Đạo diễn 'Now you see me 2' cũng làm phim về giải cứu đội bóng Thái Lan

Ngày 12.7, sau khi hãng Pure Flix tiết lộ sẽ làm phim liên quan đến vụ đội bóng nhí xứ Chùa Vàng bị mắc kẹt hơn hai tuần trong hang, đạo diễn Jon M. Chu tuyên bố cũng chuẩn bị sản xuất tác phẩm tương tự.

Jon Chu, cái tên đứng đằng sau thành công của 'Step Up', 'Now You See Me 2' - Ảnh: Reuters

Bộ phim thứ hai về đề tài giải cứu 12 cầu thủ và huấn luyện viên trẻ ra khỏi hang Tham Luang do Jon Chu đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Trong các bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 12.7, nhà làm phim nổi tiếng này cam kết tác phẩm của mình sẽ truyền tải chính xác về dân tộc Thái Lan. Ông chia sẻ: “Chúng ta phải kể đúng những câu chuyện ở thời đại chúng ta để lịch sử không hiểu sai. Điều này rất quan trọng”.

Thời điểm hiện tại đã có 2 bộ phim cùng khai thác đề tài giải cứu đội bóng tại xứ Chùa Vàng - Ảnh: AF

“Tôi từ chối để cho Hollywood "tẩy trắng" câu chuyện giải cứu ở hang động Thái Lan”, ông viết trên trang cá nhân. Nhà làm phim sinh năm 1979 bày tỏ quan điểm rằng đây là một câu chuyện giải cứu ngoạn mục. Vì vậy, phim sẽ được đón nhận hơn nếu nhà sản xuất tiếp cận đúng đối tượng thực sự và tôn trọng sự thật.

Là một người gốc Á thành danh tại kinh đô điện ảnh thế giới, Jon Chu cho biết mình hiểu rõ về chuyện các nhân vật không phải là người da trắng bị thay đổi sắc tộc so với bản gốc để phù hợp với thị hiếu người Mỹ cũng như quan điểm làm phim của nhiều hãng. Đó là lý do vị đạo diễn nổi tiếng muốn bắt tay vào dự án nhằm đề cao tính chân thực, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của người Thái nói riêng và của các dân tộc châu Á nói chung.

Theo như Jon Chu giải thích, con người mỗi đất nước đều mang trong mình sức mạnh làm nên lịch sử và có sứ mệnh ghi lại những mốc lịch sử ấy. Những nhà làm phim cần dựng lại quá khứ bằng cả sự tôn trọng đối với thực tế khách quan, đối với những người đã trực tiếp sống còn trong sự kiện ấy. Ông cho rằng người da trắng đang mua lại một câu chuyện của người châu Á và biến nó thành một tác phẩm truyền cảm hứng của chính mình. Đạo diễn Now you see me 2 không bao giờ chấp nhận điều đó.

Hôm 11.7, Michael Scott, giám đốc điều hành của Pure Flix tiết lộ dự án phim lấy cảm hứng từ sự kiện vừa diễn ra tại Thái Lan với kinh phí làm phim dự kiến khoảng 45 triệu USD. Ngay sau đó, đạo diễn gốc Á lập tức đáp trả lại động thái mới của Michael Scott. “Chúng ta phải kể những câu chuyện của chính mình thay vì vay mượn của người khác”, nhà làm phim 39 tuổi nhấn mạnh.

Jon Chu lo ngại Pure Flix sẽ làm ra một sản phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ con người châu Á nhưng lại bị ảnh hưởng bởi đức tin của Kito giáo như phim God not dead mà hãng này từng sản xuất. Ông không tin bộ phim lần này của Michael Scott chỉ đơn giản là truyền cảm hứng và ca ngợi chủ nghĩa anh hùng.

Như vậy, chỉ hai ngày sau khi thành viên cuối cùng được đưa ra khỏi hang Tham Luang an toàn, đã có tới hai nhà sản xuất “nhòm ngó” để tái hiện sự kiện này trên màn ảnh rộng. Đáng nói hơn là cả hai dự án đều mang tư tưởng làm phim đối nghịch nhau.

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/dao-dien-now-you-see-me-2-cung-lam-phim-ve-giai-cuu-doi-bong-thai-lan-982545.html