất và điện ảnh là đam mê thứ hai của tôi

Được biết kinh phí cho bộ phim lên đến 26 tỷ đồng, đây là một con số không hề nhỏ. Anh có nghĩ mình quá mạo hiểm khi làm phim về bóng đá ở Việt Nam?

Tôi cho rằng, thời gian bỏ ra để sản xuất 1 bộ phim quan trọng hơn là kinh phí đầu tư cho bộ phim đó. Nếu thời gian bạn bỏ ra nhiều thì lúc đó kinh phí sẽ tương ứng. Và thời gian mới là điều mình không lấy lại được. Bởi khi mình đã dành một khoảng trong đời để cùng anh em thực hiện bộ phim thì nó sẽ không còn là mạo hiểm hay không mà là thời gian quý báu những anh em, cộng sự có cùng đam mê thực hiện một bộ phim để lan tỏa tình yêu bóng đá Việt Nam. Quan trọng là khi tôi hay anh em đoàn phim nhìn lại, đều nghĩ rằng mình đã làm với hơn 120% công sức và tâm huyết cho bộ phim ấy.

Đạo diễn Robie Trường chỉ đạo diễn xuất một cảnh quay

Cách làm phim về bóng đá khó hơn những bộ phim có đề tài khác ở điểm nào?

Phim về bóng đá thì diễn viên không những có chuyên môn diễn xuất mà còn cần phải biết đá banh và đá thế nào để kết hợp được với máy quay nữa.

Về âm nhạc, qua nhiều lần gọt giũa, nhạc sĩ Đức Trí đã phải khá vất vả mới lột tả được cảm giác rất hào hùng cho bộ phim. Nhưng quan trọng nhất chính là phần kỹ xảo, đó chính là việc tạo cảm xúc ở cầu trường từ cầu thủ đá tới không khí cổ động trên sân. Làm giả nhưng yêu cầu phải giống vì ai cũng thấy và phán xét được điều này có thật hay không. Đặc biệt đội ngũ quay phim, tất cả đều là người Việt Nam, tự mày mò. Đây là bộ phim đầu tiên tôi làm và tôi sẽ làm nhiều phim nữa với nhiều kỹ xảo. Tôi hy vọng có thể tiếp xúc nhiều hơn với kĩ thuật để điện ảnh Việt Nam cùng với kỹ xảo của Việt Nam có thể phát triển.

Trước khi quay diễn viên phải dành 2 tháng để tập luyện cùng với các cựu tuyển thủ quốc gia

Việc chọn diễn viên và diễn xuất trên phim có gặp phải những khó khăn nào không?

Quá trình casting diễn viên, câu hỏi đầu tiên tôi hỏi diễn viên là "Bạn có biết đá banh không?", “Bạn có đam mê đá banh không?", sau khi casting trong phòng studio sẽ còn vòng casting ngoài sân cỏ thật sự để xem khả năng chơi bóng của các diễn viên.

Trước khi quay diễn viên phải dành 2 tháng để tập luyện cùng với các cựu tuyển thủ quốc gia và các cựu huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, để họ truyền đạt lại những kinh nghiệm làm tuyển thủ, đứng ở trong trận đấu thì phải như thế nào. Diễn viên phải nắm bắt được cảm xúc và hiểu được cảm xúc của cầu thủ thì mới diễn xuất một cách chân thật nhất. Cũng như bộ phim về một người nào đó thì phải chính người đó chia sẻ thì diễn viên mới có thể học được cảm xúc của người đó.

Chuyện chấn thương là không tránh khỏi trong bóng đá và phim làm về bóng đá, các anh em diễn viên lại rất nhiệt tình và lăn xả nên chỉ gặp những ca tương đối nhẹ như lật cổ chân thôi.

Đạo diễn Robie Trường trên trường quay

Trong phim có sự tham gia của ba danh thủ Huỳnh Đức, Hồng Sơn và Phan Văn Tài Em trong vai khách mời. Dù họ chỉ xuất hiện có vài giây trên màn ảnh nhưng hẳn việc mời các danh thủ tham gia phải có lý do?

Họ là những nhân tố của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, là thế hệ huyền thoại đã đã khắc sâu trong tâm trí và cảm xúc của người hâm mộ. Bộ phim 11 niềm hy vọng cũng được lấy cảm hứng từ những cảm xúc mà những thế hệ này mang lại cho người hâm mộ. Cho nên khi tôi quyết định quay một bộ phim về bóng đá Việt Nam, về cuộc đời những cầu thủ thì họ là những nhân tố bắt buộc phải có. Và sự góp mặt của họ sẽ truyền tải cho bộ phim những điều chân thật hơn về cuộc đời cầu thủ của các tuyển thủ Việt Nam.

Kể từ hôm ra mắt đến nay, bộ phim cũng nhận được nhiều luồng dư luận khác nhau. Khen có, chê có. Cá nhân anh đón nhận những lời chê như thế nào?

Với một đề tài khó để làm phim như bóng đá thì những lời khen, chê, những ý kiến trái chiều về bộ phim là hết sức bình thường. Những lời chê cũng có những mức độ “nặng nhẹ” khác nhau nhưng tôi có thể tạm xếp vào 3 nhóm.

Đạo diễn Robie Trường chỉ đạo diễn xuất cho Nhan Phúc Vinh

Nhóm thứ nhất là nhóm đưa ra những lời nhận xét nặng nề, có tính chất bới móc một tác phẩm dù có thể họ còn chưa từng coi. Đối với những lời nhận xét này thì mình sẽ đọc, nghe và bỏ qua. Nhóm thứ 2, là những lời chê đến từ những người có quan điểm rõ ràng, cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, cách làm phim khác thì tôi sẽ ghi nhận hết những lời chê đó. Vì họ cũng là đại diện cho một phần khán giả và tôi rất ghi nhận những ý kiến đó bởi xét cho cùng, ai cũng muốn làm một bộ phim mà phần đông đại chúng đều có thể hiểu và thích nó. Nhóm chê cuối cùng là những ý kiến mang tính chất xây dựng, những điểm còn chưa thỏa đáng trong phim, những điểm họ đóng góp để bộ phim có thể tốt hơn, thì tôi cũng xin ghi nhận hết để bộ phim sau sẽ làm tốt hơn. Đối với tôi lời chê cũng là động lực để mình phát triển tốt hơn trên con đường điện ảnh sau này.

Đạo diễn Robie Trường chỉ đạo diễn xuất cho Hiếu Nguyễn

Song song đó thì lời khen cũng như vậy, đôi lúc có những người quen với mình nên họ gửi tặng lời khen. Nhóm người thứ hai họ khen vì họ đồng cảm với bộ phim, họ chia sẻ những điểm mà bộ phim đã chạm đến trái tim họ, họ cảm nhận được những thông điệp từ bộ phim. Đây là nhóm mà tôi thực sự rất cám ơn. Khi làm phim thì tôi cũng mong bộ phim sẽ có thể chạm đến khán giả đại chúng chứ không chỉ đặc biệt nhắm đến một nhóm nào đó.

Đạo diễn Robie Trường và diễn viên Hoàng Phi

Và cuối cùng là những khán giả yêu thích phim thuần túy, họ ghi nhận tâm huyết của nhà sản xuất, ủng hộ cho thể loại phim mới lạ. Những lời khen này thực sự mang tính chất động viên và cổ vũ rất nhiều cho bản thân tôi và anh em trong ekip.

Thực sự khen chê là điều tất yếu đối với một bộ phim và tôi thoải mái đón nhận nó. Cả khen và chê chứ không “nhất bên trọng, nhất bên khinh” vì tất cả đều đóng góp rất nhiều cho tôi trên con đường điện ảnh.

Loading...

Kim Anh

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/dao-dien-robie-truong-lam-phim-dau-tay-ve-bong-da-toi-thoai-mai-don-nhan-loi-khen-che-24444.html