Đạo diễn phim 'Người Dơi' qua đời ở tuổi 81

Sau một năm chống chọi với bệnh ung thư, đạo diễn nổi tiếng Joel Schumacher đã qua đời ở tuổi 81.

Hôm 23/6, Dailymail đưa tin đạo diễn phim Batman Forever đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố New York, Mỹ, hưởng thọ 81 tuổi. Thông tin trên được quản lý ông Schumacher xác nhận.

Nguyên nhân qua đời do tuổi già, sức yếu. Sau một năm chiến đấu với bệnh ung thư, ông đã không qua khỏi. "Joel Schumacher, đạo diễn của loạt phim như St. Elmo Fire, A Time to Kill, The Client và Tigerland đã qua đời. Ông sẽ được bạn bè, đồng nghiệp nhớ đến", thông báo của gia đình gửi đến báo chí.

 Đạo diễn nổi tiếng qua đời ở tuổi 81.

Đạo diễn nổi tiếng qua đời ở tuổi 81.

Kiefer Sutherland gọi đạo diễn là một trong những người bạn thân thiết nhất của mình, cảm thấy đau lòng khi ông qua đời. "Niềm vui, tinh thần và tài năng của ông sẽ sống mãi trong tim và ký ức tôi. Joe đã cho tôi cơ hội nổi tiếng, bài học quý báo", diễn viên từng đoạt Quả cầu vàng nói.

Ben Stiller - diễn viên phim Đêm kinh hoàng lại bày tỏ sự ngưỡng mộ với đạo diễn quá cố: "Schumacher là người tốt bụng, tài năng. Ông là một chuyên gia, để lại dấu ấn sâu đậm qua những bộ phim".

Alex Winter - diễn viên từng tham gia phim The Lost Boys - lại khen nam đạo diễn quá cố là một thiên tài sáng tạo, bậc thầy thiết kế quần áo, trang phục, viết lách, nhất là tài chỉ đạo diễn xuất.

Joe Schumacher sinh năm 1939, là đạo diễn gạo cội ở Hollywood. Ông có sự nghiệp đồ sộ, được đánh giá cao qua loạt phim như The Lost Boys (1987), St. Elmo's Fire (1985), Flatliners (1990).

Đến năm 1995, ông tiếp quản thương hiệu Batman từ đạo diễn Tim Burton. Phim Batman Forever phá đảo phòng vé, mang về doanh thu khổng lồ, đứng thứ 6 những bộ phim có doanh thu cao nhất thế giới năm 1995.

Đến phim Batman & Robin (1997), ông bị các nhà phê bình đánh giá thấp, xếp vào những bộ phim tệ nhất từng được biết đến. Ngoài ra, Schumacher bị cho là cổ vũ, xây dựng mối quan hệ đồng tính cho hai nhân vật chính Batman và Robin.

Batman & Robin (1997) từng gây tranh cãi vì đưa vào phim yếu tố đồng tính.

Năm 2017, trong một lần nói về Batman & Robin, Schumacher chia sẻ: "Tôi muốn xin lỗi vì làm người hâm mộ thất vọng. Tôi nghĩ rằng mình nợ họ điều đó".

Sau thất bại này, Joel tiếp tục chỉ đạo tác phẩm chuyển thể từ vở nhạc kịch The Phantom of the Opera của Andrew Lloyd Webber, đã giành được ba đề cử Oscar.

Schumacher từng tiết lộ mình là người đồng tính. Ông cũng chỉ đạo sản xuất nhiều bộ phim về LGBT.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dao-dien-phim-nguoi-doi-qua-doi-o-tuoi-81-post1098815.html