Đạo diễn Lê Hoàng lại gây chú ý khi nói: 'Cha mẹ chỉ nuôi con chứ không nên nuôi cháu'

Trong chương trình '9 người 10 ý' với chủ đề 'Gánh nặng', đạo diễn Lê Hoàng đã phát biểu ý kiến của mình về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái: 'Cha mẹ chỉ nuôi con chứ không nên nuôi cháu, chỉ lên thăm chứ không ở cùng'.

Tập 11 mới phát sóng của chương trình "9 người 10 ý" có sự góp mặt tham gia của MC Quyền Linh, đạo diễn Lê Hoàng cùng hai khách mời là ca sĩ Dương Hồng Loan, ca sĩ Khánh Bình. Cả bốn người đã có cuộc trò chuyện sôi nổi về chủ đề "Gánh nặng" nhằm lên án những cá nhân có hành vi không đúng mực với đấng sinh thành trong thời gian gần đây.

Với tiểu phẩm "Gánh nặng" có nội dung được khai thác từ những khúc mắc và rắc rối khi 3 thế hệ gia đình cùng chung một mái nhà, mỗi cá nhân của chương trình lại có một quan điểm khác nhau. Trong khi MC Quyền Linh xúc động thì đạo diễn Lê Hoàng lại bày tỏ sự bất bình.

Đạo diễn Lê Hoàng có cái nhìn hiện đại, mới mẻ về quan hệ giữa các hế hệ, anh cho rằng cha mẹ - con cái là gánh nặng lẫn nhau và nghĩ viện dưỡng lão là một giải pháp tốt cho vấn đề này

Đạo diễn Lê Hoàng có cái nhìn hiện đại, mới mẻ về quan hệ giữa các hế hệ, anh cho rằng cha mẹ - con cái là gánh nặng lẫn nhau và nghĩ viện dưỡng lão là một giải pháp tốt cho vấn đề này

Anh thẳng thắn chia sẻ về quan điểm cá nhân khi đề cập về mối quan hệ ruột thịt: "Chỉ chăm cháu thôi chứ cương quyết không bế cháu, chỉ lên thăm con chứ không ở với con. Đấy là điều chắc chắn như vậy. Ai mà chịu nổi, nuôi con bao nhiêu năm rồi bây giờ lại lên nuôi cháu nữa, đấy là điều thứ nhất.

Điều thứ hai, chắc chắn giữa hai thế hệ sẽ khác nhau về vệ sinh, sinh hoạt, quan điểm,... Nhiều người cứ nói đứa con dâu xấu nhưng thực ra chịu không nổi được nếu suốt ngày bố mẹ gây ra tai họa. Có ngày nó sẽ phản ứng, mà hễ phản ứng là người già họ giận".

Luận điểm của Lê Hoàng cũng được bản thân anh tự chứng minh bằng ví dụ cụ thể và đặc biệt phổ biến trong thời buổi ngày nay. Đó là một số cha mẹ được con cái đón ra nước ngoài để định cư và tiện bề chăm sóc, báo hiếu.

Tuy nhiên, sự sốc văn hóa cùng nhiều khác biệt trong lối suy nghĩ đã nhanh chóng tạo nên những hiềm khích không đáng có, gây ra sự căng thẳng, mâu thuẫn khó hòa giải giữa cha mẹ với con. Cha mẹ trách con vô tâm, bất hiếu, con cái lại giận cha mẹ vì không chịu hòa nhập thấu hiểu. Cũng vì ví dụ và quan điểm đã nêu trước đó mà Lê Hoàng thẳng thắn khẳng định bản thân sẽ "không ở cùng con" trong tương lai khi về già.

Nhân tiện, anh cũng đưa ra lời khuyên cho các vị phụ huynh về vấn đề thăm con cái: "Ví dụ trường hợp một người mất một người còn nên ở với thì phải hết sức tránh sự va chạm. Tức là ở với con nhưng vẫn có những cái sinh hoạt riêng, gặp gỡ bạn chứ đừng suốt ngày ở nhà lo cho cháu và nấu cơm để rồi hai bên xung khắc. Phải nói là tôi không thể nào chịu được".

Nam đạo diễn cũng khẳng định cha mẹ và con cái đều là gánh nặng lẫn nhau, và điều kiện tại các viện dưỡng lão thì còn cao cấp và tốt hơn rất nhiều lần so với việc chung đụng cùng con cái.

Ý kiến trên nhanh chóng vấp phải sự không đồng tình của MC Quyền Linh, anh đã phản bác lại và cho rằng làm như cách mà Lê Hoàng khuyên nhủ, gia đình và mối quan hệ giữa các thế hệ với nhau sẽ không có sự kết nối, tình yêu thương vì thế mà cũng không có cơ hội được lan tỏa, sinh sôi.

Nhanh chóng, Lê Hoàng giải thích ngay: "Không kết nối gì cả, mỗi thế hệ bây giờ phải có nhiệm vụ và vai trò của nó. Tình nghĩa không hề phải là ở cùng nhà, phải chăm sóc nhưng không có nghĩa chăm sóc là ở cùng nhau".

Quyền Linh tiếp tục không đồng tình, anh phản pháo: "Giá trị truyền thống của Việt Nam bao đời nay vẫn thế, bây giờ không ở chung nhà ba mẹ có gì làm sao mình lo kịp... Nếu mỗi tháng bạn chăm cha mẹ một lần thì 1 năm thăm 12 lần, 10 năm là 120 lần... thì như thế có đủ tình cảm để mình trả hiếu với cha mẹ không? Tôi nghĩ anh Lê Hoàng có ý nghĩ hiện đại nhưng với tôi truyền thống vẫn quan trọng, hòa mà không tan nó ở chỗ đó".

Đứng về phía nam MC Quyền Linh là sự đồng tình nhất trí của ca sĩ Dương Hồng Loan và ca sĩ Khánh Bình. Cả hai khách mời đều có chung quan điểm rằng không thể an tâm hay tin tưởng khi gửi gắm cha mẹ vào viện dưỡng lão hay để cha mẹ sống một mình.

MC Quyền Lin bày tỏ quan điểm cá nhân, tôn trọng những giá trị tuyền thống và chia sẻ đã là quan hệ máu mủ ruột già thì không bao giờ trở thành gánh nặng

Để bảo vệ quan điểm, Lê Hoàng vô cùng mạnh miệng khi tiếp tục đưa ra dẫn chứng để minh chứng vào chất lượng của các viện dưỡng lão: "Nếu viện dưỡng lão tốt thì mình không chăm sóc bằng họ đâu. Thứ nhất là bác sĩ trực suốt ngày đêm. Thứ hai, chế độ dinh dưỡng hợp tuổi già. Thứ ba tập luyện. Thứ tư, điều quan trọng nhất là bạn bè cùng trang lứa khiến họ rất vui. Cho nên nếu viện dưỡng lão đích thực thì tốt hơn ở nhà rất nhiều chẳng qua mình bị tư tưởng suy nghĩ phải ở gần con cháu thôi.

Viện dưỡng lão không ở trên Mặt Trăng. Thứ bảy, Chủ nhật, các con, các cháu có thể đến thăm và có phòng ăn uống, nói chuyện rất ok".

Tuy nhiên MC Quyền Linh vẫn không thể thỏa hiệp với Lê Hoàng. Nam MC tiếp tục nói: "Người ta sống rất tình cảm, nhớ con, nhớ cháu. Chơi với con, cháu một chút người ta cũng vui, ngồi đấy nhìn mặt con mình quạu thôi cũng thấy vui và hạnh phúc. Còn mình sống đầy đủ, hưởng thụ một mình mà thiếu đi tình cảm con cháu thì không ra cái gì cả.

Tôi nghĩ rằng với tình cảm người dân Việt Nam thì có thể đó là gánh nặng nhưng cũng có thể người ta chấp nhận được. Tức là mỗi người có thể chịu đựng vì nhau một chút xíu để gánh nó nhẹ hơn chứ mình đừng nghĩ cả hai đều là gánh nặng của nhau. Ủa mình có phải người dưng nước lã đâu mà gánh nặng?

Có thể quan điểm của anh Lê Hoàng là hiện đại chúng ta không phản bác nhưng ở đây mình tranh luận với nhau để mọi người có thể chọn cái ý kiến của ai đó không biết. Nhưng tôi tin chắc rằng trong sâu thăm của con người Việt Nam họ không bao giờ có ý định đưa ba mẹ ông bà mình vào viện dưỡng lão. Ba mẹ ông bà có đôi khi cố gắng vào thôi nhưng không muốn bởi vì ở đó họ thiếu tình yêu thương của con cháu".

Có thể thấy, mối quan hệ cha mẹ - con cái, ông bà - cháu chắt vẫn luôn là điểm nóng của xã hội hiện đại. Suy cho cùng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta nên có cái nhìn khách quan và tổng thể hơn để suy nghĩ về điều này, sao cho dĩ hòa vi quý, có như vậy chất lượng cuộc sống mới được đảm bảo bởi những tế bào gia đình hạnh phúc.

Anh Phương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dao-dien-le-hoang-lai-gay-chu-y-khi-noi-cha-me-chi-nuoi-con-chu-khong-nen-nuoi-chau-103984.html