Đạo diễn, NSND Xuân Huyền qua đời

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, đạo diễn sân khấu, NSND Ngô Xuân Huyền đã qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) ngày 27-11, hưởng thọ 79 tuổi.

 NSND Xuân Huyền.Ảnh: Gia đình cung cấp.

NSND Xuân Huyền.Ảnh: Gia đình cung cấp.

Cùng với NSND Doãn Hoàng Giang và NSND Lê Hùng, NSND Xuân Huyền được coi là một trong bộ ba đạo diễn xuất sắc nhất Việt Nam, kể từ năm 1980 đến nay. Sinh năm 1942 tại Thanh Chương (Nghệ An), khi vừa 17 tuổi, Xuân Huyền đã ra Hà Nội, theo học khóa đầu tiên Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam (1959-1963), nay là Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Bắt đầu từ vở diễn đầu tay “Gió và bụi” đoạt Huy chương Bạc Hội diễn Sân khấu toàn quốc năm 1980, đến nay, đạo diễn Xuân Huyền đã dàn dựng khoảng 300 vở diễn cho các đoàn nghệ thuật, với đủ loại hình sân khấu: Tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, dân ca. Trong mỗi tác phẩm do Xuân Huyền dàn dựng, tính chính kịch, khúc triết và chiều sâu của thông điệp luôn nổi bật, vì vậy ông được mệnh danh là “người gác đền chính kịch”, với những vở diễn mẫu mực: “Othello”, “Lời thề thứ chín”, “Tiếng hát tình yêu”, “Nhà có ba chị em gái”, “Một cây làm chẳng nên non”,... Ông còn là giảng viên của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội trong nhiều năm, góp phần đào tạo nên nhiều thế hệ đạo diễn của sân khấu Việt Nam. Với những thành tích cho nghệ thuật, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT (năm 1993) và NSND (năm 2006).

Lễ viếng NSND Ngô Xuân Huyền tổ chức từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 30-11-2020 tại Nhà tang lễ Cầu Giấy (Hà Nội).

CHÂU XUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/dao-dien-nsnd-xuan-huyen-qua-doi-645033