Đạo diễn Nguyễn Phương Điền: Mong khán giả không 'quay lưng' với phim Việt

Với những người yêu thích phim Việt, có lẽ cái tên Nguyễn Phương Điều không còn quá xa lạ. Anh là một đạo diễn rất nổi tiếng và rất có duyên với các giải thưởng. Từ huy chương Bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc cho bộ phim 'Cải ơi' năm 2006 cho đến huy chương Vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2009 cho bộ phim 'Âm tính'.

Đến năm 2014 thì bộ phim “Cha rơi” của anh không chỉ đoạt giải huy chương Vàng Liên hoan Truyền hình toàn quốc mà còn đoạt luôn cả giải Cánh Diều Vàng cho thể loại phim truyện xuất sắc nhất.

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền

Gần đây hơn, “Tiếng sét trong mưa” của anh cũng giành giải Bạc ở thể loại phim truyền hình tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39. Mới đây, vào tháng 9-2020, bộ phim “Vua bánh mì” phiên bản Việt của anh khởi chiếu đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt (phim dài 80 tập được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Hàn Quốc).

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền xuất thân từ khoa Diễn viên - Trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP. Hồ Chí Minh. Anh đã tham gia nhiều phim, như: Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Sương gió biên thùy, Những nẻo đường phù sa, Cầu thang tối, Đêm ước nguyện, Sự phản bội vô hình, Người đàn bà yếu đuối, Thời vi tính..., Trong đó có khá nhiều vai được khán giả nhắc nhớ: anh lái ba gác hiền khô Ba Hiền trong Cầu thang tối, chàng Út Tạt hóm hỉnh trong Thời vi tính... Thế nhưng, vì niềm đam mê và ham học hỏi đã đưa anh tới con đường trở thành một đạo diễn như hôm nay.

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền cho biết, trong những ngày đầu năm mới, anh thường dành thời gian cho gia đình và đi chúc tết người thân. Ngày 19-2 tới đây (tức mùng 8 tết), anh sẽ tiếp tục bấm máy bộ phim “Lưới trời”. Bộ phim phóng tác từ tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh, với sự tham gia của các gương mặt quen thuộc : Nhật Kim Anh, Thân Thúy Hà, Trung Dũng, ca sĩ Tim, Thanh Duy, Khương Thịnh, Hạ Anh, Bích Ngọc, Vũ Ngọc Ánh, Cát Vi, Kim Phương…

Một số cảnh trong phim của đạo diễn Nguyễn Phương Điền

Nói về mong ước trong năm mới Tân Sửu 2021, anh cho biết hy vọng sẽ có thể làm nhiều bộ phim truyền hình hay hơn nữa để phục vụ công chúng, anh đang nỗ lực tái hiện lại những bối cảnh xưa tại vùng đất Nam bộ thập niên 1940 - 1950 để thực hiện những cảnh quay trong bộ phim “Lưới trời”. Hy vọng khi bộ phim ra mắt trong năm 2021 này sẽ được công chúng ủng hộ và đón nhận nồng nhiệt. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền cũng bày tỏ thêm niềm mong ước rằng khán giả sẽ không “quay lưng” với phim Việt.

Đạo diễn Nguyễn Phương Điền

“Cuối cùng, tôi cũng xin được cảm ơn tới tất cả các khán giả đã theo dõi và ủng hộ những bộ phim truyền hình mà tôi đã từng thực hiện. Tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả khán giả và các độc giả của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, bởi có sức khỏe thì mới có thể thực hiện được niềm đam mê của mình và cống hiến nhiều hơn cho xã hội”, Đạo diễn Nguyễn Phương Điền chia sẻ.

Theo Hồng Trang/Báo Bình Phước

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202102/dao-dien-nguyen-phuong-dien-mong-khan-gia-khong-quay-lung-voi-phim-viet-2519762/