Đạo diễn 4 lần đoạt Oscar trải lòng chuyện 'bỏ mẹ - cưới con'

Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, đạo diễn Woody Allen đã kể về chuyện tình gây tranh cãi với con gái nuôi của bạn gái cũ.

Sau thời gian bị “hắt hủi”, cuốn hồi ký mang tên Apropos of Nothing của đạo diễn Woody Allen đã chính thức lên kệ vào ngày 23/3. Cuốn sách do Arcade Publishing phát hành, với 75.000 bản trong lần in đầu tiên.

“Apropos of Nothing” không chỉ kể về cuộc đời, sự nghiệp của vị đạo diễn từng đoạt 4 giải Oscar, mà còn đưa ra lời giải đáp xung quanh cuộc sống riêng tư và hành vi của ông đối với phụ nữ, bao gồm chuyện tình với con gái nuôi của bạn gái cũ và cáo buộc lạm dụng tình dục Dylan Farrow - một con gái nuôi khác.

Ngay ở phần tựa đề, Woody Allen chứng minh tình yêu với người vợ hiện tại bằng câu viết: “Cho Soon-yi, người tuyệt vời nhất. Anh đã dành tặng cuộc đời cho em và không hối tiếc về điều đó".

 Đạo diễn Woody Allen và bà xã Soon-yi.

Đạo diễn Woody Allen và bà xã Soon-yi.

Đây có thể là một chuyện tình lãng mạn “truyền kỳ” trong làng điện ảnh thế giới nếu như Soon-yi không phải con gái nuôi của nữ diễn viên Mia Farrow – bạn gái cũ của đạo diễn “Midnight in Paris”.

Woody và Mia bắt đầu hẹn hò vào năm 1980, sau đó chuyển về sống chung, nhưng không kết hôn. Trong 12 năm yêu nhau, cặp đôi có một con trai chung - Ronan Farrow (SN 1987) và ba con nuôi. Trong đó, Soon-yi Previn (SN 1970, sinh ra ở Seoul, Hàn Quốc) được Mia nhận nuôi cùng chồng cũ André Previn (kết hôn 1970–1979) trước khi đến với Woody. Có lẽ nữ diễn viên sinh năm 1945 không bao giờ ngờ, cô con gái nuôi mà bà chăm bẵm từ tấm bé sau này trở thành “người thứ ba” chen chân vào mối quan hệ giữa bà và Woody.

Gia đình Woody và Mia thuở còn bên nhau.

Woody Allen thừa nhận nảy sinh tình cảm với con gái nuôi của bạn gái vào năm 1991 khi vẫn còn sống chung với Mia. “Ở giai đoạn đầu của mối quan hệ mới, khi dục vọng ngự trị tối cao, chúng tôi không thể rời tay nhau”, vị đạo diễn 85 tuổi viết trong hồi ký.

Woody cho biết, ông và Mia về cơ bản không còn nhiều tình cảm lúc ông qua lại với con gái nuôi kém 35 tuổi. Theo ông, hai người bên nhau hơn một thập kỷ và cùng trải qua quãng thời gian hạnh phúc. Tuy nhiên cảm xúc dần nguội lạnh, đặc biệt sau khi con trai chung chào đời.

Mia biết chuyện bạn trai ngoại tình với con gái nuôi vào năm 1992, khi phát hiện những bức ảnh gợi cảm của Soon-yi trong phòng Woody. “Dĩ nhiên tôi hiểu tại sao cô ấy sốc, mất tinh thần, giận dữ và những hành động khác. Đó là phản ứng tất yếu”, ông viết, nhưng không quên nhấn mạnh bản thân không hối hận về việc làm của mình.

“Đôi lúc, khi mọi thứ trở nên khó khăn và tôi bị chê trách khắp mọi nơi, tôi tự hỏi liệu bản thân có lường trước hậu quả không, có bao giờ ước bản thân chưa từng yêu Soon-yi không? Tôi có câu trả lời trong tích tắc là vẫn làm điều đó một lần nữa”, Woody giãi bày.

Sau nhiều gièm pha, Woody Allen và Soon-yi kết hôn cuối năm 1997 tại Venice (Italy), chỉ mời em gái ông và một số bạn thân. Đạo diễn “Annie Hall” cho biết, không quan trọng tờ giấy đăng ký kết hôn, nhưng vẫn hợp pháp hóa mối quan hệ để Soon-yi có thể thừa kế tài sản nếu ông không may qua đời.

Woody và Soon-yi kết hôn đến nay đã hơn 20 năm. Cặp đôi có với nhau 2 con chung.

Bên cạnh kể về chuyện tình với vợ hiện tại, Woody Allen cũng phủ nhận cáo buộc phủ nhận việc lạm dụng tình dục con gái nuôi Dylan, đồng thời đưa ra suy đoán đây là sự trả thù của bạn gái cũ Mia.

Ông khẳng định trong sách, chưa từng đặt một ngón tay lên người Dylan hay có bất kỳ hành vi nào có thể bị hiểu sai là quấy rối con gái nuôi.

Kể về chuyến thăm nhà Mia ở Connecticut vào tháng 8/1992 – thời điểm ông bị cáo buộc lạm dụng Dylan, Woody thừa nhận có kê đầu lên đùi cô con gái lúc đó mới 7 tuổi. “Tôi chắc chắn không làm bất cứ điều gì không phù hợp với con bé. Chúng tôi ở trong một căn phòng đông người đang xem TV vào buổi chiều”, ông viết.

Trên thực tế, Allen được xác định vô tội trong hai cuộc điều tra riêng biệt vào những năm 1990. Tuy nhiên, gia đình Farrow không chấp nhận kết quả này. Con trai của Woody và Mia, Ronan Farrow, chắc nịch bố ruột đã lạm dụng Dylan. Anh còn ra sức ngăn cản Woody phát hành hồi ký.

Theo New York Times, hồi ký của Woody nhiều lần bị các nhà xuất bản từ chối kể từ năm 2018. Hachette là công ty đầu tiên đồng ý bắt tay với vị đạo diễn tài ba, thậm chí đã lên kế hoạch phát hành sách vào đầu tháng 4. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 3, Hachette quyết định hủy bỏ hợp tác với Woody sau khi hơn 100 nhân viên biểu tình phản đối phát hành “Apropos of Nothing” do bê bối đời tư của “chính chủ”.

Tú Oanh

Theo New York Times, Page Six

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/dao-dien-4-lan-doat-oscar-trai-long-chuyen-bo-me-cuoi-con-1629018.tpo