Đạo diễn Kong hết lời khen ngợi Ngô Thanh Vân

Mới đây, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts bất ngờ chia sẻ bức ảnh anh chụp cùng Ngô Thanh Vân trong buổi ra mắt phim Hai Phượng tại Mỹ. Đạo diễn người Mỹ đã dành những lời khen ngợi của mình dành cho 'đả nữ' màn ảnh Việt sau khi xem phim cô đóng.

Buổi ra mắt phim Hai Phượng tại Mỹ có nhiều nghệ sĩ Việt và bạn bè Ngô Thanh Vân tham gia, trong đó có đạo diễn phim Kong: Skull Island.

Nam đạo diễn cũng đã chia sẻ bức ảnh anh và "đả nữ" Việt chụp cùng nhau, với lời chia sẻ thể hiện sự ngưỡng mộ tài năng mà anh dành cho Ngô Thanh Vân:. "Anh yêu em, Em là ngọn đèn của sự hối hả, cảm hứng và tài năng cho điện ảnh Việt cũng như đất nước Việt Nam nói chung. Cảm ơn", đạo diễn Vogt-Roberts chia sẻ bằng tiếng Anh.

Ngô Thanh Vân chụp ảnh cùng đạo diễn Vogt-Roberts. Hai người vốn là những người bạn thân thiết của nhau.

Ngô Thanh Vân chụp ảnh cùng đạo diễn Vogt-Roberts. Hai người vốn là những người bạn thân thiết của nhau.

Trước đó, đạo diễn Vogt-Roberts từng vướng tin đồn có tình cảm với Ngô Thanh Vân. Tuy nhiên, anh cho biết anh yêu quý Ngô Thanh Vân bởi cô là một phụ nữ đặc biệt, tài giỏi, có tâm với nghệ thuật.

Ngô Thanh Vân từng hỗ trợ đạo diễn Vogt-Roberts rất nhiều trong việc tìm bối cảnh của phim Kong: Skull Island

Nam đạo diễn người Mỹ cũng có thời gian sống tại Việt Nam trên cương vị là đại sứ du lịch của Việt Nam. Bộ phim Kong: Skull Island do anh đạo diễn lấy bối cảnh chủ yếu tại Quảng Bình của Việt Nam và tạo được cơn sốt rất lớn cho công chúng Việt.

Nhiều bạn bè nghệ sĩ cũng đến ủng hộ Ngô Thanh Vân trong buổi ra mắt phim Hai Phượng tại Mỹ

Quay trở lại với Ngô Thanh Vân, Hai Phượng được coi là dự án tâm huyết nhất của nữ diễn viên trước khi lui về làm vai trò nhà sản xuất. Cơ duyên đưa Ngô Thanh Vân đến với vai diễn Hai Phượng chính là sự thôi thúc, ủng hộ nhiệt tình của bạn bè nghệ sĩ và người hâm mộ.

Phim do Lê Văn Kiệt đạo diễn, Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính. Phim còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như: Phạm Anh Khoa, Yaya Trương Nhi, Mai Cát Vi… và đặc biệt là gương mặt mới lần đầu chạm ngõ điện ảnh: Phan Thanh Nhiên – Người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest. Bộ phim mất 2 năm hoàn thiện khâu kịch bản và thêm 2 năm để chuẩn bị, sản xuất và hậu kỳ.

Trong phim, Ngô Thanh Vân hóa thân thành Hai Phượng - một phụ nữ miền Tây giỏi võ có con gái bị bắt cóc. Hai Phượng đã phải vượt qua rất nhiều hiểm nguy trong cuộc hành trình chống lại kẻ xấu để cứu lấy con gái mình.

Cuộc hành trình trải dài 14 tiếng đồng hồ rượt đuổi từ Cần Thơ, Sài Gòn cho đến Phan Thiết. Hai Phương phải đối đầu với rất nhiều giang hồ cộm cán, tàn bạo. Hành trình cứu con của Hai Phượng càng trở nên gian nan và khó khăn hơn khi bất kỳ một sơ xuất nhỏ nào cũng sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của cô và con gái.

Phim hành động Việt thường không đại thắng về doanh thu. Ngô Thanh Vân hiểu rõ điều đó nhưng vẫn muốn sản xuất dòng phim vốn là thế mạnh của mình. Hơn nữa, đề tài về nạn bắt cóc trẻ em của Hai Phượng vốn khó nhằn càng kích thích khát khao chinh phục, sáng tạo của Ngô Thanh Vân. Phim cũng đã khéo léo khai thác những góc cạnh nội tâm sâu sắc của nhân vật, làm nên những thước phim súc tích và ấn tượng về hiện thực gai góc của cuộc sống.

Được biết, Hai Phượng chính là bộ phim Việt đầu tiên được hãng phát hành Mỹ mua và công chiếu cho khán giả Mỹ song song với thời gian công chiếu tại Việt Nam. Phim ra mắt tại Mỹ vào ngày 1-3 với tên Furie. Phim sẽ được ra mắt tại 7 rạp chiếu ở 7 khu vực khác nhau tại Mỹ.

Bên cạnh đó, Hai Phượng cũng ghi tên vào danh sách các phim tranh giải tại Liên hoan phim Osaka 2019 diễn ra từ ngày 8 đến 17-3 sắp tới trong hai hạng mục Phim xuất sắc nhất và Diễn viên chính xuất sắc nhất.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dao-dien-kong-het-loi-khen-ngoi-ngo-thanh-van-138322.html