Đạo diễn Đức Thịnh: 'Việc thành bại của 1 bộ phim không còn liên quan đến ngôi sao'

Chỉ sau 1 tháng công chiếu, phim 'Siêu sao siêu ngố' của đạo diễn Đức Thịnh đã đạt doanh thu 109 tỉ đồng, đứng vị trí thứ hai sau bộ phim kỷ lục 'Em chưa 18'. Tuy nhiên, đang trong giai đoạn thắng lớn, Đức Thịnh lại muốn đi chậm mà chắc, mỗi năm chỉ làm 1 phim.

Đạo diễn "100 tỷ"

Khi “Siêu sao siêu ngố” đạt doanh thu 109 tỷ, anh có thấy bất ngờ?

- Bất ngờ chứ. Dự tính chỉ tăng khoảng 60 tỉ đồng. Các phim trước đây tôi từng làm như “Ma dai”, “Già gân, mỹ nhân và găng tơ”, “Taxi em tên gì” cũng đạt ở khoảng 42-50 tỉ đồng.

Cũng có ý kiến này nọ về "Siêu sao siêu ngố", vậy theo anh, vì lý do nào mà phim ăn khách?

- Phim này do khán giả thích nhiều hơn. Những phim thương mại mà doanh thu trên 100 tỉ đồng thường là do yếu tố khán giả quyết định. Không thể nào có chuyện người ta không thích mà phim đạt doanh thu cao.

Đức Thịnh trên trường quay

Cũng có người cho rằng, “nhờ” màn cầu hôn của Trường Giang trên truyền hình mà khán giả tò mò đi xem nhiều hơn?

- Hiện giờ khán giả VN đã không còn đi xem vì scandal. Với lại, việc thành bại của một bộ phim giờ đây không liên quan đến yếu tố diễn viên là ngôi sao hay không nữa. Thực tế cho thấy, có những phim nhiều ngôi sao đình đám mà vẫn thua; còn những phim không có ngôi sao hạng A vẫn thắng, như "Em chưa 18", "Tháng năm rực rỡ"…

Có bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ trở thành đạo diễn phim đạt doanh thu 100 tỉ đồng không?

- Nói thiệt, tôi không khoái danh xưng đó lắm. Vì thực ra chỉ đánh giá trên doanh thu thôi thì chưa đủ. Tôi là đạo diễn sân khấu chuyển sang, mới chỉ 3 năm thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, nên so với các đạo diễn khác thì chưa có kinh nghiệm bằng. Vì thế, tôi còn phải học hỏi nhiều, cho dù tôi biết rõ bản thân mình cũng có những thế mạnh riêng.

Anh có tìm ra công thức chung làm phim ăn khách?

- Thực ra không có công thức gì cao siêu, nhất là trong thời điểm này, khán giả Việt Nam (60-70%) vẫn thích xem những phim dễ hiểu, dễ cảm, chủ yếu phim hài và tình cảm. Tốt nhất là hãy chọn thế mạnh của mình mà làm, đừng vì ai đó khuyên mà mạo hiểm. Trong điện ảnh khó cho phép sai sót, vì nếu sai sẽ phải trả giá bằng doanh thu khá đắt.

Đức Thịnh ấp ủ làm phim mới

Xin anh tiết lộ đôi chút về phim “Thầy ơi em có bầu” mà anh sắp bấm máy?

- Phim của đạo diễn Quốc Duy, xoay quanh đề tài học đường. Câu chuyện phim nhẹ nhàng, vui tươi, hài hước, nhưng mang thông điệp rõ ràng là ở tuổi học sinh không nên mang bầu, vì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Và lỡ như có học sinh mang bầu thì chúng ta nên yêu thương thay vì trừng phạt, vì có một phần trách nhiệm của giáo dục ở trong đó.

Tại sao anh giảm làm phim mà tăng cường đóng phim?

- Một năm, tôi làm đạo diễn 1 phim và tôi nghĩ các đạo diễn khác cũng nên vậy, vì làm nhiều phim, áp lực nhiều, càng già mau thôi.

Xin cảm ơn anh.

M.T

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/dao-dien-duc-thinh-viec-thanh-bai-cua-1-bo-phim-khong-con-lien-quan-den-ngoi-sao-597983.ldo