Đạo diễn Lương Đình Dũng lại làm 'khó'mình?

Mới đây, ê-kíp của đạo diễn Lương Đình Dũng công bố về dự án mới 'Mật mã 45: Ma đói'. Đây là một đề tài khó làm, đòi hỏi sự am hiểu kỹ lưỡng về văn hóa phương Đông. Thế nhưng, dường như với vị đạo diễn tài năng này, không có gì là không thể.

Kỳ vọng sẽ được xem một tác phẩm nghệ thuật chất lượng

Phim điện ảnh “Mật mã 45: Ma đói” là phim kinh dị đầu tiên ở châu Á lấy đề tài về ma đói. Phim thuộc thể loại phim kinh dị, xoay quanh biến cố của một gia đình khi họ quyết định dành cả mùa hè để tham gia vào chuyến du lịch khám phá con tàu bỏ hoang. Lẽ ra, chuyến đi này sẽ thực sự ý nghĩa với các thành viên trong gia đình nhưng nó lại là chuỗi ngày kinh hoàng với họ khi những người trên tàu bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Muốn sống sót, họ bắt buộc phải tìm ra quy luật khắc nghiệt phía sau. Trong quá trình đó, họ dần nhận ra một chuyện kinh khủng đang ẩn sau đó…

“Mật mã 45: Ma đói” do đạo diễn Lương Đình Dũng thực hiện. Anh từng dấu ấn với nhiều phim như: Cha cõng con, Thành phố ngủ gật. Còn phim “578: Phát đạn của kẻ điên” hiện chưa công chiếu nhưng được dự đoán sẽ tạo nên sự đột phá cho dòng phim hành động, đặc biệt là về ấu dâm – đề tài khó nhằn của điện ảnh Việt. Riêng với phim “Cha cõng con”, Lương Đình Dũng đã mang về cho phim nhiều giải thưởng như: “Phim xuất sắc nhất châu Á”, “Kịch bản xuất sắc nhất”. Vậy nên, khi đạo diễn Lương Đình Dũng bắt tay vào thực hiện dự án điện ảnh đề tài ma đói, khán giả kỳ vọng sẽ được xem một tác phẩm nghệ thuật chất lượng, hấp dẫn, đồng thời phim sẽ được “mang chuông đi đánh xứ người” tại các LHP quốc tế.

Chia sẻ về dự án mới của mình, Lương Đình Dũng thẳng thắn cho biết lý do anh thực hiện phim kinh dị này bắt nguồn từ nguồn doanh thu khổng lồ. Đã có rất nhiều bộ phim kinh dị xuất phát từ châu Á, kinh phí sản xuất không cao, yếu tố bản địa, đặc biệt là yếu tố sáng tạo, đã đem tới giá trị của phim và chinh phục được khán giả.

Ngoài ra, nhà sản xuất mong muốn “Mật mã 45: Ma đói” không chỉ dừng lại ở thị trường Việt Nam mà còn nuôi khát vọng xây dựng một thương hiệu phim kinh dị chinh phục khán giả quốc tế về lâu dài. Được biết, dự án đang tiến hành tuyển chọn diễn viên nhằm tìm kiếm được những gương mặt mới để có thể bấm máy vào tháng 5-2021. Trong đó, quan trọng nhất là casting 3 nhân vật chính vai người bố, người mẹ và cô con gái nhỏ. Dự kiến, phim sẽ được bấm máy vào tháng 5-2021 và phát hành vào tháng 12-2021.

Bối cảnh phim trải dài Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Hà Nội.

Đạo diễn Lương Đình Dũng là một tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống để thành công. Xuất phát điểm của anh không hề thuận lợi như nhiều nhà làm phim khác. Trước đây, Lương Đình Dũng là một công nhân thợ rèn, đào đá đỏ, công nhân bốc vác. Mỗi công việc đều mang lại cho anh những trải nghiệm và những vốn hiểu biết sâu rộng. Đó chính là những chất liệu đời sống giúp phim của Lương Đình Dũng luôn gần gũi, mang hơi thở cuộc sống, hấp dẫn khán giả.

Hình ảnh trong dự án “Mật mã 45: Ma đói” được công bố mới đây. Ảnh: Đoàn làm phim

Hình ảnh trong dự án “Mật mã 45: Ma đói” được công bố mới đây. Ảnh: Đoàn làm phim

Thêm động lực để cống hiến cho điện ảnh

“Khi cho một thầy điện ảnh người Đức xem “Cha cõng con”, tôi có hỏi một câu khá tự ti: “Thầy ơi, em có làm được phim không”, thầy trả lời: “Anh không làm phim thì chẳng làm gì được”. Điều đó khiến tôi cảm động. Tôi đã có kế hoạch chuyển thể 4 tiểu thuyết mình viết thành kịch bản phim. Sẽ là những bộ phim hoàn toàn khác những bộ phim tôi đã làm. Tôi cũng từng học võ nên tôi rất thích làm phim hành động, võ thuật. Còn bảo tôi làm phim tình yêu thì không làm được vì không hợp tạng”, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ. Nhờ sự động viên này mà Lương Đình Dũng có thêm động lực để cống hiến cho điện ảnh.

Cảm xúc là thứ vô cùng quan trọng khi sáng tác nghệ thuật. Nghệ thuật chứa đựng những cái đẹp nhưng cái đẹp đó chỉ phát huy tác dụng khi chúng được xây dựng từ cảm xúc, sự thấu hiểu. Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ thêm rằng, anh làm bộ phim “578: Phát đạn của kẻ điên” về đề tài ấu dâm trong sự giận dữ của một người cha, một người đạo diễn. Anh mong “578: Phát đạn của kẻ điên” sẽ là tiếng nói của cả cộng đồng. Anh sẽ đặt tất cả những nghiên cứu, những trải nghiệm và kinh nghiệm trong cuộc đời mình vào phim về đề tài ấu dâm này.

Trước phim “578: Phát đạn của kẻ điên”, phim điện ảnh “Thành phố ngủ gật” cũng là một thách thức lớn với bản thân đạo diễn Lương Đình Dũng. Bộ phim được sản xuất với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố chất lượng. Nhân vật chính của bộ phim 25 tuổi, sống trong một khu nhà gần như bị bỏ hoang và hàng ngày đi mổ gà thuê. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra cho đến một ngày xuất hiện ba gã đàn ông không rõ danh tính đến lẩn trốn ở một căn phòng cùng với khu nhà, thêm một cô gái xuất hiện. Mọi bất thường xảy ra, nó bắt đầu xuất hiện ngoài tầm kiểm soát các nhân vật.

Khi ê-kíp phim công bố trailer của phim, nhiều người cho rằng phim có cảnh nóng nhằm mục đích câu khách. Tuy nhiên, Lương Đình Dũng cho biết anh không muốn bị hiểu nhầm là lạm dụng cảnh nóng để câu khách bởi đây là phân cảnh bắt buộc để bộc lộ nội tâm nhân vật, đẩy diễn biến câu chuyện đến đỉnh điểm.

Dù thực hiện phim thể loại, đề tài nào thì với cá tính làm phim gần gũi, chân thật, sự chỉn chu từ kịch bản, chỉ đạo diễn xuất, bối cảnh…của đạo diễn Lương Đình Dũng, các dự án của anh đều được khán giả kỳ vọng sẽ tạo nên cú đột phá cho điện ảnh Việt.

Đạo diễn Lương Đình Dũng hy vọng Việt Nam sẽ có thêm những quỹ hỗ trợ cho các nhà làm phim Việt, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ để họ có cơ hội được sáng tạo hết mình cho nền nghệ thuật nước nhà. “Trong 5 năm với 25 phim, chúng tôi tin sẽ “chọc thủng và giành chiến thắng lớn” tại các LHP và khán giả quốc tế. Đó là cách quảng bá điện ảnh, văn hóa, con người Việt Nam hiệu quả và nhanh nhất”, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ. Hy vọng những “đứa con tinh thần” của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ tiếp tục tỏa sáng và trở thành niềm tự hào của điện ảnh nước nhà.

Duy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dao-dien-luong-dinh-dung-lai-lam-khominh-207180.html