Đạo diễn 'Ký sinh trùng' Bong Joon Ho và đủ cung bậc cảm xúc

Đạo diễn Bong Joon Ho của phim Ký sinh trùng, tác phẩm làm nên lịch sử tại Lễ trao Giải Oscar lần thứ 92-2020, có những biểu cảm từ xúc động cho đến nhí nhố đáng yêu trên sân khấu nhận giải và bên các tượng vàng.

"Ký sinh trùng" gặt hái đến 4 giải thưởng quan trọng trong số 6 đề cử, gồm: "Phim xuất sắc nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho Bong Joon Ho, "Kịch bản gốc xuất sắc nhất", "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất".

Đạo diễn Bong Joon Ho 4 lần lên sân khấu với những cung bậc cảm xúc vui sướng khác nhau. Lần đầu tiên, anh cười rạng rỡ, lần thứ hai là tư thái tự tin chiến thắng, lần thứ ba có sự choáng váng khó tin, xúc động nghẹn ngào và lần cuối cùng là vỡ òa sung sướng.

Bong Joon Ho hạnh phúc ngắm nhìn tượng Oscar danh giá khi lần đầu lên sân khấu nhận giải hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc" bên cạnh đồng biên kịch Han Jin Won

Bong Joon Ho hạnh phúc ngắm nhìn tượng Oscar danh giá khi lần đầu lên sân khấu nhận giải hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc" bên cạnh đồng biên kịch Han Jin Won

Đạo diễn cười rạng rỡ trong lúc đồng nghiệp phát biểu hăng say

Trước khi lễ trao giải diễn ra, "Ký sinh trùng" được dự đoán thắng nhiều nhất là 2 tượng vàng ở hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc nhất" và "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất". Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, phim đoạt đến 4 giải thưởng khiến không chỉ Bong Joon Ho mà các thành viên trong ê-kíp đoàn phim cũng ngạc nhiên.

Tự tin trong chiến thắng lần 2

Choáng váng khi thắng lần 3

Nhận giải trong sự bất ngờ

Xúc động nghẹn ngào

Bong Joon Ho đặc biệt xúc động khi nhận giải "Đạo diễn xuất sắc nhất". Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ với những tên tuổi lừng danh đề cử cùng chung hạng mục và không tin chuyện mình đoạt giải. Trong niềm vui quá lớn, đạo diễn này hứa sẽ uống hết mình để mừng chiến thắng.

Chiến thắng hạng mục "Phim hay nhất"

Bong Joon Ho trong vòng tay của đồng nghiệp

Hạnh phúc hết cỡ khi nhận tượng vàng

"Ký sinh trùng" đoạt giải được nhận định là xứng đáng. Đạo diễn Bong Joon Ho với những biểu cảm được xem là đáng yêu trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Những bức ảnh về anh lan tràn, một số ảnh chế vui cũng xuất hiện.

"Tay xách nách mang" tượng vàng

Chờ được khắc tên mình lên tượng

Nhí nhố ngoài sảnh Oscar 92-2020

Đùa cùng đồng nghiệp

Tạo dáng đủ kiểu

Ngay khi Bong Joon Ho làm nên lịch sử với tượng vàng Oscar danh giá, nhiều sao Hàn khóc chúc mừng cho ông cũng như dấu son của điện ảnh Hàn nói riêng.

"Ký sinh trùng" chiến thắng được nhiều ý kiến nhận định là xứng đáng. Tuy nhiên, chiến thắng này cũng gặp những ý kiến trái chiều. Theo Raw Story, Jon Miller - MC của BlazeTV, viết trên mạng xã hội Twitter rằng đạo diễn Bong Joon Ho với tác phẩm không nói tiếng Anh lại vượt được "1917" và "Once Upon a Time in Hollywood" là điều không hiểu được. Khi lên nhận giải, ngoài vài từ tiếng Anh, cả bài phát biểu của Bong Joon Ho đều là tiếng Hàn Quốc. Những người này sẽ phá hủy nước Mỹ.

Ngay khi dòng chia sẻ của Jon Miller xuất hiện, hàng loạt chỉ trích cho rằng người này phân biệt chủng tộc, không tỉnh táo khi viết chia sẻ. Họ đồng loạt lý giải Bong Joon Ho là người Hàn Quốc, việc phát biểu nhận giải bằng tiếng mẹ đẻ là cần thiết và chẳng ai chê trách gì.

M.Khuê (Tổng hợp Reuters, AP, Rex, ABC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/khoanh-khac-nhi-nho-cua-dao-dien-ky-sinh-trung-bong-joon-ho-20200210134905587.htm