Đạo diễn Lam Hạ 'mê' làm phim đề tài phụ nữ

'Tôi thích xây dựng những đề tài về người nữ - một cá thể luôn song hành tồn tại sự dịu dàng và mạnh mẽ, sự nhẫn nại và quyết liệt', nữ đạo diễn Lam Hạ chia sẻ.

Dù mới vào nghề đạo diễn chưa lâu, nhưng nữ đạo diễn Lam Hạ đã ghi được nhiều dấu ấn trong công việc. Ngoài các bộ phim ngắn như Tết nội hay Tết ngoại, Sống chung với em chồng…, cô có duyên làm đạo diễn MV của nhiều ca sĩ nổi tiếng như NSƯT Tố Nga, Phạm Phương Thảo, Lương Nguyệt Anh… Đặc biệt, cô để lại ấn tượng bởi những MV ca nhạc có đề tài chiến tranh.

Đạo diễn Lam Hạ

Đạo diễn Lam Hạ

Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 năm nay, Lam Hạ làm đạo diễn MV Gửi vào thương nhớ của NSƯT Tố Nga. Hơn cả một tác phẩm âm nhạc, MV có dáng dấp của một bộ phim ngắn với những thước phim đồng cảm, lay động lòng người bởi cách thể hiện đặc biệt, tri ân tới thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lam Hạ chia sẻ quá trình quay MV gặp rất nhiều khó khăn. Từ khâu lên ý tưởng kịch bản, làm sao để thể hiện hết tình cảm da diết của người con gái đối với người cha đã hy sinh vì hòa bình của Tổ quốc; làm sao để hình ảnh, ca từ tái hiện một lát cắt khác của chiến tranh, không bom đạn khốc liệt mà mềm mại, chất chứa yêu thương, biết ơn những người anh hùng đã ngã xuống nơi nghĩa trang đường 9 là điều khiến chị day dứt.

Không chỉ vậy, để có MV chỉn chu, Lam Hạ đã trực tiếp làm việc với ekip khoảng 400 người, quay hàng tuần trời ở nhiều địa điểm, để tìm ra bối cảnh phù hợp. Một hành trình dài từ Hà Nội – Bắc Giang – Hà Tĩnh – Quảng Trị trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lúc mưa gió bão bùng, lúc nắng cháy da, cháy thịt… cũng không hề làm Lam Hạ nao núng.

Cảnh quay trong MV "Cúc ơi" về 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc do Lam Hạ đạo diễn

Đặc thù của nghề đạo diễn đỏi hỏi phải có sức khỏe, thời gian, sức chịu đựng, chiều sâu tư duy… Đó là những yếu tố mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Đạo diễn đã là nghề khó, người phụ nữ làm đạo diễn càng khó hơn gấp nhiều lần. Lam Hạ cho biết: “Bạn cứ tưởng tượng khi làm việc một nhóm 2, 3 người đôi khi đã không chung tiếng nói huống chi mình phải bao quát hàng trăm người. Nhiều lúc mệt đến quên ăn, nhiều lúc mọi thứ không diễn ra như kịch bản khiến mình chán nản…

Ngay cả việc, đưa dàn nhạc giao hưởng hơn 40 người từ Huế ra nghĩa trang Đường 9 để thực hiện MV khiến ekip gặp rất nhiều khó khăn, lại không thể kéo dài thời gian vì chi phí tốn kém. Đôi khi nghĩ là mình thất bại. Nhưng mục tiêu cuối cùng là một sản phẩm cần được hoàn thành và hoàn thành tốt, vì sự cầu toàn của bản thân, và vì sự tin tưởng của khách hàng, nên phải gồng mình cố gắng cân bằng mọi thứ, luôn kiểm soát để các cụm cảnh quay được hoàn thành tốt nhất”.

Trước đó, Lam Hạ cũng đã thực hiện MV ca nhạc đề tài chiến tranh – MV Cúc ơi, cũng của NSƯT Tố Nga. “Chân ướt chân ráo” vào nghề, điều khiến Lam Hạ có thể bền bỉ đi trên con đường nghệ thuật nhiều chông gai chính là chất nữ tính trong dàn dựng, chất trẻ trong sáng tạo, và đặc biệt có một góc nhìn mộc mạc, nhân văn, sâu lắng khiến người xem luôn rưng rưng nước mắt.

Đôi khi vì được khẳng định qua những sản phẩm có độ “chín” nên người ta nhầm lẫn Lam Hạ đã gắn bó với nghệ thuật từ rất lâu. Sớm chứng kiến những chông gai vất vả của nghề từ bác ruột, các anh chị trong gia đình nên hơn ai hết, Lam Hạ hiểu không phải ai cũng tồn tại được với nghề. Từng theo đuổi biên kịch nhưng từ bỏ vì gia đình không cho phép, cũng tất bật trải qua những công việc mưu sinh cho cuộc sống hàng ngày, rồi bén duyên với nghề đạo diễn chỉ trong một vài năm trở lại đây vì sự khích lệ của những người chị tin tưởng.

Đạo diễn Lam Hạ và NSƯT Tố Nga

Lam Hạ thú nhận: “Mình quá may mắn. Ngay cả sản phẩm đầu tiên, một bộ phim ngắn, là tác phẩm tốt nghiệp mang tên Mẹ ơi cũng được chọn đi Liên hoan phim quốc tế. Tiếp đó lại được giao làm đạo diễn MV Chiều phủ Tây Hồ, Dọc ngang đò tình. Ôi mê ly… và nhiều MV khác của VTV. Ngoài MV ca nhạc, mình cũng đam mê làm phim ngắn như Tết nội hay Tết ngoại, Sống chung với em chồng... được công chúng yêu mến, đón nhận.

Quá trình làm việc giúp mình được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Lan Hương, ca sĩ Phạm Phương Thảo, ca sĩ Tố Nga, ca sĩ Lương Nguyệt Anh, diễn viên Bảo Thanh, diễn viên Việt Anh, diễn viên Lã Thanh Huyền… Mỗi người cho mình thêm một điều thú vị. Mình hạnh phúc vì nghĩ là đã chọn đúng nghề. Luôn vui vẻ sáng tạo mỗi ngày. Và đó là động lực để mình ấp ủ thực hiện nhiều dự án nghệ thuật sau này”.

Hiện tại, Lam Hạ đang rục rịch chuẩn bị một bộ phim Tết. Khi hỏi có thể bật mí đôi chút về nội dung, cô chỉ cười. Cô bảo thích xây dựng những đề tài về phụ nữ, một cá thể luôn song hành tồn tại sự dịu dàng và mạnh mẽ, sự nhẫn nại và quyết liệt,... khai thác không bao giờ cạn.

Bảo Anh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/giai-tri/dao-dien-lam-ha-me-lam-phim-de-tai-phu-nu-post66130.html