Đạo diễn Lê Chính: Một đời vì nghệ thuật

Say mê tận hiến với nghề, đạo diễn Lê Chính đã dành cả cuộc đời mình vì nghệ thuật, vì sân khấu.

Đạo diễn Lê Chính sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở Hải Dương. Năm 1972, khi mới 19 tuổi, tốt nghiệp diễn viên cải lương Trường Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam (nay là Trường Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội), Lê Chính xung phong vào Đoàn Văn công giải phóng miền Nam.

Từ năm 1972 đến 1975, ông cùng đoàn đi biểu diễn hầu khắp các chiến trường Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, đem lời ca tiếng hát của mình động viên cán bộ, chiến sĩ chiến đấu và chiến thắng. Sau ngày miền Nam giải phóng, ông ở lại làm diễn viên cho Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Nghệ sĩ Vùng mỏ Lê Chính.

Nghệ sĩ Vùng mỏ Lê Chính.

Tuy nhiên, nỗi nhớ quê hương đã kéo ông quay trở về miền Bắc. Từ cuối năm 1976, ông trở về Quảng Ninh trở thành diễn viên trụ cột của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh. Từ năm 1986, nghệ sĩ Lê Chính học cử nhân đạo diễn tại Đại học Sân khấu Hà Nội.

Ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh, đạo diễn của Đoàn Kịch Quảng Ninh, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh.

Đạo diễn Lê Chính trò chuyện cùng đồng nghiệp.

Sự nghiệp của nghệ sĩ Lê chính chủ yếu ở lĩnh vực đạo diễn hơn là một diễn viên. Theo đánh giá của giới chuyên môn, ông là đạo diễn có tài biến những kịch bản bình thường thành những vở diễn hấp dẫn. Kịch của Lê Chính hấp dẫn ở những tình huống gay cấn, những tính cách nhân vật độc đáo. Ông đã dàn dựng biểu diễn hàng trăm vở kịch ngắn kịch dài chương trình ca múa nhạc.

Các vở diễn tiêu biểu của đạo diễn Lê Chính gồm: "Có một đêm như thế" (tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 1993), "Cái chết đang đến gần" (tham gia hội diễn chống tệ nạn xã hội khu vực phía Bắc năm 1994), "Lỗi tại chính tôi" (tham gia hội thi tuyên truyền viên trẻ toàn quốc năm 1994), "Người còn lại năm 1936" ( tham gia sân khấu kịch toàn quốc năm 1996), "Chuyện tôi về bản" (tham gia hội diễn toàn quân năm 1997), "Ma rừng ma mo" (tham gia hội thi tuyên truyền viên toàn quốc năm 1998) .v.v.

Trong đó, nhiều vở diễn của đạo diễn Lê Chính đã đoạt huy chương vàng, bạc và giải thưởng các loại. Ông đã nhận được 1 huy chương vàng, 3 giải nhất, 2 giải xuất sắc nhiều giải A, giải B, giải C tại các hội diễn sân khấu vùng duyên hải, hội diễn của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nhiều bằng khen của các bộ, ngành trung ương. Ông được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Vùng mỏ.

Đạo diễn Lê Chính (thứ hai, trái sang) tại Đại hội Hội VHNT Quảng Ninh khóa XI năm 2019.

Đạo diễn Lê Chính còn làm đạo diễn, sáng tác kịch bản sân khấu cho nhiều cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Kịch bản "Bông hoa màu da cam" của ông được Đoàn Kịch Quảng Ninh dàn dựng năm 1998 đã đem lại tiếng vang trong làng sân khấu phía Bắc nhiều năm sau đó.

Gần đây nhất, ông làm đạo diễn cho chương trình kỷ niệm 60 thành lập Trường THPT Hòn Gai. Nhiều chương trình kỷ niệm, giỗ tổ ngành sân khấu ông tự đứng ra huy động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức.

Gia đình của đạo diễn Lê Chính hiện có đến 3 thế hệ cùng theo đuổi nghệ thuật. Nghệ sĩ Vùng mỏ Lê Chính là con rể nghệ sĩ Trần Văn Kỷ và diễn viên Trần Thị Lan đều công tác ở Đoàn Nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh.

Vợ ông là diễn viên, nghệ sĩ Vùng mỏ Trang Dung. Con trai đạo diễn Lê Chính là biên đạo múa Lê Nhật Trường, giảng viên Trường Đại học Hạ Long. Ngọn lửa đam mê nghệ thuật đã và đang được tiếp nối trao truyền trong gia đình nghệ sĩ Lê Chính.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202007/dao-dien-le-chinh-mot-doi-vi-nghe-thuat-2491353/