Đạo diễn phim 'Tốc độ' vẫn hứng thú làm tiếp phần ba

Jan de Bont cho biết ông vẫn muốn nối dài thương hiệu hành động 'Speed', nhưng với điều kiện cả Keanu Reeves lẫn Sandra Bullock đều đồng ý trở lại.

Trả lời phỏng vấn trang Collider, Jan de Bont chia sẻ ông không thích các bộ phim hậu truyện, nhưng vẫn hứng thú với việc kéo dài thương hiệu Speed. Cả hai tập phim hành động hồi thập niên 1990 đều do nhà làm phim người Hà Lan thực hiện.

Tuy nhiên, Jan de Bont đưa ra những điều kiện để Speed 3 có thể xảy ra. “Đầu tiên, mọi chuyện phụ thuộc vào kịch bản. Kế đến, cần phải thuyết phục Keanu Reeves và Sandra Bullock trở lại. Đó là điều kiện bắt buộc, bẳng không phần ba sẽ là một bộ phim hoàn toàn khác”, vị đạo diễn phát biểu.

 Keanu Reeves và Sandra Bullock là hai ngôi sao của Speed - bộ phim hành động ra đời năm 1994. Ảnh: Outnow.

Keanu Reeves và Sandra Bullock là hai ngôi sao của Speed - bộ phim hành động ra đời năm 1994. Ảnh: Outnow.

Bộ phim Speed ra đời năm 1994. Trong phim, Keanu Reeves vào vai Jack Traven - một cảnh sát thuộc đội gỡ bom của SWAT thuộc LAPD. Anh có nhiệm vụ ngăn chặn một chiếc xe buýt bị khủng bố gắn bom đang chạy với vận tốc 80 km/h. Rắc rối nằm ở chỗ chỉ cần giảm tốc độ, quả bom sẽ tự động phát nổ.

Trong khi đó, minh tinh Sandra Bullock vào vai Annie Porter - một hành khách trên chiếc xe định mệnh. Cô gái gan dạ buộc phải cầm lái sau khi tài xế xe buýt lên cơn đau tim. Trải qua nhiều gian nan, Jack và Annie nảy sinh tình cảm.

Sau khi Speed thu hơn 350 triệu USD toàn cầu, các nhà sản xuất lập tức “bật đèn xanh” cho Speed 2: Cruise Control. Song, bộ phim ra đời năm 1997 chỉ có Jan de Bont và Sandra Bullock trở lại, còn Keanu Reeves gửi lời từ chối.

Không còn Keanu Reeves, Speed 2: Cruise Control trở thành tác phẩm bị đánh giá là nhạt nhẽo, thảm họa. Ảnh: Outnow.

Đây là quyết định khôn ngoan của tài tử, bởi Speed 2 chỉ đạt doanh thu bằng một nửa phần đầu, đồng thời có chất lượng nội dung dở tệ với bối cảnh chính là một chiếc du thuyền xa hoa.

Jan de Bont giải thích cho thất bại năm xưa rằng: “Phần đầu gần như hoàn toàn tập trung vào Jack Traven. Cậu ấy là một người hùng, nhưng tỏ ra không thoải mái với vị trí ấy. Chính điều đó biến Jack trở nên đặc biệt. Không phải ai cũng có thể lột tả kiểu nhân vật ấy thành công như Keanu. Các diễn viên khác rất khó tái tạo cảm giác đặc biệt đó cho người xem”.

Hơn 20 năm qua, tựa đề Speed 3 đôi lúc vẫn được nhắc tới trên mặt báo. Tuy nhiên, chưa có kế hoạch cụ thể nào được vạch ra. Kể cả khi Keanu Reeves đồng ý tham gia dự án, khán giả sẽ phải chờ đợi thêm bởi anh còn đang bận rộn với The Matrix 4 và loạt phim John Wick.

An Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dao-dien-phim-toc-do-van-hung-thu-lam-tiep-phan-ba-post1150701.html