Đạo diễn gốc Việt 'Yêu đi, đừng sợ!' đột ngột qua đời ở tuổi 48

Stephane Gauger đã đột ngột qua đời vào ngày 11.1 ở tuổi 48 khi đang ở Việt Nam.

Đạo diễn Stephane Gauger

Thông tin vị đạo diễn gốc Việt Stephane Gauger bất ngờ qua đời ở tuổi 48 khiến người hâm mộ thương xót.

Stephane Gauger là đạo diễn bộ phim "Yêu đi, đừng sợ!" - bộ phim remake của Hàn Quốc với sự tham gia của Nhã Phương - Ngô Kiến Huy ra mắt khán giả hồi tháng 9 vừa qua. Bộ phim đã xuất sắc giành giải "Bộ phim được khán giả yêu thích nhất" tại Liên hoan phim quốc gia 2017 ở Đà Nẵng.

Đạo diễn Stephane Gauger chụp hình cùng đoàn phim “Yêu đi, đừng sợ!” tại Liên hoan phim quốc gia 2017

Điều đáng nói là khi tham dự Liên hoan phim quốc gia 2017, đạo diễn Stephane Gauger vẫn khỏe mạnh và không hề có dấu hiệu của sức khỏe suy yếu, chính bởi vậy, sự ra đi đột ngột của anh càng khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.

Chia sẻ với báo chí, diễn viên Lê Hạ Anh (Yêu đi, đừng sợ!) cho biết cô cảm thấy bần thần khi biết tin vị đạo diễn này qua đời. Phan Nhật Linh cũng không giấu nỗi buồn khi mất đi người đồng nghiệp, anh cũng cho biết Stephane Gauger đã chuyển về sinh sống tại Việt Nam và đang ấp ủ nhiều dự án phim ảnh và kinh doanh quán bar.

Stephane Gauger là đạo diễn mang hai dòng máu Việt - Mỹ và có khả năng nói tiếng Việt trôi chảy. Anh cũng từng tham gia sản xuất các bộ phim Việt với nhiều vai trò khác nhau: "Ba mùa", "Dòng máu anh hùng"... Trong đó các phim "Cú và chim se se" (2007) và "Sài Gòn Yo!" (2010) do Stephane làm đạo diễn đã gây được ấn tượng.

Nguyên Linh (Tổng hợp)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/dao-dien-goc-viet-yeu-di-dung-so-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-48-586030.ldo