Đạo diễn Charlie Nguyễn chia sẻ chuyện 'bếp núc' làm phim

Ngày 25-5, đạo diễn Charlie Nguyễn đã có buổi giao lưu với sinh viên trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh xoay quanh chủ đề 'Cách kể chuyện của đạo diễn Việt Nam: Quyền lực và thử thách'.

Đây là hoạt động của chương trình “Cà phê Học thuật Nhân văn” tháng 5. Khách mời cùng giao lưu với anh là Tiến sĩ Đào Lê Na, Trưởng bộ môn Sáng tác và Phê bình Sân khấu – Điện ảnh, Khoa Văn học.

Đạo diễn Charlie Nguyễn và TS Đào Lê Na giao lưu với sinh viên.

Đạo diễn Charlie Nguyễn và TS Đào Lê Na giao lưu với sinh viên.

Hai khách mời cùng nhìn nhận, bàn luận về thị trường điện ảnh Việt Nam, về sức sống của dòng phim giải trí lẫn thách thức của dòng phim nghệ thuật, dấu ấn của các đạo diễn Việt kiều tại nước nhà...

"Chàng vợ của em" của đạo diễn Charlie Nguyễn đoạt giải Cánh diều vàng 2018.

Được mệnh danh là đạo diễn “triệu đô” khi liên tục khuấy đảo phòng vé bằng loạt phim ăn khách như “Long ruồi”, “Để Mai tính”, “Chàng vợ của em”, “Dòng máu anh hùng”, “Tèo em”..., Charlie Nguyễn đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện “bếp núc” làm phim, những khó khăn, thách thức cũng như quyền lực của một đạo diễn.

Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn đem lại góc nhìn thiết thực từ lý thuyết đến thực tiễn cho sinh viên đam mê nghệ thuật thứ bảy.

Quỳnh Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/dao-dien-charlie-nguyen-chia-se-chuyen-bep-nuc-lam-phim-546532/