Đạo diễn - NSƯT Minh Trị qua đời

Gia đình đạo diễn - NSƯT Minh Trị cho biết ông qua đời lúc 10 giờ 30 phút ngày 24-12 do bệnh già, hưởng thọ 92 tuổi.

NSƯT - đạo diễn Minh Trị

NSƯT - đạo diễn Minh Trị

Đạo diễn - NSƯT Minh Trị tên thật là Nguyễn Minh Trị, sinh năm 1929 tại Sài Gòn. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp từ lúc còn trẻ, sau đó vào chiến khu theo cách mạng và tham gia lực lượng quân dân tự vệ kháng chiến chống Mỹ.

Ông được biết đến là một đạo diễn đã gắn bó với các hoạt động tuyên truyền văn nghệ của Đảng trong chiến khu, có nhiều cống hiến cho việc quảng bá những vở diễn sân khấu ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của quân dân miền Nam.

Sau ngày thống nhất đất nước, ông trở thành chuyên viên uy tín về lĩnh vực sân khấu của Sở Văn hóa - Thông tin TP HCM. Ông từng là trưởng Đoàn Ca múa nhạc Hương Miền Nam; cùng nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết điều hành đoàn nghệ thuật gồm nhiều thể loại: Ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật, tạp kỹ. Sau đó, ông được điều về phụ trách đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ và tại sân khấu này, ông đạo diễn một số vở tuồng cùng đạo diễn - NSND Thanh Tòng.

NSND - đạo diễn Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, đạo diễn Tôn Thất Cần - Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM và nhà báo Trần Hữu Dụng (con trai nhạc sĩ Hoàng Việt) viếng cố đạo diễn - NSƯT Minh Trị

Với những thành tích đạt được trong quá trình cống hiến cho nghệ thuật và làm công tác quản lý, NSƯT Minh Trị đã được trao tặng: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạnh Nhất; Huân chương Thành đồng Tổ quốc; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Tang lễ NSƯT Minh Trị được tổ chức tại nhà riêng (đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM). Lễ truy điệu tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 26-12, sau đó hỏa táng tại nghĩa trang Phước Lạc Viên, Bình Dương.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/dao-dien-nsut-minh-tri-qua-doi-20201225131913023.htm