'Đạo diễn hot boy' 9x tiết lộ bí quyết làm MV triệu views

Mặc dù sinh năm 1994 nhưng Vũ Hồng Thắng (Daniel Vũ) chính là đạo diễn của nhiều MV triệu views hợp tác cùng Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Hòa Minzy, Hương Tràm,...

Chào Vũ Hồng Thắng! Chắc hẳn bạn còn nhớ MV đầu tiên đạt 1 triệu view?

- MV đầu tiên đạt triệu views của tôi là “Ta còn yêu nhau” của Đức Phúc. Cảm xúc lúc đó thật sự là vỡ òa vì trước đó dù đã làm rất nhiều rồi nhưng đó là sản phẩm đầu tiên được mọi người đón nhận và cán mốc 1 triệu views.

Lúc đó, dù tôi chưa có gì nhưng Phúc vẫn tin tưởng giao làm MV, cũng là sản phẩm đánh dấu hình ảnh rất mới của Phúc khi vừa phẫu thuật xong. Tôi rất vui nhưng cũng khá áp lực nên đã đầu tư rất kĩ càng. Rất mừng là MV ra mắt được mọi người quan tâm.

Cho tới bây giờ khi đạt nhiều MV triệu views, bạn có còn áp lực với vai trò đạo diễn?

- Chắc chắn là vẫn gặp áp lực rồi vì sau khi một sản phẩm được mọi người đón nhận, quan tâm thì các sản phẩm sau, tôi sẽ phải làm tốt hơn để đưa nhiều sản phẩm đa dạng hơn đến khán giả.

Đối với Thắng, là một đạo diễn trẻ sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu gì so với đạo diễn lâu năm?

- Thực ra nói là điểm mạnh thì cũng không phải nhưng có lẽ theo tôi, lớp đạo diễn trẻ sẽ có lợi hơn trong việc tiếp thu những cái mới, tư duy không bị bó buộc.

Còn về điểm yếu, với nghề đạo diễn, trải nghiệm rất quan trọng. Mà trải nghiệm không thể đến từ ngày một ngày hai được, phải cả một quá trình nên đạo diễn lâu năm sẽ có lợi hơn rất nhiều.

Vũ Hồng Thắng là đạo diễn MV “Tất cả sẽ thay em” của Phạm Quỳnh Anh.

Vậy theo Thắng, bạn có điểm gì khác biệt so với các đạo diễn tại thời điểm bây giờ?

- Thật ra hiện tại, tôi vẫn là một đạo diễn trẻ và vẫn đang trong thời gian thử nghiệm nhiều hướng khác nhau. Tôi vẫn chưa định hình hẳn phong cách cho mình.

Về phần hình ảnh, tôi khá tự tin còn nội dung thì có lẽ vẫn phải trau dồi nhiều hơn. Tôi chỉ nghĩ là đạo diễn, tôi phải đưa đến cho khán giả nhiều món ăn khác nhau.

Hiện nay nhiều ý kiến cho rằng MV ca nhạc của Việt Nam mang hơi hướng Hàn Quốc quá nhiều. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Nền điện ảnh hay âm nhạc của Hàn Quốc đi trước Việt Nam rất nhiều nên việc học hỏi hay tham khảo, tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường. Tham khảo và học hỏi để biến cái của người ta thành cái của mình. Đến bây giờ, chuyện giống nhau cũng khó tránh khỏi và nhiều khi cũng có thể có ý nghĩ giống nhau.

Vũ Hồng Thắng và Hòa Minzy khi quay MV “Rời bỏ”.

Có phải vì thế nên câu chuyện tình yêu trong MV của bạn thường nhẹ nhàng, bình yên không?

- Thật ra, bạn gái là nguồn cảm hứng khá lớn khi tôi làm những sản phẩm. Và chuyện tình yêu của tôi cũng nhẹ nhàng và yên bình.

Nhưng trong thời gian tới, tôi sẽ đưa ra nhiều câu chuyện hơn, không thể lấy câu chuyện của mình đưa vào MV mãi. Có lẽ sắp tới, tôi sẽ có những câu chuyện tình cảm khác đi, giằng xé hơn và không còn trong trẻo quá như thế này nữa.

Đối với Thắng, biệt danh “đạo diễn hot boy” có là một thành công?

- Đối với Thắng biệt danh đó cũng là một niềm vui nho nhỏ nhưng về lâu dài tôi muốn mọi người nhớ tới với vai trò một đạo diễn và những sản phẩm chất lượng hơn.

Cảm ơn Thắng đã chia sẻ!

Nguyên Linh - Phạm Dung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/dao-dien-hot-boy-9x-tiet-lo-bi-quyet-lam-mv-trieu-views-623167.ldo